Đà Nẵng khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ nhất

Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng lần thứ nhất khai mạc sáng nay (3/7) theo hình thức trực tiếp và trực tuyến đến 93 điểm cầu phường, xã để thảo luận, quyết định các nội dung quan trọng theo thẩm quyền. Đây là hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng đầu tiên sau sáp nhập tỉnh Quảng Nam.

Đà Nẵng khai mạc Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ nhất, sáng ngày 3/7. (Ảnh: ANH ĐÀO)
Đà Nẵng khai mạc Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ nhất, sáng ngày 3/7. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng đề nghị hội nghị tập trung thảo luận, cho ý kiến về nội dung Quy chế bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất, đúng nguyên tắc Đảng và các Quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị mới ban hành; phù hợp với đặc điểm, yêu cầu của thành phố trong tình hình mới, đồng thời, phát huy các thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

dsc-1085-7825-2722.jpg
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Đề nghị các đồng chí Thành ủy viên cho ý kiến để hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội lần thứ XXIII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2025-2030 (lần thứ 4), để sớm triển khai tổ chức lấy ý kiến góp ý tại đại hội các đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở, đảng bộ xã, phường và triển khai hoàn thành việc lấy ý kiến rộng rãi nhân dân thông qua các phương tiện thông tin đại chúng trước ngày 20/7/2025.

Đối với các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2025, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị hội nghị tập trung nghiên cứu, thảo luận các nhiệm vụ, giải pháp, nhất là kinh tế-xã hội thành phố trong bối cảnh tình hình mới, với tinh thần quyết tâm cao độ nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, triển khai thực hiện hiệu quả các cơ chế chính sách đặc thù đã được Trung ương phê duyệt.

Phấn đấu tiếp tục đà tăng trưởng hai con số, triển khai đồng bộ với các nhiệm vụ bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân; chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trong mùa mưa bão sắp đến.

Theo báo cáo của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, nhiệm vụ sắp xếp tổ chức bộ máy được thực hiện khẩn trương, quyết liệt, bảo đảm đi vào vận hành chính thức từ ngày 1/7, được Trung ương đánh giá cao và tạo được sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Công tác chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030 được thực hiện khẩn trương, đồng bộ, bảo đảm kế hoạch đề ra.

dsc-1091.jpg
Giám đốc Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng Trần Thị Thanh Tâm phát biểu, làm rõ thêm về các kiến nghị, đề xuất tại các điểm cầu trực tuyến. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Đặc biệt, đã chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan Trung ương triển khai có hiệu quả nhiều cơ chế, chính sách đặc thù, tạo đột phá phát triển kinh tế-xã hội thành phố trong thời gian tới.

Kinh tế thành phố 6 tháng đầu năm 2025 có nhiều điểm sáng nổi bật, nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyển biến tích cực so với quý trước và cùng kỳ, GRDP thành phố tăng 9,43%; lĩnh vực công nghiệp-xây dựng và dịch vụ tiếp tục tăng trưởng trên 10%.

Tổ chức chu đáo các hoạt động kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng bộ và 50 năm Ngày Giải phóng quê hương. Tiếp tục thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội với nhiều chính sách vượt trội, quyết liệt thực hiện việc xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không xảy ra vụ việc phức tạp, nổi cộm.

Đảng bộ Đà Nẵng tập trung kiểm tra, rà soát, bảo đảm các điều kiện vận hành thông suốt, ổn định, hiệu quả mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, nhất là cơ sở hạ tầng thông tin, đường truyền, trang thiết bị, phương tiện phục vụ hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã. Đặc biệt nâng cao hiệu quả, chất lượng xử lý công việc, không để gián đoạn, không bỏ trống địa bàn, lĩnh vực; không ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân.

dsc-1075-7119.jpg
Quang cảnh hội nghị sáng ngày 3/7. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng nhiệm kỳ 2025-2030, Đà Nẵng tập trung chỉ đạo công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 theo đúng tinh thần Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 14/4/2025 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng;

Cụ thể, đối với đại hội các chi bộ, đảng bộ cấp cơ sở tại các cơ quan, đơn vị thuộc diện sắp xếp, hợp nhất: hoàn thành trước ngày 20/7. Đối với đại hội các đảng bộ cấp trên cơ sở tại các cơ quan, đơn vị thuộc diện sắp xếp, hợp nhất và đảng bộ xã, phường, đặc khu (mới): hoàn thành trước ngày 10/8.

Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức vào đầu tháng 9/2025. Trước mắt, tổ chức tốt đại hội trước 10 đảng bộ phường, xã nhiệm kỳ 2025-2030 để kịp thời rút kinh nghiệm triển khai đồng bộ, hiệu quả trong toàn Đảng bộ.

Tại hội nghị, sau khi nghe các báo cáo thuộc thẩm quyền được trình bày tại điểm cầu chính tại Thành ủy Đà Nẵng; tại một số điểm cầu đã báo cáo các công việc liên quan, trong đó, có nêu rõ các thuận lợi, khó khăn trong những ngày đầu vận hành chính quyền hai cấp, đồng thời đề xuất, kiến nghị các vấn đề liên quan...

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.