GIẢI VÔ ĐỊCH BÓNG ĐÁ THẾ GIỚI-WORLD CUP 2026

Cuộc đối đầu của các trường phái bóng đá

23 giờ đêm nay (1/7), theo giờ Việt Nam, đội tuyển Anh sẽ gặp CHDC Congo. Sáng 2/7 là lượt trận tiếp theo của vòng 32 đội đấu loại trực tiếp giữa các cặp đấu: Bỉ-Senegal (3 giờ), Mỹ-Bosnia và Herzegovina (7 giờ). Đây là cuộc đối đầu của những đội bóng đầy toan tính với lối chơi thực dụng, nhưng không kém phần hiệu quả. 

Erling Haaland ghi bàn thắng quyết định để Na Uy thắng 2-1 và vượt qua vòng loại trực tiếp. (Ảnh: FIFA)
Erling Haaland ghi bàn thắng quyết định để Na Uy thắng 2-1 và vượt qua vòng loại trực tiếp. (Ảnh: FIFA)

Sau 3 trận vòng bảng, đội tuyển Anh không phải là tập thể mang đến thứ bóng đá bùng nổ nhất World Cup 2026, nhưng điều mà huấn luyện viên (HLV) Thomas Tuchel xây dựng lại khiến nhiều đối thủ phải dè chừng, từ khả năng kiểm soát, tính kỷ luật và kết liễu trận đấu đúng thời điểm. Đứng đầu bảng L với 7 điểm, “Tam sư” cho thấy họ không cần thắng đẹp để trở thành ứng viên vô địch.

Ở trận đấu vòng 32 đêm nay (1/7), đối thủ của Anh sẽ là Cộng hòa Dân chủ Congo, đội bóng chỉ giành vé đi tiếp với tư cách một trong những đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất. Dù vậy, sẽ là sai lầm nếu đánh giá thấp đại diện châu Phi. Họ từng khiến Bồ Đào Nha bị cầm hòa ngay trận ra quân, đồng thời khiến Colombia phải rất vất vả mới giành được chiến thắng tối thiểu. Hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ cùng nền tảng thể lực sung mãn là điểm mạnh lớn nhất của Cộng hòa Dân chủ Congo. Không chỉ vậy, đội hình của họ còn sở hữu nhiều cầu thủ đang hoặc từng thi đấu tại giải Ngoại hạng Anh. Việc quá hiểu môi trường bóng đá Anh giúp họ phần nào nắm được điểm mạnh của nhiều ngôi sao bên phía “Tam sư”.

Chia sẻ trước trận đấu, hậu vệ đội tuyển Việt Nam Trương Tiến Anh nhận xét, HLV Thomas Tuchel sẽ không thay đổi cách tiếp cận trận đấu. “Tôi nghĩ đội tuyển Anh dù không còn hoa mỹ, nhưng vẫn sẽ luôn là đội kiểm soát trận đấu. Dưới thời HLV Thomas Tuchel, họ chơi chủ động, cơ động và linh hoạt trong cách triển khai bóng. Cộng hòa Dân chủ Congo là đội phòng ngự kín kẽ, cho nên đội tuyển Anh sẽ gặp nhiều khó khăn. Trận đối đầu với Bồ Đào Nha ở vòng bảng đã cho thấy điều đó. Vì vậy, tôi vẫn tin vào đẳng cấp của Harry Kane. Tôi nghĩ tiền đạo 32 tuổi sẽ ghi bàn và đội tuyển Anh giành chiến thắng để vào tứ kết”. Nếu kịch bản ấy xảy ra, đó sẽ là minh chứng cho thấy hình ảnh một đội tuyển Anh luôn biết cách vượt qua những thử thách lớn bằng bản lĩnh, sự lạnh lùng và hiệu quả đúng với triết lý mà Thomas Tuchel đang xây dựng.

Cuộc so tài giữa Bỉ và Senegal ở vòng 32 đội không chỉ là màn đọ sức giữa hai trường phái bóng đá châu Âu và châu Phi, đó cũng là bài kiểm tra bản lĩnh của “thế hệ vàng” Bỉ. Đội bóng của HLV Rudi Garcia tiến vào vòng knock-out với ngôi đầu bảng G, nhưng hành trình vòng bảng cũng cho thấy nhiều dấu hỏi về khả năng tận dụng cơ hội và sự ổn định trong lối chơi. Kevin De Bruyne vẫn là bộ não nơi tuyến giữa, Thibaut Courtois đem lại sự chắc chắn trong khung thành, còn Romelu Lukaku dù chưa đạt thể trạng tốt nhất vẫn được kỳ vọng tạo nên sự khác biệt nếu thi đấu tốt hơn.

