Xử lý nghiêm hành vi vận chuyển, mua bán pháo nổ

Càng gần Tết Nguyên đán, hoạt động vận chuyển, mua bán trái phép pháo nổ từ khu vực biên giới đưa về tiêu thụ ở các tỉnh, thành phố trong nước có chiều hướng gia tăng. Mặc dù các lực lượng chức năng triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ để ngăn chặn, đã bắt giữ, xử lý nhiều vụ nhưng các đối tượng vẫn liều lĩnh vận chuyển pháo qua biên giới đưa vào thị trường nội địa tiêu thụ, kiếm lời.
Công an huyện Cao Lộc (tỉnh Lạng Sơn) bắt giữ đối tượng vận chuyển thuê pháo nổ.
Công an huyện Cao Lộc (tỉnh Lạng Sơn) bắt giữ đối tượng vận chuyển thuê pháo nổ.

Những ngày gần đây, lực lượng chức năng các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều vụ mua bán, vận chuyển các loại pháo nổ... Thủ đoạn của các đối tượng là thuê người vận chuyển nhỏ lẻ pháo nổ qua biên giới, đến điểm tập kết. Có đối tượng liên hệ đặt mua pháo nổ thông qua mạng xã hội hoặc lợi dụng xe chở hàng hóa xuất, nhập khẩu qua biên giới, khi trở về thì cất giấu pháo lậu trên xe để vận chuyển vào nội địa.

Ngày 22/12/2023, tại khu vực thôn Làng Hạ, xã Quan Sơn (huyện Chi Lăng), tổ công tác của Công an thành phố Lạng Sơn chủ trì, phối hợp Công an huyện Chi Lăng, phát hiện trên sân nhà bà Trần Thị Đà (sinh năm 1961, trú tại thôn Làng Hạ, xã Quan Sơn), có xe ô-tô biển kiểm soát 12A-203.57 của Vi Thị Huệ (sinh năm 1985, trú tại thôn Làng Hạ, Quan Sơn) có biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra, tổ công tác phát hiện ở cốp sau xe có sáu bao tải chứa 54 hộp với trọng lượng 77,5 kg, nghi là pháo nổ do nước ngoài sản xuất.

Khám xét khẩn cấp nhà kho của nhà bà Trần Thị Đà, tổ công tác phát hiện và tạm giữ thêm 713 hộp có hình dạng và mầu sắc tương tự các hộp trong cốp sau của xe ô-tô. Tổ công tác lập biên bản tạm giữ đối tượng Vi Thị Huệ và toàn bộ số hàng. Qua đấu tranh khai thác, đối tượng Vi Thị Huệ khai toàn bộ số hàng trên nặng hơn 1,1 tấn, đều là pháo nổ do Huệ gửi tại kho nhà bà Đà. Số pháo này đang chuẩn bị cho lên xe mang xuống Bắc Giang bán kiếm lời...

Cùng ngày 22/12/2023, tại xóm Bản Khau, xã Thống Nhất, huyện Hạ Lang (Cao Bằng), Công an huyện Hạ Lang phối hợp Đồn Biên phòng Quang Long phát hiện, bắt quả tang đối tượng Lương Xuân Hoàng (sinh năm 1993), ở xóm Ngườm Khang, thị trấn Thanh Nhật, huyện Hạ Lang đang vận chuyển gần 47 kg pháo nổ.

Khi bị phát hiện, bắt giữ, một số đối tượng mua bán, vận chuyển pháo nổ đã khai báo quanh co; hoặc khai, chỉ là người vận chuyển thuê, không biết mặt chủ hàng. Nhưng bằng các nghiệp vụ, cán bộ, chiến sĩ Công an, bộ đội Biên phòng đã đấu tranh, khai thác, làm rõ, buộc các đối tượng phải thành khẩn khai báo.

