Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử lưu động đối với nhóm 16 bị cáo vị thành niên gây rối trật tự công cộng

Ngày 19/7, Tòa án nhân dân quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng mở phiên xét xử lưu động đối với 16 bị cáo từ 18 đến 20 tuổi trú tại các quận Sơn Trà, Hải Châu và Thanh Khê về các tội “Gây rối trật tự công cộng” và “Cố ý gây thương tích”.
Quang cảnh phiên tòa xét xử lưu động ngày 19/7. (Ảnh: ANH ĐÀO)
Quang cảnh phiên tòa xét xử lưu động ngày 19/7. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Trong vụ án này, Nguyễn Thị Kim Chi (sinh năm 2004, trú phường Mân Thái, quận Sơn Trà) được xác định là đối tượng cầm đầu, bị xét xử về tội “Cố ý gây thương tích”.

15 đối tượng còn lại gồm: Trần Đỗ Công Thành (sinh năm 2006, quận Sơn Trà), Bùi Minh Thiện (sinh năm 2006, quận Thanh Khê), Nguyễn Ngọc Tuân (sinh năm 2005, quận Cẩm Lệ), Lê Đình Phúc Nguyên (sinh năm 2006, quận Thanh Khê), Lê Phước Nhật Huy (sinh năm 2005, quận Ngũ Hành Sơn), Nguyễn Trần Gia Bảo (sinh năm 2006, quận Hải Châu), Nguyễn Viết Minh Khang (sinh năm 2006, quận Hải Châu), Nguyễn Hữu Thành (sinh năm 2006, quận Hải Châu), Nguyễn Đức (sinh năm 2007, quận Hải Châu), Huỳnh Ngọc Hải (sinh năm 2007, quận Sơn Trà), Trần Hải Hoàng (sinh năm 2004, quận Sơn Trà), Nguyễn Hoàng Nam (sinh năm 2006, quận Thanh Khê), Lê Ngọc Thọ (sinh năm 2002, quận Sơn Trà), Đinh Hoàng Minh (sinh năm 2006, quận Hải Châu) và Nguyễn Lê Khánh Nguyên (sinh năm 2005, quận Liên Chiểu) cùng bị xét về tội “gây rối trật tự công cộng”.

Lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng đã đưa gần 500 thanh thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật tham dự phiên tòa nhằm răn đe và phổ biến pháp luật.

Theo cáo trạng, đầu tháng 11/2023, tài khoản Facebook tên “Trần Thanh Anh Thái” (thuộc nhóm Tôn Đản) nhắn tin Nguyễn Thị Kim Chi đe dọa tìm đánh Chi và bạn gái là Nguyễn Lê Khánh Nguyên. Chi hẹn gặp nhóm Tôn Đản giải quyết mâu thuẫn, đánh nhau tại quán nước trên đường Như Nguyệt (quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng).

Sau đó, Chi liên hệ rủ đồng bọn đi hỗ trợ đánh nhóm Tôn Đản. Chi và Nguyên mua thêm 1 bình xịt hơi cay để chuẩn bị cho việc đánh nhau.

Đến khoảng 20 giờ ngày 6/11/2023, nhóm Kim Chi tập trung với lực lượng khoảng 40 người, trong đó có nhiều thiếu niên dưới 16 tuổi. Cả nhóm đến quán nước ở đường Như Nguyệt để tìm nhóm Tôn Đản nhưng không thấy.

Chi và đồng bọn tiếp tục chạy xe máy dàn hàng ngang từ 5 đến 8 xe, nẹt pô, la hét, bấm còi inh ỏi, lạng lách đánh võng trên các tuyến đường trung tâm thành phố Đà Nẵng để tìm nhóm đối phương.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Chi tại phiên tòa. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Chi tại phiên tòa. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Khi quay lại đường Như Nguyệt, phát hiện hai cán bộ Tổ tuần tra phòng, chống tội phạm Công an quận Hải Châu mặc thường phục đuổi theo sau, áp sát và cầm điện thoại ghi hình thì một số đối tượng hô có Công an và tăng ga bỏ chạy.

