EVN đồng loạt khởi công, khánh thành 3 công trình nguồn và lưới điện chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9

Sáng 19/8, Chính phủ tổ chức Lễ khởi công, khánh thành 250 dự án, công trình tại 80 điểm cầu, chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025). Trong đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vinh dự có 3 công trình, dự án về nguồn và lưới điện.

Toàn cảnh Trạm biến áp 500kV Vĩnh Yên.
Toàn cảnh Trạm biến áp 500kV Vĩnh Yên.

Hai công trình khánh thành dịp 19/8 là Tổ máy số 1 Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng, Trạm biến áp Vĩnh Yên và đường dây đấu nối tại tỉnh Phú Thọ. Cùng đó, EVN cũng tổ chức khởi công dự án Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng tại tỉnh Đồng Nai.

Vai trò quan trọng đối với hệ thống điện quốc gia

Các dự án này đều là công trình năng lượng trọng điểm, hướng đến tăng khả năng cung ứng điện, đặc biệt trong khung giờ cao điểm; nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện quốc gia…

Đối với Dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng được xây dựng tại phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ, đây là dự án thủy điện mở rộng có quy mô công suất lớn nhất hiện nay của Việt Nam, đồng thời là công trình quan trọng quốc gia, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư. Dự án có quy mô xây dựng mở rộng nhà máy với 2 tổ máy, tổng công suất 480MW (2 x 240MW), sản lượng điện trung bình hằng năm khoảng 490 triệu kWh. Tổng mức đầu tư hơn 9.220 tỷ đồng.

Dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng được triển khai xây dựng ngay cạnh nhà máy thủy điện hiện hữu. Khi đi vào hoạt động, công trình sẽ góp phần tăng khả năng công suất phủ đỉnh cho hệ thống điện quốc gia, nâng cao khả năng khai thác vận hành kinh tế của Nhà máy Thủy điện Hòa Bình trong hệ thống; giảm cường độ làm việc của các tổ máy hiện hữu, qua đó kéo dài tuổi thọ của thiết bị, tiết kiệm chi phí bảo dưỡng, sửa chữa. Đối với công tác vận hành hệ thống điện quốc gia, Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng giúp nâng cao khả năng điều tần, ổn định tần số, góp phần giảm chi phí vận hành hệ thống.

evn1.jpg
Rotor tổ máy số 1 dự án Thủy điện Hòa Bình mở rộng đã được hạ đặt thành công vào ngày 6/7/2025.

Sau khi hạ đặt thành công rotor của Tổ máy số 1 vào ngày 6/7/2025, EVN đã gấp rút tiến hành triển khai nhiều hạng mục lắp đặt cơ điện, thử nghiệm và vận hành tổ máy nhằm hoàn thành mục tiêu phát điện Tổ máy số 1 của dự án vào dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh 2/9 theo đúng tiến độ yêu cầu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Còn với Trạm biến áp 500kV Vĩnh Yên và đường dây đấu nối, đây là công trình năng lượng cấp 1, nhóm B, được xây dựng tại xã Bình Tuyền, tỉnh Phú Thọ. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng, quy mô xây dựng mới trạm biến áp 500/220/35kV gồm 2 máy biến áp 900MVA, mỗi máy biến áp được đấu nối tổ hợp từ 3 máy biến áp 1 pha, công suất 300MVA.

Mặc dù gặp không ít khó khăn trong quá trình triển khai, nhưng với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam, cùng với quyết tâm cao của các nhà thầu tham gia thi công, Trạm biến áp 500kV Vĩnh Yên đã được hoàn thành đóng điện vào ngày 21/7/2025, đáp ứng được tiến độ đặt ra.