Tiếp đó, vào ngày 25/12/2023, Công an huyện Chi Lăng (Lạng Sơn) đã tiến hành khởi tố vụ án và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hà Văn Quân (sinh năm 1986, trú tại thôn Mỏ Hương, xã Đông Hưu, huyện Yên Thế, Bắc Giang) để điều tra về hành vi "sản xuất, buôn bán hàng cấm".

Trước đó, tại Km 45, Đường tỉnh 234 thuộc địa phận thôn Làng Ngũa (xã Chi Lăng), Công an huyện Chi Lăng phát hiện Hà Văn Quân đang có hành vi vận chuyển trái phép 14,3 kg pháo nổ tự chế. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Quân, lực lượng chức năng tạm giữ thêm 10,3 kg pháo nổ và một số nguyên vật liệu mà đối tượng này sử dụng để sản xuất pháo nổ. Quân khai nhận đã học cách làm pháo để sản xuất và tìm cách tiêu thụ, bán kiếm lời trong dịp Tết Nguyên đán.

Cán bộ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Lạng Sơn tuyên truyền pháp luật về pháo nổ cho học sinh.
Cán bộ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Lạng Sơn tuyên truyền pháp luật về pháo nổ cho học sinh.

Cũng vào ngày 25/12/2023, tại xóm Nà Tốm, Vĩnh Quang, huyện Bảo Lâm, Công an huyện Bảo Lâm bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Thống (sinh năm 1993), ở Bản Tắn, Yên Phong, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang, khi đối tượng đang vận chuyển 45 kg pháo nổ.

Tại Hà Nội, từ ngày 15 đến 19/12/2023, chỉ sau bốn ngày thực hiện Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các đơn vị thuộc Công an thành phố Hà Nội đã đấu tranh, triệt phá hàng chục vụ tàng trữ, vận chuyển trái phép pháo nổ, pháo hoa, bắt giữ 20 đối tượng, thu giữ gần một tấn pháo...

Ngày 17/12/2023, Công an thành phố Hà Nội phối hợp Công an huyện Thường Tín đã bắt quả tang một đối tượng đang vận chuyển 25 hộp pháo và năm cuộn pháo dây đi tiêu thụ. Khám xét khẩn cấp kho của các đối tượng liên quan, các đơn vị phát hiện thêm 441 hộp pháo hoa, 46 cuộn pháo dây, 19 pháo thanh dây với tổng trọng lượng hơn 808 kg.

Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự; khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với các đối tượng này về hành vi "Buôn bán hàng cấm", "Vận chuyển hàng cấm" là pháo nổ theo quy định.

Lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng cho biết, một bộ phận thanh niên, trung niên ở khu vực biên giới, không có việc làm ổn định, thu nhập thấp, dễ bị dụ dỗ, lôi kéo tham gia mua bán, vận chuyển pháo nổ.

Theo Thượng tá Bàng Đức Kiên, Phó trưởng Công an thành phố Lạng Sơn, quá trình đấu tranh cho thấy hầu hết các đối tượng mua pháo từ bên kia biên giới, sau đó trực tiếp vận chuyển về các tỉnh, thành phố trong nước tiêu thụ. Một số đối tượng thì dùng thủ đoạn xé lẻ pháo, giấu lẫn vào hàng hóa nhập khẩu và thuê người dân vận chuyển qua đường mòn biên giới...

Do đó, để nâng cao hiệu quả nhiệm vụ đấu tranh, ngăn chặn tội phạm nói chung và hành vi mua bán, vận chuyển pháo nổ, cán bộ, chiến sĩ các đồn biên phòng các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn đã tăng cường sâu sát cơ sở, tuyên truyền, vận động người dân ở khu vực biên giới không tiếp tay cho hành vi vi phạm pháp luật; không mua bán, vận chuyển pháo nổ. Bên cạnh việc đẩy mạnh phòng ngừa, phát hiện, Công an các tỉnh đã điều tra, làm rõ xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi sai phạm theo quy định của pháp luật.

