Cứu sống bệnh nhân mang khối u xơ tử cung khổng lồ nặng gần 10kg

Các bác sĩ Khoa Phụ sản theo yêu cầu (Bệnh viện Thanh Nhàn) đã phẫu thuật thành công một trường hợp bệnh nhân bị u xơ tử cung khổng lồ nặng gần 10kg, kèm theo 3 lít dịch ổ bụng. 

Bác sĩ thăm, khám cho nữ bệnh nhân.
Bác sĩ thăm, khám cho nữ bệnh nhân.

Bệnh nhân là nữ, 50 tuổi, hoàn cảnh gia đình khó khăn, là lao động chính trong gia đình. Cách đây gần 10 năm, bệnh nhân phát hiện có u xơ tử cung nhưng do điều kiện kinh tế hạn chế, chị trì hoãn phẫu thuật mà chỉ điều trị bằng thuốc nam, thuốc lá.

Thời gian gần đây, bụng bệnh nhân to nhanh bất thường, đau tức bụng dưới, ăn uống kém và khó thở. Khi đến Bệnh viện Thanh Nhàn khám, bác sĩ phát hiện khối u tử cung kích thước trên 20cm, chiếm gần toàn bộ ổ bụng, đẩy cao đến sát cơ hoành, gây chèn ép các tạng trong ổ bụng, làm bệnh nhân đau nhiều và khó thở.

Bác sĩ chuyên khoa II Trần Quyết Thắng – Trưởng Khoa Phụ sản theo yêu cầu trực tiếp mổ và điều trị cho biết, khi bệnh nhân nhập viện, khối u đã phát triển rất to, tương đương thai 9 tháng. U chèn ép các tạng, khiến bệnh nhân tức ngực, khó thở và đau bụng dữ dội, người gầy xanh.

"Sau hội chẩn, chúng tôi xác định đây là ca phẫu thuật khó, tiên lượng nhiều nguy cơ, nên ekip phải chuẩn bị kỹ càng về gây mê, hồi sức, truyền máu và dự phòng biến chứng", bác sĩ Thắng cho biết.

Do kích thước khối u quá lớn, phương pháp mổ mở đường trắng giữa trên - dưới rốn được lựa chọn để bảo đảm an toàn. Trong mổ, ê-kíp phát hiện đại tràng ngang dính vào tử cung, phải bóc tách cẩn thận trước khi cắt tử cung hoàn toàn, bảo tồn hai phần phụ. Ca mổ kéo dài nhiều giờ, bệnh nhân mất máu đáng kể, được truyền bổ sung 2 đơn vị máu trong quá trình phẫu thuật.

Sau mổ, bệnh nhân tỉnh táo, mạch huyết áp ổn định, ăn uống được, xét nghiệm sau mổ 1 ngày cho thấy huyết sắc tố tăng từ 9,5 lên 11,2g/dL – tình trạng hồi phục tốt. Khối u được cân nặng hơn 9kg, kèm dịch ổ bụng khoảng 3 lít. Mẫu bệnh phẩm được gửi giải phẫu bệnh để xác định tính chất khối u - dự kiến là u xơ lành tính.

Từ ca bệnh trên, các bác sĩ khuyến cáo, phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, tiền mãn kinh và mãn kinh nên khám phụ khoa định kỳ, vì u xơ tử cung, u buồng trứng, polyp cổ tử cung… thường tiến triển âm thầm, nếu phát hiện sớm sẽ điều trị đơn giản và ít biến chứng.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.