Đà Nẵng: Cán bộ tăng cường về cơ sở “cầm tay chỉ việc nhưng không làm thay”

Sáng 17/10, tại Đà Nẵng, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ trong công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và một số nội dung về đất đai có liên quan theo phân quyền, phân cấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Các đại biểu chủ trì hội nghị tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ.
Các đại biểu chủ trì hội nghị tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ.

Hội nghị diễn ra đồng thời theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tại các điểm cầu xã, phường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, với sự tham gia của đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng, các sở, ngành liên quan.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến các nội dung liên quan công tác đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và một số nội dung về đất đai có liên quan theo phân quyền, phân cấp.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Đà Nẵng Trần Quốc Hùng cho biết, trước những chính sách, quy định mới sau một thời gian ngắn thi hành Luật Đất đai năm 2024, các địa phương đã gặp rất nhiều khó khăn, lúng túng trong việc tổ chức triển khai thực hiện, cả về xác định thẩm quyền cũng như vấn đề nghiệp vụ chuyên môn trong quá trình thực hiện.

ndo_br_4bca0eb0-644a-47e9-89ad-67baa0b1db6a-1262.jpg
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Đà Nẵng Trần Quốc Hùng phát biểu.

Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Đà Nẵng Trần Quốc Hùng, trong thời gian qua, Sở đã nhận được hơn 150 câu hỏi, đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ của ủy ban nhân dân các xã, phường trên địa bàn thành phố.

Qua đó, Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Môi trường đã phân công trong Ban Giám đốc, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở phối hợp cán bộ được phân công biệt phái, tăng cường về Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng phân nhóm các nội dung vướng mắc, tổ chức biên soạn tài liệu, dự thảo nội dung trả lời để gửi trước đến ủy ban nhân dân các xã, phường và các đơn vị có liên quan.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi, giải đáp các vướng mắc liên quan công tác đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và một số nội dung về đất đai có liên quan theo phân quyền, phân cấp.

ndo_br_7265c25f-8a89-4820-9808-1d498ea1c99e-4262.jpg
Đồng chí Nguyễn Thị Hà Phương, Phó Trưởng phòng Quy hoạch và Giao đất, Cục Quản lý đất đai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phát biểu tại hội nghị.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Đà Nẵng Trần Quốc Hùng khẳng định quan điểm của Sở là "cầm tay chỉ việc nhưng không làm thay" khi cử cán bộ tăng cường trực tiếp xuống địa phương hướng dẫn, tập huấn, giải quyết thủ tục đất đai.

Ông Trần Quốc Hùng cho rằng, trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, yêu cầu đặt ra không chỉ là tinh gọn bộ máy mà còn phải hoàn thiện cơ chế phân cấp, phân quyền, phân định rõ ràng thẩm quyền giữa các cấp chính quyền, bảo đảm sự thống nhất quản lý của Nhà nước nhưng vẫn phát huy tối đa tính chủ động, tự chịu trách nhiệm của địa phương.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Đà Nẵng Trần Quốc Hùng cho biết: "Chúng tôi cam kết lắng nghe, giải trình, tiếp thu tất cả các ý kiến phát biểu của các đồng chí với quan điểm nội dung nào biết, theo thẩm quyền của Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ trả lời một cách rõ ràng tại hội trường và sau hội nghị sẽ ký văn bản làm cơ sở để các đơn vị thực hiện. Nội dung nào chưa rõ, còn có ý kiến khác nhau hoặc vượt thẩm quyền, chúng tôi sẽ nghiên cứu, tổng hợp để ký báo cáo xin ý kiến của cấp có thẩm quyền trong vòng 1 tuần kể từ ngày hội nghị hôm nay".

Có thể bạn quan tâm

"Hiến kế" sẽ là không gian tương tác, giúp tất cả các ý kiến đóng góp hay, mang tính xây dựng của người dân được chính quyền trân trọng tiếp nhận. (Ảnh: Ng. Hiếu)

Lắng nghe dân, đồng hành cùng doanh nghiệp, mở lối thu hút đầu tư

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày Doanh nhân Việt Nam, thành phố Huế đưa vào vận hành ba nền tảng số trên Hue-S, mở thêm kênh tiếp nhận hiến kế, giải quyết kiến nghị doanh nghiệp và công khai thông tin dự án đầu tư, hướng đến chính quyền kiến tạo, phục vụ, minh bạch và hiệu quả.

Tập trung làm sạch dữ liệu đất đai. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Thanh Hóa mở rộng khai thác dữ liệu dân cư, định danh điện tử

Tỉnh Thanh Hóa đang mở rộng kết nối, khai thác dữ liệu dân cư và định danh điện tử trong nhiều lĩnh vực thiết yếu. Hàng triệu lượt tra cứu bảo hiểm y tế, hàng trăm nghìn học bạ số và hơn 1,34 triệu thửa đất đã được xác thực, chuẩn hóa, tạo thuận lợi cho người dân và cơ quan quản lý trong giải quyết thủ tục.

Một dự án chung cư chậm tiến độ trên địa bàn Phường Thành Vinh. ( Ảnh: P.V)

Nghệ An rà soát dự án chậm triển khai, chống lãng phí đất đai

Ngày 8/10, theo thông tin từ Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, địa phương vừa ban hành Công điện số 25/CĐ-UBND về việc rà soát, xử lý các dự án chậm tiến độ, không triển khai, đất đai bỏ hoang, gây lãng phí trên địa bàn các phường Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Hưng, Vinh Lộc, Vinh Phú và Cửa Lò.

Vịt bầu Quỳ Châu có lúc đứng trước nguy cơ biến mất hoàn toàn. (Ảnh: Đ.P)

Giữ giống vịt quý giữa miền sơn cước xứ Nghệ

Từng đứng trước nguy cơ mai một, giống vịt bầu Quỳ đang được anh Trần Bảo Trung và anh Nguyễn Xuân An ở xã Quỳ Châu (Nghệ An) kiên trì phục hồi, gìn giữ. Với sự đồng hành của chính quyền địa phương, mô hình từng bước góp phần bảo tồn nguồn gene quý, tạo sinh kế và mở hướng phát triển sản phẩm đặc trưng của miền tây xứ Nghệ.