Công trình khi hoàn thành được đấu nối với đường dây 500kV Hiệp Hòa-Sơn La, Hiệp Hòa-Việt Trì, là điểm trung chuyển giữa hai nguồn nhiệt điện và thuỷ điện từ các nhà máy thuỷ điện Sơn La, Lai Châu và các cụm nhiệt điện khu vực Quảng Ninh. Trạm biến áp này cũng sẽ được đấu nối vào Đường dây 500kV Lào Cai-Vĩnh Yên sau khi tuyến đường dây này hoàn thành, kịp thời giải tỏa nguồn điện từ các nhà máy thuỷ điện nhỏ khu vực Tây Bắc và giảm nhập khẩu điện, góp phần quan trọng bảo đảm điện khu vực miền bắc trong các năm tiếp theo. Dự án sau khi hoàn thành có ý nghĩa rất quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải của hệ thống điện khu vực tỉnh Phú Thọ; tạo ra mối liên kết mạnh giữa các khu vực trong hệ thống điện, tăng khả năng vận hành an toàn và ổn định cho hệ thống điện quốc gia.

Dự án nguồn điện được EVN khởi công dịp này là Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng, được xây dựng tại xã Trị An, tỉnh Đồng Nai, được xếp hạng công trình đặc biệt, nhóm A. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 3.965 tỷ đồng. Với sản lượng điện dự kiến hằng năm đạt khoảng 113,1 triệu kWh, công trình sẽ góp phần bảo đảm điện cho miền nam và cả nước trong giai đoạn sắp tới. Đồng thời tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Một số mục tiêu quan trọng khác của dự án là tận dụng tối đa nguồn nước xả thừa mùa lũ của Nhà máy Thủy điện Trị An hiện hữu, tăng khả năng huy động công suất trong giờ cao điểm, giảm chi phí sản xuất điện và giảm phát thải khí nhà kính. Dự án cũng sẽ giúp nâng cao khả năng điều tần, ổn định tần số, giảm cường độ làm việc của các tổ máy thuộc Nhà máy Thủy điện Trị An hiện hữu, giúp kéo dài tuổi thọ thiết bị, tiết kiệm chi phí bảo dưỡng, hướng đến mục tiêu vận hành an toàn, hiệu quả, bền vững.

Theo kế hoạch, công trình sẽ phát điện Tổ máy số 1 vào quý III/2027, tiến tới hoàn thành toàn bộ vào cuối năm 2027. Đây không chỉ là những mốc thời gian, mà là lời cam kết mạnh mẽ từ EVN với đất nước và nhân dân – cam kết về một công trình chất lượng, đúng tiến độ và an toàn tuyệt đối.

Tiếp nối đà phát triển, bước vào kỷ nguyên mới

Đối với EVN, trong suốt quá trình phát triển và lớn mạnh cùng đất nước, Tập đoàn luôn nỗ lực không ngừng để phát triển hạ tầng điện, bảo đảm điện cho phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Đây cũng là nỗ lực, tâm huyết cán bộ công nhân viên ngành Điện lực Việt Nam, luôn ghi nhớ và làm theo lời dạy của Bác Hồ.

Hơn 70 năm trước, vào ngày 21/12/1954, hai tháng sau khi tiếp quản Hà Nội sau ngày Giải phóng Thủ đô, Bác Hồ đã đến thăm Nhà máy đèn Bờ Hồ và căn dặn cán bộ công nhân viên: “Nhà máy này bây giờ là của nhân dân, của Chính phủ, của các cô, các chú. Các cô, các chú là chủ thì phải gìn giữ nhà máy làm cho nó phát triển hơn nữa”…

Khắc ghi lời dạy của Bác, thời gian qua, hàng loạt công trình điện mang tầm vóc lớn đã được cán bộ công nhân viên ngành điện dốc sức hoàn thành. Những đại công trình như Nhà máy Thủy điện Hòa Bình, đường dây 500kV bắc-nam mạch 1 & mạch 2, Nhà máy Thủy điện Sơn La, đường dây 220kV vượt biển Kiên Bình- Phú Quốc dài nhất Đông Nam Á, dự án cáp ngầm 110kV xuyên biển Hà Tiên-Phú Quốc, hay gần đây nhất là đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch-Phố Nối… là những “khúc tráng ca” hào hùng, khẳng định bản lĩnh của người EVN với sứ mệnh “điện đi trước một bước”.

