Cướp biển bỏ trốn sau khi đánh cắp hàng hóa trên tàu chở dầu Singapore

Tàu Success 9 chở 20 thuyền viên thuộc nhiều quốc tịch khác nhau, trong đó có 1 công dân Hàn Quốc - đã bị cướp biển tấn công ở vùng biển phía nam Côte d'Ivoire lúc 23 giờ ngày 10/4.
Tàu chở dầu Singapore thoát nạn sau khi bị cướp biển tấn công. (Nguồn: Mothership)
Tàu chở dầu Singapore thoát nạn sau khi bị cướp biển tấn công. (Nguồn: Mothership)

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 15/4 thông báo tàu chở dầu Success 9 đã được trả tự do sau khi bị cướp biển tấn công ở vùng biển ngoài khơi khu vực Tây Phi hồi đầu tuần này.

Theo bộ trên, tàu Success 9 với lượng giãn nước 4.300 tấn, đăng ký tại Singapore, chở 20 thuyền viên thuộc nhiều quốc tịch khác nhau, trong đó có 1 công dân Hàn Quốc - đã bị cướp biển tấn công ở vùng biển phía Nam Côte d’Ivoire lúc 23 giờ ngày 10/4 giờ Hàn Quốc (21 giờ cùng ngày theo giờ Việt Nam).

Các cơ quan chức năng đã liên lạc được với thủy thủ người Hàn Quốc lúc 19 giờ 30 phút ngày 15/4 và phát hiện ra rằng toán cướp biển đã bỏ trốn sau khi đánh cắp hàng hóa và đồ đạc cá nhân của thủy thủ đoàn.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc khẳng định tất cả các thành viên thủy thủ đoàn vẫn an toàn.

Sau khi biết tin về vụ hải tặc, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã thành lập một đội đặc nhiệm để tìm cách giải cứu các nạn nhân.

Ngoại trưởng Park Jin và Thứ trưởng Ngoại giao thứ hai Lee Do-hoon đã chủ trì một loạt cuộc họp liên quan.

Lâu nay, cướp biển vẫn là một mối nguy lớn đối với các tàu thuyền qua lại Vịnh Guinea - tuyến đường vận chuyển chính kéo dài 5.700km từ Senegal đến Angola.

Theo nhà chức trách, hầu hết những vụ tấn công này do các băng nhóm cướp biển Nigeria thực hiện.

Phát biểu với báo giới ngày 12/4, ông Noel Choong - một quan chức cấp cao của Trung tâm Báo cáo cướp biển thuộc Cục Hàng hải quốc tế - cho biết: “Có vẻ như số lượng những cuộc tấn công mang tính chất nghiêm trọng đang gia tăng ở vịnh Guinea. Chúng tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều tàu chiến và trực thăng quốc tế tới tuần tra khu vực này".

Hồi tháng trước, cướp biển đã tấn công một tàu chở dầu của Đan Mạch ở ngoài khơi Congo, bắt cóc 6 thành viên thủy thủ đoàn trước khi rời khỏi con tàu.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại thị trấn Pahalgam, Anantnag, ngày 22/4/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ khẳng định không khoan nhượng sau vụ tấn công ở Pahalgam

Sáng 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố, đồng thời nhấn mạnh “những âm mưu độc ác của khủng bố sẽ không bao giờ thành công”. Tuyên bố trên được Thủ tướng Modi phát đi nhân tưởng niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam trong khu vực Jammu và Kashmir.

Hình ảnh từ website của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy cảnh báo về sóng thần sau động đất có độ lớn 7,4 tại khu vực Đông Bắc và Bắc Nhật Bản, ngày 20/4/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Người Việt trong vùng động đất tại Nhật Bản đều an toàn

Sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 ngoài khơi khu vực Sanriku, gây rung chấn diện rộng và kéo theo cảnh báo sóng thần tại nhiều tỉnh ven biển Đông Bắc Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng được xác nhận đều an toàn.

Đoàn gồm 192 đại biểu thanh, thiếu nhi được chia làm 4 nhóm: Cán bộ Đoàn và sinh viên; truyền thông và sáng tạo nội dung; thiếu nhi; văn hóa nghệ thuật.

[Ảnh] “Hành trình đỏ” 2026: Tuổi trẻ Việt Nam tiếp nối nhịp cầu hữu nghị Việt-Trung

Từ ngày 11-18/4, đoàn đại biểu gần 200 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam đã tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Trung Quốc. Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước.