Đà Nẵng tổng kiểm tra an toàn cháy nổ tại các cơ sở kinh doanh karaoke

Sáng 12/9, Công an quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng tổ chức triển khai đồng loạt kiểm tra về các điều kiện phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh karaoke.
Công an quận Thanh Khê và các đơn vị chức năng kiểm tra tại Cơ sở kinh doanh Karaoke Camel (phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê).
Công an quận Thanh Khê và các đơn vị chức năng kiểm tra tại Cơ sở kinh doanh Karaoke Camel (phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê).

Đây là đợt ra quân cao điểm thực hiện kế hoạch số 253/KH-CATP-PC07 ngày 9/8/2022 của Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) đối với cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường.

Tại Cơ sở kinh doanh Karaoke Camel (phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê) và Cơ sở kinh doanh Karaoke Phương Trí (số 90/2 đường Hà Huy Tập, phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê), đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra các thủ tục giấy tờ được cấp phép đủ điều kiện hoạt động của cơ sở cùng với các điều kiện bảo đảm hoạt động karaoke gồm: Bảo đảm các điều kiện về phòng, chống cháy nổ và an ninh, trật tự theo quy định tại Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 1/7/ 2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; Phòng hát phải có diện tích sử dụng từ 20m2 trở lên, không kể công trình phụ; Không được đặt chốt cửa bên trong phòng hát hoặc đặt thiết bị báo động (trừ các thiết bị báo cháy nổ), hệ thống thoát hiểm, các cửa ra vào lối thoát hiểm và hệ thống máy phát điện, nước và vận hành xử lý tình huống nếu hỏa hoạn xảy ra như phun xịt nước, hệ thống còi báo động cháy…

Thử hệ thống báo động cháy nổ tại karaoke Phương Trí.
Thử hệ thống báo động cháy nổ tại karaoke Phương Trí.

Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra đánh giá về cơ bản các cơ sở bảo đảm an toàn PCCC, tuy nhiên, đoàn cũng nhắc nhở các chủ cơ sở về việc tháo toàn bộ các cửa tại lối thoát hiểm cầu thang bộ (đối với cơ sở kinh doanh Karaoke Phương Trí), gỡ các thanh nhôm đóng cố định vào lan can lối thoát hiểm (Cơ sở kinh doanh Karaoke Camel), đồng thời các cơ sở phải trang bị đầy đủ các dụng cụ phá vỡ để tạo lối thoát, không bố trí đồ vật cản trở đường lối, cửa thoát nạn khi có cháy xảy ra, phải thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, máy nổ phát điện bơm nước đồng thời yêu cầu các cơ sở trang bị thêm khẩu trang chống độc để sử dụng cho các phòng khi xảy ra hỏa hoạn…

Đại úy Nguyễn Thị Nguyên Ngọc, cán bộ PCCC, Công an quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, cho biết: "Chúng tôi tiến hành kiểm tra PCCC tại các cơ sở kinh doanh karaoke với hai nội dung gồm hồ sơ công tác PCCC tại cơ sở và kiểm tra thực trạng công tác trang bị PCCC tại chỗ. Trong quá trình kiểm tra sẽ hướng dẫn các cơ sở khắc phục các thiếu sót tại cơ sở".

Trên địa bàn quận Thanh Khê hiện tại có 21 cơ sở kinh doanh karaoke, đa số các cơ sở này đều đã được thẩm duyệt nghiệm thu về an toàn PCCC trước khi đi vào hoạt động. Mới đây nhất đơn vị đã tiến hành đình chỉ một cơ sở chưa bảo đảm về PCCC.