Trong hơn 70 năm qua, ngành điện lực Việt Nam đã phát triển vượt bậc. Nếu như năm 1954, tổng công suất chỉ đạt 31,5 MW thì đến năm 2025, tổng công suất lắp đặt của hệ thống điện quốc gia đạt khoảng 88.400 MW, đứng thứ 23 thế giới và đứng hàng đầu trong ASEAN. Trong đó, tổng công suất của các nhà máy do EVN và các đơn vị trong EVN quản lý chiếm tỷ trọng khoảng 37% tổng công suất đặt toàn hệ thống.

Đến nay, hệ thống lưới điện quốc gia đã vươn tới mọi miền của đất nước với 11.841km đường dây 500kV; 20.667km đường dây 220kV, 23.725 km đường dây 110kV; 41 trạm biến áp 500kV, 168 trạm biến áp 220kV. Năm 2024 vừa qua, đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch-Phố Nối dài 519km hoàn thành “thần tốc” sau 6 tháng thi công - thành tích được đánh giá là chưa từng có tiền lệ với các công trình xây dựng đường dây 500kV trước đó.

Tổng vốn đầu tư trong giai đoạn 2021-2025 đạt 482.600 tỷ đồng, bằng 100,75% so với kế hoạch 5 năm được Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó, tổng giá trị vốn đầu tư toàn Tập đoàn năm 2024 đạt 112.892 tỷ đồng, bằng 110,8% so với kế hoạch, chiếm 70,56% tổng đầu tư của 19 tập đoàn, tổng công ty Nhà nước trực thuộc Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; năm 2025 ước đạt hơn 114.000 tỷ đồng, bằng 104% kế hoạch.

Những thành tựu trong suốt bề dày lịch sử là minh chứng cho hành trình bền bỉ, gắn bó của EVN với mỗi tiến trình phát triển của đất nước. Bước vào giai đoạn mới, EVN xác định rõ trọng tâm phát triển là tiếp tục giữ vững vai trò trụ cột trong bảo đảm an ninh cung ứng điện và an ninh năng lượng quốc gia; thực hiện các công trình lớn, mang tính xoay chuyển đối với ngành năng lượng của đất nước, đồng thời thực hiện chuyển đổi xanh, phát triển bền vững.

Các công trình của EVN, trong tổng số 250 dự án khởi công và khánh thành dịp này đã góp phần tạo nên mạng lưới kết nối bắc-nam, đông-tây liền mạch, thông suốt, trên mọi mặt, mọi bình diện của đời sống kinh tế-xã hội. Hơn nữa, đặt trong bối cảnh cả nước vừa thực hiện công cuộc tái thiết toàn diện hệ thống chính quyền địa phương theo mô hình hai cấp, các dự án/công trình này đóng vai trò quan trọng trong việc gắn kết không gian mới, biến những ranh giới hành chính cũ thành các trục phát triển thống nhất. Qua đây, góp phần tạo động lực, tạo thế để đạt mốc tăng trưởng kinh tế 8% trở lên trong năm 2025 và tăng trưởng hai con số những năm tiếp theo; không ngừng nâng cao đời sống nhân dân.

Có thể bạn quan tâm

Nguồn vốn mới giúp SHB mở rộng dư địa tài trợ cho doanh nghiệp và dự án theo định hướng tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

SHB huy động thành công 600 triệu USD nguồn vốn theo chuẩn ESG

Việc huy động 600 triệu USD từ thị trường nước ngoài giúp SHB tăng cường nguồn vốn ngoại tệ trung và dài hạn, mở rộng dư địa tài trợ cho doanh nghiệp và dự án theo định hướng tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển của quốc gia.

Một mẫu sản phẩm nổi thất xe ô-tô của Locostar.

Locostar khẳng định vị thế tiên phong trong sản xuất nội thất nội thất Limouisine tại Việt Nam

Locostar, thương hiệu sản xuất nội thất châu Âu và giải pháp nâng cấp nội thất Limousine cho các dòng xe 16 chỗ tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong và vị thế dẫn đầu tại thị trường Việt Nam, đồng thời đáp ứng yêu cầu của khách hàng trước xu hướng nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách.

