Cứu sống bệnh nhân người Lào có nguy cơ tử vong cao do bị sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng

Ngày 12/3, lãnh đạo Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết: Bệnh viện vừa cứu sống bệnh nhân người Lào có nguy cơ tử vong cao do bị sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, nhiễm trùng tiết niệu, viêm phổi ARDS.
Tặng hoa chúc mừng bệnh nhân Aloun Sack đã bình phục hoàn toàn và xuất viện.
Tặng hoa chúc mừng bệnh nhân Aloun Sack đã bình phục hoàn toàn và xuất viện.

Cuối tháng 2, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An tiếp nhận bệnh nhân Aloun Sack (sinh năm 1979), công tác tại huyện Viengthong, tỉnh Bolikhamsai (nước bạn Lào).

Bệnh nhân được chuyển tới với chẩn đoán: Trụy mạch chưa rõ nguyên nhân; tiền sử sỏi thận, đã điều trị tán sỏi ngoài cơ thể cách 7 năm; tăng huyết áp điều trị không thường xuyên. Trước đó, bệnh nhân Aloun Sack bị sốt, mệt nhiều.

Đến ngày 25/2, bệnh nhân bị giảm ý thức, huyết áp tụt, thở nhanh; đã được sơ cứu tại bệnh viện tuyến huyện của nước Lào, sau đó chuyển sang Việt Nam.

Bệnh nhân Aloun Sack điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực trong tình trạng nguy cơ tử vong cao.

Bệnh nhân Aloun Sack điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực trong tình trạng nguy cơ tử vong cao.

Trước khi bệnh nhân đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An điều trị, Sở Y tế Nghệ An và Bệnh viện đã nhận được công văn xin hỗ trợ y tế từ Sở Ngoại giao tỉnh Bolikhamsai đối với trường hợp bệnh nhân Aloun Sack.

Vào thời điểm nhập viện, bệnh nhân Aloun Sack đang trong tình trạng nguy kịch, ý thức lơ mơ, thở nhanh nông, môi và đầu chi tái nhợt, huyết áp thấp, tiểu ít, da khô, lactate máu tăng cao.

Các bác sĩ Khoa Cấp cứu đã cho bệnh nhân đặt nội khí quản, thở máy, duy trì an thần, vận mạch hai loại liều cao, chụp cắt lớp vi tính bụng+lồng ngực, hội chẩn các chuyên khoa và chuyển về Khoa Hồi sức tích cực điều trị.

Trước tình hình bệnh nhân có nguy cơ tử vong cao, dưới sự chủ trì của Tiến sĩ, Bác sĩ Phạm Hồng Phương, Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, Khoa Hồi sức tích cực tổ chức hội chẩn toàn viện cùng các chuyên khoa sâu. Các bác sĩ chẩn đoán: Bệnh nhân bị sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng SOFA 12đ, nhiễm trùng tiết niệu, viêm phổi ARDS.... Chỉ định cho bệnh nhân thở máy nâng cao bảo vệ phổi, an thần, duy trì hai vận mạch liều cao, đặt ống thông động mạch theo dõi huyết áp liên tục, thăm dò huyết động không xâm lấn, bù dịch, siêu lọc máu liên tục kết hợp lọc máu hấp phụ, chăm sóc toàn diện, dinh dưỡng qua sonde.

Sau 7 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân Aloun Sack được ngừng lọc máu liên tục, ngừng thở máy, rút nội khí quản. Chức năng tim, hô hấp ổn định, thận hồi phục tốt, toàn trạng bệnh nhân tốt lên và đủ điều kiện ra viện.

Lãnh đạo Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Khoa Hồi sức tích cực đã cứu sống bệnh nhân có nguy cơ tử vong cao.

Lãnh đạo Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Khoa Hồi sức tích cực đã cứu sống bệnh nhân có nguy cơ tử vong cao.

Đến sáng 11/3, Bệnh nhân Aloun Sack đã hoàn toàn bình phục và được xuất viện. Thành công của ca bệnh trên cho thấy hiệu quả của việc áp dụng đồng thời các kỹ thuật cao chuyên sâu vào việc chẩn đoán, theo dõi, điều trị bệnh nhân nguy kịch tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An; mở ra nhiều cơ hội cứu sống cho các bệnh nhân hồi sức nặng trên địa bàn khu vực Bắc Trung Bộ và nước bạn Lào.