Thượng tá Nguyễn Mạnh Kường, Phó Trưởng phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị và các đồn biên phòng đã tăng cường tuần tra, kiểm soát biên giới, nhất là những khu vực có đường mòn, lối mở mà các đối tượng có thể lợi dụng để vận chuyển hàng cấm. Các đơn vị đồng bộ triển khai, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện, bắt giữ và xử lý đối tượng mua bán, vận chuyển pháo nổ. Các đồn biên phòng phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức, không sử dụng, không tiếp tay cho đối tượng mua bán, vận chuyển pháo nổ. Ba lực lượng Biên phòng, Công an, Hải quan phối hợp chặt chẽ, phát huy sức mạnh tổng hợp trong đấu tranh phòng chống, trấn áp tội phạm nói chung và hành vi mua bán, vận chuyển pháo nổ của một số đối tượng.

Trung tá Phạm Thị Hằng, Đội trưởng, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết: Trong năm 2023, đơn vị đã tham mưu đẩy mạnh phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Trong đó công tác tuyên truyền luôn được quan tâm chú trọng. Đã in ấn, cấp phát 70.000 tờ rơi, 6.000 áp-phích; tổ chức ký cam kết, tuyên truyền về phòng chống pháo tại các trường học, chợ, bến xe…

Thời gian tới, Công an Lạng Sơn tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh quyết liệt với các hành vi sai phạm về pháo, gắn với thực hiện hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Chủ động phòng ngừa, phát hiện các đối tượng sử dụng không gian mạng để giao dịch, mua bán pháo, kiên quyết xử lý nghiêm hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sản xuất pháo nổ.

Để bảo đảm an ninh trật tự địa bàn Thủ đô, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Hà Nội Dương Mạnh Hùng cho biết, Cục Quản lý thị trường Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 21/KH-QLTTHN ngày 15/11/2023 về kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý vi phạm các tháng cuối năm 2023 và dịp Tết Dương lịch, trước, trong Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 trên địa bàn thành phố. Trong đó, đơn vị chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường chủ động phối hợp các lực lượng chức năng Công an thành phố, Bộ Tư lệnh Thủ đô; Ủy ban nhân dân, công an các quận, huyện, thị xã… tăng cường kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh, phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý theo quy định pháp luật đối với hành vi vi phạm; sản xuất, mua bán, tàng trữ, xuất, nhập khẩu, vận chuyển, sử dụng trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Si Pa Phìn (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) tuyên truyền nhân dân trên địa bàn xã biên giới Si Pa Phìn cần nâng cao cảnh giác phòng, tránh tội phạm mua bán người. (Ảnh: LÊ LAN)

Điện Biên: Chú trọng tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng, tránh tội phạm mua bán người

Lợi dụng sự hạn chế trong hiểu biết và những khó khăn trong điều kiện kinh tế của đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt ở khu vực biên giới tỉnh Điện Biên, tội phạm mua bán người đã tiếp cận, dụ dỗ nạn nhân với lời hứa việc nhẹ lương cao, sau đó thực hiện hành vi mua bán người qua biên giới.

Quang cảnh phiên phúc thẩm. (Ảnh: HN)

Nhìn lại vụ đại án cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo

Theo kế hoạch, vào ngày 7/10, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội sẽ tuyên án với 10 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Nhận hối lộ” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, tham dự hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch số 5667/KH-BĐBP ngày 25/9/2026 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về phối hợp xây dựng xã, phường, đặc khu không có ma túy ở khu vực biên giới. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Sơn La tăng cường phòng, chống ma túy từ cơ sở

Với mục tiêu xây dựng tỉnh không ma túy vào năm 2030, Sơn La đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, từ đấu tranh với tội phạm trên tuyến biên giới đến phòng ngừa, quản lý địa bàn và phát huy vai trò của người dân ngay từ cơ sở.