Trường Đại học Luật, Đại học Huế

Thông tin tuyển sinh năm 2026

Trường đại học Luật, Đại học Huế là cơ sở đào tạo đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, phục vụ cộng đồng về lĩnh vực pháp luật; cung cấp nguồn nhân lực, sản phẩm khoa học công nghệ có chất lượng cao, tư vấn chính sách pháp luật đáp ứng nhu cầu phát triển của cả nước và khu vực.

Lô dầu thô Das Blend đầu tiên cập cảng NSRP an toàn ngày 23/12/2025.

NSRP thành công chế biến nguồn dầu thô mới, nâng cao tính linh hoạt và khả năng vận hành bền vững

Trong khi dầu thô Kuwait vẫn là nguồn nguyên liệu chủ đạo theo thiết kế, Công ty trách nhiệm hữu hạn lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP) chính thức công bố việc tiếp nhận và chế biến thành công lô dầu thô đầu tiên ngoài nguồn Kuwait, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hoạt động vận hành của đơn vị.

Nam A Bank tăng trưởng quy mô vượt trội trong năm 2025

Nam A Bank tăng trưởng quy mô vượt trội, chất lượng tài sản được cải thiện đáng kể

Kết thúc năm 2025, Ngân hàng Thương mại cổ phần Nam Á (HOSE: NAB) ghi nhận kết quả kinh doanh với các chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng đạt 18,2%, tổng tài sản tiệm cận mốc 420.000 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng duy trì ở mức thấp 2,15% (1,93% trước CIC); tỷ lệ bao phủ nợ xấu tăng mạnh lên mức hơn 54%.

Đồng chí Phạm Quốc Bảo, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNHCMC gửi nhiều thông điệp ý nghĩa đến tập thể người lao động đơn vị trong chặng đường mới.

Chặng đường 50 năm tự tin, bản lĩnh và đột phá của EVNHCMC

Năm 2026, đánh dấu chặng đường đặc biệt đối với ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh. Đây vừa là năm đầu thực hiện Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2026-2030, mà còn là dấu mốc kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Sở Quản lý và Phân phối Điện Thành phố Hồ Chí Minh (7/8/1976-7/8/2026), nay là Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh (EVNHCMC).

Ông Huỳnh Văn Pháp - Phó Tổng Giám đốc AgriS và ông Shin Juback - Tổng giám đốc LOTTE MART trao biên bản ký kết hợp tác

AgriS ký kết hợp tác cùng LOTTE MART

Trong khuôn khổ chương trình hợp tác chiến lược giữa Công ty cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (AgriS) và Công ty cổ phần Trung tâm thương mại LOTTE Việt Nam (LOTTE MART), ngày 8/1 tại TP Hồ Chí Minh, hai đơn vị đã chính thức ký kết hợp đồng triển khai Lotte Mart Tây Ninh.

Chương trình “Mã đáo phát tài” với tổng trị giá giải thưởng gần 8 tỷ đồng.

ACB ra mắt chương trình “Mã đáo phát tài”, cơ hội “trúng vàng khai vận” dịp Tết Bính Ngọ 2026

Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (ACB) chính thức ra mắt chương trình “Mã đáo phát tài” trên phạm vi toàn quốc. Lấy cảm hứng từ ý nghĩa “mã đáo” – khởi đầu hanh thông, tài lộc đủ đầy – chương trình là hoạt động tương tác thú vị, mang đến trải nghiệm mới mẻ và đầy bất ngờ cho những giao dịch thường ngày.

Lội suối, vượt thác, xe xăng dầu đến Sốp Cộp.

Petrolimex - Hành trình 70 năm của một thương hiệu quốc gia

Trải qua 70 năm hình thành và phát triển (1956-2026), Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đã không ngừng lớn mạnh, khẳng định vai trò doanh nghiệp chủ lực bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, đồng thời trở thành một trong những thương hiệu uy tín hàng đầu Việt Nam.