Cứu sống bào thai mắc dị tật tim bẩm sinh rất nặng

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, các bác sĩ tại Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1 vừa thực hiện thành công ca can thiệp tim bào thai lần thứ 14, cứu sống bào thai mắc dị tật tim bẩm sinh rất nặng.

Ê-kíp thực hiện ca can thiệp tim bào thai thứ 14. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)
Ê-kíp thực hiện ca can thiệp tim bào thai thứ 14. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Thai phụ P.T.K.O., sinh năm 1990, ngụ tỉnh Đồng Tháp được phát hiện thai nhi mắc hẹp van động mạch phổi nặng trong quá trình khám thai định kỳ và được chuyển đến Bệnh viện Từ Dũ theo dõi từ tuần thai thứ 25.

Qua quá trình giám sát chặt chẽ, các bác sĩ nhận thấy bệnh lý tim bẩm sinh tiến triển nhanh, nguy cơ tim một thất là chắc chắn và nguy cơ thai lưu lên đến 40% nếu không được can thiệp kịp thời.

Trước diễn biến nghiêm trọng đó, ngày 26/1/2026, Bệnh viện Từ Dũ đã tổ chức hội chẩn liên viện với Bệnh viện Nhi đồng 1.

tempimagezpy72l.jpg
Bác sĩ hai bệnh viện Từ Dũ và Nhi đồng 1 hội chẩn trước ca mổ.

Trên cơ sở cân nhắc kỹ lưỡng lợi ích và nguy cơ cho cả mẹ và thai nhi, các chuyên gia thống nhất chỉ định can thiệp bào thai khẩn cấp bằng phương pháp thông tim nong van mạch phổi xuyên tử cung.

Ca can thiệp được triển khai với sự tham gia của năm ê-kíp chuyên môn, mặc dù trong quá trình thực hiện xuất hiện biến chứng tràn dịch màng ngoài tim nhưng ê-kíp đã xử trí kịp thời, bảo đảm an toàn cho thai nhi và thai phụ.

img-7400.jpg
Niềm vui của ê-kíp phẫu thuật khi ca can thiệp thành công.

Kết quả cho thấy, dòng máu qua van động mạch phổi được cải thiện rõ rệt, tim thai co bóp tốt trở lại. Đây là ca can thiệp tim bào thai lần thứ 14 được thực hiện thành công, tiếp tục khẳng định trình độ chuyên môn cao và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ sở y tế tuyến cuối tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Thành tựu này mở ra cơ hội sống và phát triển khỏe mạnh cho trẻ em mắc tim bẩm sinh nặng, đồng thời thể hiện rõ định hướng của ngành y tế lấy người bệnh làm trung tâm, chủ động tiếp nhận những kỹ thuật hiện đại để bảo vệ sự sống ngay từ trong bụng mẹ.

Có thể bạn quan tâm

Sân bay Long Thành dự kiến đưa vào khai thác cuối năm 2026.

Bảo đảm giao thông liên hoàn khi khai thác sân bay Long Thành

Sân bay Long Thành sẽ được đưa vào khai thác vào cuối năm 2026 và dự kiến đến hết năm 2027 sẽ chuyển khoảng 90% chuyến bay tại Tân Sơn Nhất đến Long Thành. Do đó, việc bảo đảm giao thông kết nối liên hoàn, thông suốt giữa Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành và ngược lại là vấn đề được quan tâm hàng đầu.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: KHANG ANH)

Thẩm mỹ không phải cuộc đánh cược

Ngày 12/5, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Báo Tiền Phong tổ chức Hội thảo thẩm mỹ an toàn: từ pháp lý đến thực hành y khoa, với sự tham gia của nhiều chuyên gia và đại diện cơ quan, đơn vị liên quan. Sự kiện cung cấp những góc nhìn cận cảnh và phân tích những vấn đề cốt lõi trong câu chuyện quản lý thẩm mỹ hiện nay.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh Trương Thị Bích Hạnh đã trình bày tham luận tại Đại hội.

Sự thụ hưởng của nhân dân làm nền tảng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh Trương Thị Bích Hạnh đã trình bày tham luận với chủ đề “Sự thụ hưởng của nhân dân làm nền tảng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc”.