Có thể bạn quan tâm

 Lực lượng chức năng xã Nghĩa Lộc sơ tán người dân đến nơi an toàn. (Ảnh: Cơ sở cung cấp)

Nước sông Con dâng cao, hàng chục hộ dân ở Nghệ An phải di dời

Đến chiều 17/9, mực nước sông Con ở Nghệ An tiếp tục dâng cao, gây ngập cục bộ tại nhiều khu dân cư trên địa bàn xã Tân An và Tân Kỳ, chính quyền địa phương đã khẩn trương triển khai phương tiện, lực lượng hỗ trợ người dân di dời, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

Ê-kíp của Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Trị tiến hành phẫu thuật cấp cứu, điều trị tổn thương nặng bàn tay cháu bé (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Xử trí kịp thời, bảo tồn chức năng bàn tay cho bé trai 34 tháng tuổi sau tai nạn

Ngày 17/9, Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Trị thông tin, một bé trai 34 tháng tuổi vừa được các bác sĩ Khoa Ngoại tổng hợp phẫu thuật cấp cứu, điều trị tổn thương nặng bàn tay phải sau tai nạn. Nhờ được xử trí kịp thời, bàn tay của trẻ được bảo tồn, khả năng vận động đang từng bước phục hồi. 

Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An nỗ lực khắc phục hậu quả của cơn bão số 6. (Ảnh: Sở Xây dựng Nghệ An)

Nghệ An khẩn trương khắc phục các điểm ngập, sạt lở giao thông do mưa lũ

Tính đến 10 giờ 30 phút ngày 17/9, trên các tuyến giao thông do Sở Xây dựng Nghệ An quản lý còn 8 vị trí ngập nước và 3 vị trí sạt lở ta-luy gây ách tắc giao thông. Các lực lượng chức năng đang tổ chức chốt trực, phân luồng, huy động phương tiện khẩn trương khắc phục, phấn đấu sớm thông tuyến, bảo đảm an toàn giao thông.

Khu mộ gạch cổ được phát hiện vào tháng 5 vừa qua, trong quá trình người dân trồng cây tại đường liên thôn thuộc xóm Rú Bụt, xã Kim Liên (Nghệ An). (Ảnh: TH)

Kết quả khai quật mộ gạch cổ ở Nghệ An

Chiều 16/9, Bảo tàng Nghệ An-Xô viết Nghệ Tĩnh phối hợp với Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức hội nghị báo cáo sơ bộ kết quả khai quật khẩn cấp dấu tích mộ gạch Rú Bụt, xã Kim Liên.

Ta-luy dương bên Quốc lộ 217 tiếp tục sạt lở ở xã Trung Hạ, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: MAI LUẬN)

Thanh Hóa tiếp tục ứng phó với mưa, lũ

Từ 7 giờ ngày 13/9 đến 12 giờ ngày 16/9/2026, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có lượng mưa phổ biến từ 200-350mm. Một số nơi có lượng mưa lớn như ở xã Lĩnh Toại là 434mm, xã Nga Sơn 429mm, phường Tĩnh Gia 416mm.

Sà-lan bị lật, mắc kẹt đã nổi trên mặt nước, được lai dắt ra khỏi gầm cầu. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Khẩn trương xử lý sự cố sà lan mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh, bảo đảm an toàn chạy tàu

Ngày 16/9, Bộ Xây dựng có văn bản yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung lực lượng, khẩn trương khắc phục sự cố 3 sà lan bị nước lũ cuốn trôi, va mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh; kiểm tra, đánh giá an toàn kết cấu công trình và làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Nhờ tiếp cận mô hình phát triển kinh tế mới, đời sống của bà con dân tộc thiểu số vùng biên giới Quảng Trị đã được cải thiện.

Hỗ trợ bà con dân tộc thiểu số vùng biên giới Quảng Trị tiếp cận mô hình phát triển kinh tế mới

Từ chỗ quanh năm quần quật làm nương rẫy, “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” mà không đủ ăn đủ mặc, giờ đây đời sống của bà con dân tộc thiểu số vùng biên giới tỉnh Quảng Trị dần được cải thiện nhờ tiếp cận với những mô hình phát triển kinh tế mới theo hướng bền vững.