“Tồn tại một số lỗi như cơ sở tự cải tạo lại cầu thang thoát nạn phụ, một số bị che chắn, dùng phương tiện rào chắn lối thoát nạn dự phòng. Sử dụng hệ thống điện trong hoạt động karaoke đôi lúc câu, lắp, sử dụng thêm nhiều thiết bị điện công suất lớn dễ dẫn đến quá tải, cháy nổ. Các cơ sở kinh doanh karaoke và các cơ sở khác thuộc diện quản lý về PCCC thì lực lượng PCCC tại chỗ phải được huấn luyện và cấp giấy chứng nhận PCCC để bảo đảm được các thao tác sử dụng khi có cháy xảy ra, thứ hai là cần trang bị khẩu trang chống độc tại các phòng và cần trang bị sơ đồ chỉ dẫn thoát nạn ở các tầng để khách biết và tìm được lối thoát nạn khi có sự cố xảy ra”, đại uý Ngọc cho biết thêm.

Theo Thượng tá Trần Văn Hướng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an thành phố Đà Nẵng, hầu hết những cơ sở karaoke mới đã được thẩm duyệt theo tiêu chuẩn, quy chuẩn của Thông tư số 147/2020/TT-BCA và đáp ứng yêu cầu PCCC. Riêng những cơ sở có từ lâu, qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã tạm đình chỉ và yêu cầu thực hiện theo đúng quy định PCCC hiện hành.

Lối thoát hiểm bị đóng cố định, không bảo đảm an toàn PCCC.

Lối thoát hiểm bị đóng cố định, không bảo đảm an toàn PCCC.

Cơ sở karaoke là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ, mỗi năm, lực lượng cảnh sát PCCC sẽ tổ chức kiểm tra định kỳ 2 lần đối với các cơ sở này. Qua kiểm tra, những cơ sở chưa hoàn thành nghiệm thu công tác PCCC, lực lượng chức năng sẽ định hướng, hướng dẫn và yêu cầu thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Nếu cơ sở nào không thực hiện, cố tình vi phạm sẽ bị tạm đình chỉ.

Quận Thanh Khê sẽ tiến hành đợt kiểm tra này đến hết ngày 23/9. Dự kiến kiểm tra 165 cơ sở bao gồm cơ sở kinh doanh karaoke, nhà hàng, thẩm mỹ viện, hộ kinh doanh gas, siêu thị…

Có thể bạn quan tâm

Mắt cay xè khi lưỡi xẻng chạm vào di vật

Mắt cay xè khi lưỡi xẻng chạm vào di vật

Tây Nguyên vốn luôn là chiến trường trọng điểm trong mọi cuộc kháng chiến. Vì thế, từng tấc đất nơi đây thấm đẫm biết bao máu xương của những người đã ngã xuống vì độc lập tự do.

Hà Nội là địa phương đầu tiên trên cả nước triển khai thí điểm Kiosk Trạm Cảnh sát thông minh. (Ảnh: KIÊN PHẠM)

Ra mắt mô hình Kiosk “Trạm Cảnh sát thông minh” tại Hà Nội

Hà Nội là địa phương đầu tiên trên cả nước triển khai thí điểm Kiosk Trạm Cảnh sát thông minh. Thời gian tới, mô hình sẽ tiếp tục được nghiên cứu, hoàn thiện và tích hợp thêm các dịch vụ, tiện ích gắn với dữ liệu dân cư, căn cước, định danh và xác thực điện tử VNeID.

[Video] Hà Nội huy động 500 xe phục vụ khách dịp Quốc khánh

[Video] Hà Nội huy động 500 xe phục vụ khách dịp Quốc khánh

Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội vừa xây dựng kế hoạch tổ chức vận tải hành khách phục vụ kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 kéo dài 5 ngày, dự kiến huy động 500 xe tăng cường nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao, hạn chế tình trạng hành khách phải chờ đợi lâu tại bến.

Đã có 87 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ.

Hưng Yên đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ

Ban chỉ đạo “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” (Ban chỉ đạo 515) tỉnh Hưng Yên vừa có công văn gửi các địa phương, đơn vị về việc đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ trên địa bàn.

Nghị định 320 bổ sung danh mục gồm 206 loại giấy tờ cấp cho cá nhân, cơ quan và tổ chức được tích hợp, cập nhật trên VNeID.

