Đà Nẵng: Khởi công Khu công nghiệp cơ khí ô-tô Chu Lai Trường Hải mở rộng

Ngày 28/8, tại xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng, THACO tổ chức Lễ khởi công Khu công nghiệp cơ khí ô-tô Chu Lai Trường Hải mở rộng. Đây là dự án nằm trong chuỗi công trình khởi công, khánh thành chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

Các đại biểu bấm nút khởi công.
Các đại biểu bấm nút khởi công.

Lễ khởi công không chỉ đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược phát triển ngành cơ khí chế tạo và công nghiệp hỗ trợ của THACO mà còn thể hiện khát vọng vươn lên, đóng góp phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

ndo_br_7.jpg
Quang cảnh buổi lễ.

Khu công nghiệp được quy hoạch trên diện tích 115ha với tổng vốn đầu tư gần 8.000 tỷ đồng (trong đó 1.433 tỷ đồng phục vụ cho việc xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở); được đầu tư theo mô hình khu công nghiệp thế hệ mới, phát triển xanh, tự động hóa, thông minh, hiện đại, tích hợp công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI).

ndo_br_5.jpg
Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phan Thái Bình nhấn mạnh, Khu công nghiệp cơ khí ô-tô Chu Lai Trường Hải mở rộng được triển khai nhằm tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, thu hút doanh nghiệp cơ khí - ô-tô và công nghiệp hỗ trợ tham gia chuỗi giá trị. Đây là trung tâm cơ khí mở rộng, sản xuất sản phẩm, thiết bị tự động hóa, điều khiển thông minh và sản phẩm công nghệ cao, sẽ được triển khai và đưa vào hoạt động giai đoạn 2027-2030.

ndo_br_4.jpg
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phan Thái Bình phát biểu tại lễ khởi công.

“Dự án được triển khai phù hợp định hướng phát triển công nghiệp chuyên ngành của thành phố, tuân thủ các quy định pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường và bảo đảm đồng bộ, minh bạch, đúng pháp luật”, đồng chí Phan Thái Bình nói.

ndo_br_9.jpg
Các đại biểu tham dự lễ khởi công.

Việc khởi công Khu công nghiệp cơ khí ô-tô Chu Lai Trường Hải mở rộng là bước tiến mới trong chiến lược phát triển, góp phần hoàn thiện chuỗi giá trị sản xuất cơ khí chế tạo và công nghiệp hỗ trợ của THACO thông qua đầu tư công nghệ theo chiều sâu.

ndo_br_2.jpg
Khu công nghiệp được quy hoạch trên diện tích 115ha.

Trung tâm Cơ khí mở rộng sẽ sản xuất các sản phẩm công nghệ cao, đồng thời sử dụng một số sản phẩm đầu ra của Khu công nghệ cao Đà Nẵng, tạo nên hệ sinh thái có tính tích hợp và bổ trợ, góp phần đưa Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ của cả nước theo quy hoạch phát triển của thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Qua đó thúc đẩy kinh tế địa phương, thu hút đầu tư, tạo ra hàng nghìn việc làm cho người dân, đóng góp và đồng hành cùng với chiến lược phát triển hạ tầng và ngành công nghiệp cơ khí của Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

"Hiến kế" sẽ là không gian tương tác, giúp tất cả các ý kiến đóng góp hay, mang tính xây dựng của người dân được chính quyền trân trọng tiếp nhận. (Ảnh: Ng. Hiếu)

Lắng nghe dân, đồng hành cùng doanh nghiệp, mở lối thu hút đầu tư

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày Doanh nhân Việt Nam, thành phố Huế đưa vào vận hành ba nền tảng số trên Hue-S, mở thêm kênh tiếp nhận hiến kế, giải quyết kiến nghị doanh nghiệp và công khai thông tin dự án đầu tư, hướng đến chính quyền kiến tạo, phục vụ, minh bạch và hiệu quả.

Tập trung làm sạch dữ liệu đất đai. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Thanh Hóa mở rộng khai thác dữ liệu dân cư, định danh điện tử

Tỉnh Thanh Hóa đang mở rộng kết nối, khai thác dữ liệu dân cư và định danh điện tử trong nhiều lĩnh vực thiết yếu. Hàng triệu lượt tra cứu bảo hiểm y tế, hàng trăm nghìn học bạ số và hơn 1,34 triệu thửa đất đã được xác thực, chuẩn hóa, tạo thuận lợi cho người dân và cơ quan quản lý trong giải quyết thủ tục.

Một dự án chung cư chậm tiến độ trên địa bàn Phường Thành Vinh. ( Ảnh: P.V)

Nghệ An rà soát dự án chậm triển khai, chống lãng phí đất đai

Ngày 8/10, theo thông tin từ Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, địa phương vừa ban hành Công điện số 25/CĐ-UBND về việc rà soát, xử lý các dự án chậm tiến độ, không triển khai, đất đai bỏ hoang, gây lãng phí trên địa bàn các phường Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Hưng, Vinh Lộc, Vinh Phú và Cửa Lò.

Vịt bầu Quỳ Châu có lúc đứng trước nguy cơ biến mất hoàn toàn. (Ảnh: Đ.P)

Giữ giống vịt quý giữa miền sơn cước xứ Nghệ

Từng đứng trước nguy cơ mai một, giống vịt bầu Quỳ đang được anh Trần Bảo Trung và anh Nguyễn Xuân An ở xã Quỳ Châu (Nghệ An) kiên trì phục hồi, gìn giữ. Với sự đồng hành của chính quyền địa phương, mô hình từng bước góp phần bảo tồn nguồn gene quý, tạo sinh kế và mở hướng phát triển sản phẩm đặc trưng của miền tây xứ Nghệ.