Đà Nẵng giữ vững tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội

Ngày 24/3, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức Kỳ họp lần thứ 11 (Kỳ họp chuyên đề), thảo luận và thống nhất thông qua 10 Nghị quyết trên các lĩnh vực văn hóa, đầu tư, xây dựng, kinh tế-ngân sách.
Khai mạc kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng.
Khai mạc kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Đại biểu dự kỳ họp đã tham gia thảo luận, trao đổi những nội dung cụ thể của kỳ họp, nhất là tham gia góp ý nội dung Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050. Quy hoạch này được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt sẽ là công cụ để chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý toàn diện, thống nhất trên địa bàn thành phố, là căn cứ để hoạch định chính sách và kiến tạo động lực phát triển; tổ chức không gian phát triển kinh tế-xã hội bảo đảm.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh: Trong thời gian đến Đà Nẵng cũng như cả nước tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, ảnh hưởng rất lớn mục tiêu, giải pháp tăng trưởng kinh tế-xã hội. Vì vậy, chính quyền, các cấp ngành cần nỗ lực tối đa, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023.

Trong đó, tập trung 7 nhiệm vụ trọng tâm, trước hết cần tiếp tục triển khai thực hiện các chủ trương của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng gắn với triển khai hiệu quả chủ đề năm 2023 “Năm tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội”.

Tập trung giải quyết các điểm nghẽn, tăng cường các giải pháp trong thu hút đầu tư; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư minh bạch, thông thoáng. Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đã và đang đầu tư trên địa bàn thành phố, nhất là các dự án quy mô, động lực.Tăng cường các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp theo hướng tập trung, trọng tâm, trọng điểm. Thực hiện nhanh các thủ tục để sử dụng số vốn đầu tư công còn hơn 1200 tỉ đồng thông qua tại Kỳ họp. Đẩy nhanh tiến độ các dự án động lực, trọng điểm, quy mô lớn; khẩn trương hoàn thiện các quy hoạch phân khu; triển khai có hiệu quả các giải pháp khôi phục, phát triển du lịch.

Đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án phân cấp, ủy quyền quản lý nhà nước gắn với thí điểm mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn thành phố; xây dựng kế hoạch phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số giai đoạn 2022-2025.

Thực hiện các chính sách bảo đảm an sinh xã hội cho người dân, người lao động, các đối tượng yếu thế trên địa bàn thành phố. Khẩn trương triển khai thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 4/3/3023 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế, nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn trong công tác đấu thầu, mua sắm thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế.

Tiếp tục giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện tốt công tác tiếp dân, xử lý đơn thư nhằm xử lý từ sớm, không để tái diễn, phát sinh tình trạng tập trung đông người, khiếu kiện kéo dài.

Tiến hành sơ kết, đánh giá thực hiện Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng. Triển khai Kế hoạch về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân thành phố bầu, nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, các tổ chức chính trị-xã hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp trong công tác nắm bắt tình hình, tư tưởng của nhân dân; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế-xã hội.

Hội đồng nhân dân thành phố tiếp tục phát huy vai trò giám sát, tăng cường giám sát chuyên đề, chú trọng giám sát việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát trong thực hiện chính quyền đô thị, thực hiện tốt hơn nữa vai trò người đại biểu dân cử, tăng cường hoạt động tiếp xúc cử tri với nhiều hình thức để gặp gỡ, lắng nghe, nắm bắt ý kiến cử tri, nhân dân.

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng bầu bổ sung thành viên Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 và miễn nhiệm Hội thẩm Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026.

Có thể bạn quan tâm

ESG đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp muốn duy trì tính cạnh tranh, thu hút nhà đầu tư và phát triển bền vững. (Ảnh: Đỗ Bảo)

Thực hành ESG cần sự đột phá

Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước liên tục ban hành các chủ trương, chính sách, định hướng quan trọng thúc đẩy kinh tế xanh và thực hành ESG (Môi trường-Xã hội-Quản trị); trong đó, nổi bật là Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

Sáng 5/12, tại ga Cát Linh, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông chính thức vận hành hệ thống kiểm soát vé tự động. Hệ thống được lắp đặt đồng bộ tại các nhà ga, cho phép hành khách thanh toán bằng căn cước công dân gắn chip, mã QR, thẻ ngân hàng quốc tế cùng nhiều phương thức điện tử khác.

Sản xuất phân bón tại Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Tái cấu trúc công nghệ sản xuất hóa chất

Giám đốc Công ty cổ phần DAP số 2 - Vinachem Vũ Việt Tiến cho biết, những tháng đầu năm, đơn vị đối diện nhiều khó khăn như giá nguyên liệu phục vụ sản xuất tăng cao, quặng tuyển apatit thiếu, chất lượng suy giảm so với thiết kế.

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Ảnh minh họa.

Bất động sản dẫn nhịp kéo thị trường, VN-Index giữ được sắc xanh dù áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.

Bà Nghiêm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phát biểu khai mạc. (Ảnh: ANH MINH).

Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Gỡ nút thắt, tạo dư địa phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với những biến động trong cải cách thuế và môi trường đầu tư, ngày 5/12/2025 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phối hợp Sở Tài chính Hà Nội tổ chức tọa đàm “Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Tìm nút thắt và thúc đẩy phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội”.

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sáng 5/12, sau phần thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có phát biểu giải trình, làm rõ các nội dung đại biểu Quốc hội nêu.

Từ ngày 4 đến 6/12/2025, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức chạy thử các chuyến bay giả định, có sự tham gia của 80 cán bộ, công nhân viên các bộ phận liên quan.

Diện mạo, vị thế “công nghệ xanh, thông minh” của Nhà ga T2 Nội Bài mở rộng

Dự án trọng điểm mở rộng Nhà ga hành khách T2 (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) được khởi công ngày 19/5/2024, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn của chủ đầu tư Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); trong đó, gói thầu chính thi công xây lắp có giá trị 4.600 tỷ đồng.

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Sáng 5/12, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.