Nghị định 320: Không yêu cầu nộp giấy tờ đã có dữ liệu tích hợp trên VNeID

Nghị định mới của Chính phủ bổ sung danh mục gồm 206 loại giấy tờ cấp cho cá nhân, cơ quan và tổ chức được tích hợp, cập nhật trên Ứng dụng định danh quốc gia (VNeID); xác định nguyên tắc định danh và xác thực điện tử theo hướng không được yêu cầu nộp giấy tờ, tài liệu khi đã có dữ liệu tích hợp trên ứng dụng VNeID.

Tin nổi bật ngày 14/8: Đề xuất tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia; xem xét kỷ luật đảng viên vi phạm

Tin nổi bật ngày 14/8: Đề xuất tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia; xem xét kỷ luật đảng viên vi phạm

Đề xuất tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia thành 1 chương trình; Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm; 9 địa phương hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ; Nga cảnh báo NATO quân sự hóa Bắc Cực… là một số tin tức nổi bật trong ngày 14/8.

Toàn cảnh hội thảo. (Ảnh: VŨ DŨNG)

Bộ đội biên phòng Lai Châu giúp dân trồng sâm

Bước đầu, mô hình Bộ đội biên phòng giúp dân trồng sâm đã khẳng định tính phù hợp với điều kiện thực tiễn khu vực biên giới, đồng thời làm rõ vai trò của Bộ đội Biên phòng trong vận động quần chúng, kết nối nguồn lực và đồng hành cùng nhân dân phát triển kinh tế.

Công an Thanh Hóa hiến máu phục vụ cấp cứu, điều trị bệnh cho phạm nhân. (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Công an hiến máu điều trị bệnh cho phạm nhân

Ngày 14/8, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Ba cán bộ Phân trại tạm giam Nông Cống, thuộc Trại tạm giam của Công an tỉnh Thanh Hóa vừa hiến máu, phục vụ điều trị suy giảm tiểu cầu cho một phạm nhân đang thi hành cải tạo bắt buộc.

Mỗi khi triển khai dự án, thành phố Huế phải tính đến việc giải phóng mặt bằng, di dời mồ mả và bố trí nơi mai táng mới. (Ảnh: N.Do)

Khi việc tang ở Huế cần thay đổi

Một số đám tang vẫn kéo dài nhiều ngày, có trường hợp đến 10 ngày do chờ người thân xem ngày giờ. Trong khi điều kiện xã hội đã thay đổi, Huế đang vận động tổ chức tang lễ không quá 72 giờ, khuyến khích hỏa táng và các hình thức mai táng phù hợp, đồng thời đặt ra bài toán quỹ đất dành cho người đã khuất.

Chợ Mường Khương được đưa vào sử dụng từ năm 2014, nhiều hạng mục cần sửa chữa, xây mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Chợ vùng cao Mường Khương cần được nâng cấp xứng tầm

Để tạo điểm nhấn tham quan, du lịch cho khu chợ truyền thống nổi tiếng Mường Khương, đồng thời bảo đảm an toàn cho người dân, tiểu thương tại đây, Ủy ban nhân dân xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai đã rà soát thực trạng đồng thời kiến nghị các cấp có thẩm quyền đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng của chợ...

Toàn cảnh hội thảo chia sẻ kết quả nghiên cứu. (Ảnh: NHẬT ANH)

Tác động của biến đổi khí hậu đối với sức khỏe người lao động tự do làm việc ngoài trời

Sáng 14/8, tại Hà Nội, Tổng hội Y học Việt Nam phối hợp Viện Phát triển sức khỏe cộng đồng Ánh sáng (LIGHT) và Viện Y học ứng dụng Việt Nam (VIAM) tổ chức Hội thảo chia sẻ kết quả nghiên cứu "Tác động của biến đổi khí hậu đối với sức khỏe người lao động tự do làm việc ngoài trời tại các thành phố lớn ở Việt Nam".