Đà Nẵng thành lập Tổ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đặc biệt

Tổ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đặc biệt – Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an thành phố Đà Nẵng, chính thức ra mắt sáng 21/12.
Tổ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đặc biệt ra mắt sáng ngày 21/12.
Tổ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đặc biệt ra mắt sáng ngày 21/12.

Ngày 21/12, Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập và ra mắt Tổ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đặc biệt.

Tổ gồm 35 thành viên là cán bộ ưu tú, xuất sắc nhất của toàn lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an thành phố Đà Nẵng tham gia, thực hiện các nhiệm vụ quan trọng.

Đây là các thành viên được tập hợp từ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an các quận, huyện.

Thành viên của Tổ sẽ tham gia triển khai chữa cháy, cứu nạn cứu hộ các vụ cháy nổ lớn, sự cố phức tạp có nguy cơ gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Định kỳ hằng tháng tập trung tham gia huấn luyện nâng cao để thuần thục các kỹ thuật cá nhân, đội hình chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; sử dụng thành thạo phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Tổ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đặc biệt luyện tập, sẵn sàng nhận nhiệm vụ.

Tổ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đặc biệt luyện tập, sẵn sàng nhận nhiệm vụ.

Phát biểu tại Lễ Công bố Quyết định, Đại tá Phan Văn Dũng, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng khẳng định: Việc thành lập Tổ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đặc biệt xuất phát từ thực tiễn và phù hợp với tình hình hiện nay.

Trong bối cảnh kinh tế, xã hội phát triển, các khu đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, các cơ sở kinh doanh dịch vụ được mở rộng, nhà cao tầng được xây dựng nhiều cũng kéo theo tiềm ẩn phát sinh, gia tăng xảy ra cháy, nổ, tai nạn, sự cố.

Do đó, đòi hỏi phải tập hợp lực lượng thật sự có năng lực, trình độ tốt, đồng đều về chuyên môn nghiệp vụ chữa cháy, cứu nạn cứu hộ nhằm huy động, triển khai xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố lớn, phức tạp xảy ra trên địa bàn thành phố.

Tổ gồm 35 thành viên là cán bộ ưu tú, xuất sắc nhất của toàn lực lượng, tham gia, thực hiện các nhiệm vụ quan trọng.

Tổ gồm 35 thành viên là cán bộ ưu tú, xuất sắc nhất của toàn lực lượng, tham gia, thực hiện các nhiệm vụ quan trọng.

“Các thành viên của Tổ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đặc biệt phải nhận thức được sự vinh dự và trách nhiệm trong hoàn thành các nhiệm vụ quan trọng, phức tạp được giao. Thường xuyên tự trao dồi kiến thức, luyện tập, nâng cao hơn nữa kỹ năng, trình độ chuyên môn chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, bản lĩnh chiến đấu của bản thân để phục vụ hiệu quả vào thực tế chiến đấu, nhất là khi đối mặt với các tình huống nguy hiểm, ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe”, đại tá Phan Văn Dũng yêu cầu.

Đến nay, trên địa thành phố Đà Nẵng đã vận động, xây dựng, ra mắt hơn 540 mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy”, tổ chức thực tập các phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại 100% các “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” trên địa bàn; xây dựng 1.918 mô hình “Điểm chữa cháy công cộng”; tổ chức vận động mỗi hộ gia đình trang bị ít nhất 1 bình chữa cháy xách tay; tổ chức vận động, hướng dẫn nhà mở lối thoát nạn thứ 2 đạt tỷ lệ hơn 98% và 100% các căn nhà tháo dỡ “chuồng cọp” tạo lối thoát nạn thứ 2.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng tìm kiếm khoanh vùng, xác định tọa độ nghi có mộ liệt sĩ theo thông tin. (Ảnh: DQT)

Huế hoàn thành lấy mẫu ADN tại 42 nghĩa trang

Từ ngày 26/5 đến nay, các lực lượng chức năng thành phố Huế đã hoàn thành việc lấy mẫu tại 7.282 phần mộ liệt sĩ thuộc 42 nghĩa trang, đạt 100% số mộ theo kế hoạch. Trong đó, hơn 3.900 phần mộ đã lấy được mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN, đạt 53,4%.

Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 quy tập các hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi Khe Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337)

Xác định danh tính một hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Quảng Trị

Ngày 13/8, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 (Quân khu 4) cho biết, kết quả giám định, phục hồi thông tin từ di vật chôn cùng 5 hài cốt liệt sĩ được Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 quy tập tại khu vực đồi Khe Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị đã xác định được danh tính một liệt sĩ.

Học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Mỹ Lý tại khu ký túc xá. (Ảnh: TTH)

Năm học 2026-2027, các trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở ở Nghệ An sẽ tuyển sinh hơn 14.000 học sinh

Đi đôi với việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng, việc tuyển sinh vào các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở cũng đang được các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai, rà soát danh sách, đối chiếu với các tiêu chí ưu tiên theo quy định để lựa chọn đúng đối tượng.

1.020 mộ liệt sĩ chưa có thông tin tại xã Cam Lộ sẽ được lấy mẫu phục vụ giám định ADN. (Ảnh: H.M)

Quảng Trị: Lấy mẫu hơn 1.000 hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại xã Cam Lộ

Hưởng ứng "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", ngày 13/8, xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị tổ chức triển khai công tác lấy mẫu, số hóa thông tin, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang trên địa bàn xã nhằm phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính các liệt sĩ. 

Một mỏ đá gây ô nhiễm môi trường đã từng bị đình chỉ hoạt động tại xã Nam Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: HƯƠNG GIANG)

Quảng Trị yêu cầu khẩn trương lắp camera giám sát và trạm cân tại các mỏ khoáng sản

Ngày 13/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước đối với lĩnh vực khoáng sản; trong đó nêu rõ trách nhiệm của người đứng đầu nếu để xảy ra khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn. 

Đại diện các cơ quan tiến hành động thổ bắt đầu khai quật khẩn cấp. (Ảnh: Bảo tàng Nghệ An-Xô Viết Nghệ Tĩnh)

Nghệ An: Khai quật khẩn cấp mộ gạch cổ tại Rú Bụt

Ngày 13/8, thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An cho biết, Bảo tàng Nghệ An-Xô Viết Nghệ Tĩnh phối hợp Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội đang tổ chức khai quật khẩn cấp lăng mộ gạch cổ tại xã Kim Liên. Sau hai ngày khai quật, nhiều hiện vật đã được tìm thấy.

Rừng pơ mu ở xã Hùng Sơn trở thành điểm đến ưa thích của du khách trong và ngoài nước.

Phát triển kinh tế dưới những tán rừng

Thời gian qua, nhiều địa phương miền núi của Đà Nẵng đã phát triển mạnh kinh tế dưới tán rừng như trồng cây dược liệu, du lịch sinh thái… đem lại thu nhập bền vững cho người dân, góp phần giữ rừng, bảo vệ sinh thái và phát triển kinh tế-xã hội.