Thấy 2 cán bộ Công an mặc thường phục, nghĩ là nhóm Tôn Đản đuổi theo nên Chi nói Thiện chạy chậm lại và lấy bình xịt hơi cay xịt. Ngoài ra, hai đối tượng khác trong nhóm Chi còn dùng bình xịt hơi cay xịt về một người dân vì nghĩ là Công an đuổi theo.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên bị cáo Nguyễn Thị Kim Chi mức án 2 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Tuân, Lê Ngọc Thọ cùng mức án 2 năm tù. Bị cáo Đinh Hoàng Minh, Bùi Minh Thiện, Trần Đỗ Công Thành cùng mức án 1 năm 3 tháng tù. Bị cáo Huỳnh Ngọc Hải, Lê Đình Phúc Nguyên, Lê Phước Nhật Huy, Trần Hải Hoàng cùng mức án 1 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Hữu Thành, Nguyễn Trần Gia Bảo, Nguyễn Viết Minh Khang, Nguyễn Hoàng Nam, Nguyễn Đức Mạnh cùng mức án 9 tháng tù, bị cáo Nguyễn Lê Khánh Nguyên mức án 1 năm tù về tội cố ý gây thương tích.

Có thể bạn quan tâm

Bộ đội Biên phòng Hải Phòng thu giữ container chứa than cục không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Quyết liệt trấn áp tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng trong đợt cao điểm

Sắp đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lợi dụng nhu cầu vận chuyển hàng hóa tăng cao, tình hình tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng Hải Phòng tiềm ẩn nhiều diễn biến khó lường, các hoạt động vi phạm pháp luật gia tăng, nhất là buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tấn (bìa trái), Quý và Thật (bìa phải) tại phiên tòa. (Ảnh: VĂN VŨ)

An Giang: Giết người do mâu thuẫn từ việc kêu mở cửa không được

Ngày 27/1, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt Danh Quý (24 tuổi) 24 năm tù về tội “Giết người” và tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; Danh Tấn (30 tuổi) 16 năm tù về tội “Giết người”; Đoàn Văn Thật (24 tuổi) 7 tháng 5 ngày tù về tội “Che giấu tội phạm” (bằng thời gian tạm giam và được trả tự do ngay tại phiên tòa).

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: TL)

Tạo cơ chế đặc thù phát triển ngành dầu khí trở thành ngành mũi nhọn

Luật Dầu khí được đề xuất sửa đổi tập trung vào năm nhóm chính sách lớn, nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; tạo động lực tăng trưởng mới, khơi thông nguồn lực, góp phần bảo đảm chủ quyền trên biển và an ninh năng lượng quốc gia.

Bị cáo bị dẫn giải ra Tòa.

Các bị cáo trong vụ sai phạm tại VICEM hầu tòa

Ngày 26/1, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo trong vụ án sai phạm xảy ra tại Tổng công ty Xi-măng Việt Nam (VICEM) và các đơn vị liên quan gây thất thoát, lãng phí hơn 381 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp làm việc với đối tượng Lê Thành An. (Ảnh: DUY PHƯƠNG)

Đồng Tháp cảnh báo từ những vụ mua bán, tàng trữ vũ khí trái phép

Mua bán, tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép là hành vi vi phạm pháp luật, không chỉ đe dọa đến sự an toàn của cộng đồng mà còn gây mất an ninh trật tự. Vì nhận thức hạn chế hoặc hám lợi, không ít đối tượng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp vẫn bất chấp hậu quả, để rồi phải trả giá đắt cho hành vi vi phạm của mình.

Các đối tượng bị bắt giữ trong đường dây mua bán thuốc pháo và tiền chất sản xuất thuốc pháo tại các tỉnh, thành phố trên cả nước do đối tượng Nguyễn Phú Đại cầm đầu.

Trấn áp tội phạm buôn lậu pháo nổ trái phép

Sắp đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, hoạt động mua bán pháo nổ trái phép đang diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi. Trước thực trạng trên, lực lượng công an cả nước triển khai cao điểm tấn công trấn áp từ sớm, từ xa, quyết tâm bảo vệ an ninh trật tự xã hội, sự an toàn người dân khi Tết đến, xuân về.