Với dàn cầu thủ giàu kinh nghiệm, Bỉ được đánh giá nhỉnh hơn, nhưng áp lực cũng lớn hơn khi đây có thể là kỳ World Cup cuối cùng của nhiều trụ cột từng được kỳ vọng chinh phục đỉnh cao. Ở chiều ngược lại, Senegal một lần nữa chứng minh vị thế của lá cờ đầu bóng đá châu Phi khi vượt qua vòng bảng bằng tinh thần chiến đấu mạnh mẽ. Đội bóng của HLV Pape Thiaw sở hữu nền tảng thể lực sung mãn, khả năng chuyển trạng thái tốc độ cùng những cầu thủ giàu đột biến như Sadio Mané. Chính những yếu tố đó khiến Senegal trở thành đối thủ không đội bóng lớn nào muốn chạm trán.

Tờ ESPN nhận định: Senegal là đội tuyển châu Phi có đủ tốc độ, thể lực và kinh nghiệm để khiến Bỉ gặp nhiều khó khăn. Nếu khóa chặt được De Bruyne và duy trì cường độ pressing trong suốt 90 phút, đại diện châu Phi hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ trước Bỉ, bởi đội tuyển này vẫn còn bộc lộ những khoảng trống nơi hàng thủ.

Giới chuyên môn đánh giá Bỉ cao hơn nhờ kinh nghiệm thi đấu ở những trận cầu lớn cùng chất lượng đội hình đồng đều hơn, nhưng khoảng cách giữa hai đội không quá lớn như nhiều người hình dung. Senegal có thể lép vế về khả năng kiểm soát bóng, nhưng sở hữu thứ vũ khí đáng sợ là tốc độ trong các pha phản công và khả năng khai thác sai lầm của đối phương. Nếu De Bruyne có đủ khoảng trống để điều tiết thế trận, Bỉ sẽ nắm nhiều cơ hội giành quyền đi tiếp. Ngược lại, nếu Mané cùng các đồng đội kéo trận đấu vào thế giằng co và buộc đối thủ phải rượt đuổi, cán cân hoàn toàn có thể đổi chiều. Đây được dự báo sẽ là cuộc đấu căng thẳng, nơi chỉ một khoảnh khắc tỏa sáng hoặc một sai lầm nhỏ cũng đủ quyết định tấm vé vào vòng 16.

* Màn trình diễn của đội tuyển Mỹ tại vòng bảng đang tạo nên niềm tin vào một chiến thắng của đội chủ nhà ở trận đấu vòng 32 đội trước đội tuyển Bosnia và Herzegovina. Những gì đã thể hiện ở vòng bảng đang cho thấy lối đá hiện đại, pressing cường độ cao với những pha lên biên tốc độ cao của đội tuyển nước chủ nhà dưới thời HLV người Argentina Mauricio Pochettino. Chiến thắng cách biệt trước Paraguay và Australia cho thấy sức mạnh hàng công của họ. Tuy nhiên, cho dù xoay tua để các cầu thủ trụ cột giữ sức trong thất bại ở trận đấu cuối với Thổ Nhĩ Kỳ, đội bóng đã sớm bị loại, không còn động lực thi đấu, cũng phần nào để lộ yếu điểm ở hàng thủ mà ông Mauricio cần khắc phục trước những pha tấn công tốc độ của Bosnia và Herzegovina.

Về phía đội bóng châu Âu, đoàn quân của HLV Sergej Barbarez luôn đặt tính hiệu quả lên trên, lỳ lợm và nhiều kinh nghiệm chinh chiến. Họ thường chủ động chơi phòng ngự chắc chắn để chờ đợi cơ hội phản công, khai thác các đường chuyền dài và bóng bổng, cung cấp bóng cho mũi nhọn Edin Dzeko túc trực phía trên. Mặc dù Mỹ được đánh giá cao hơn về đội hình, nhưng Bosnia và Herzegovina là đội bóng rất khó chịu và không dễ thắng. Có thể, cả hai đội sẽ phải bước vào hiệp đấu phụ, thậm chí quyết định thắng thua bằng loạt đá luân lưu.

Có thể bạn quan tâm

Nhiều thế hệ cầu thủ cùng ra sân trong trận đấu giữa đội Gia Tự 1 và Cốc Lùng (áo trắng). (Ảnh: MỸ HÀ)

Viết tiếp giấc mơ vùng cao từ những sân bóng

Từ phong trào bóng đá nữ được duy trì hơn 10 năm ở các xóm, những nữ cầu thủ nòng cốt dân tộc Tày, Nùng ở xã Nam Tuấn, tỉnh Cao Bằng lần đầu “bước qua” đèo Gió để đến với sân chơi lớn. 

Nguyễn Thị Hoa Phượng (áo đỏ) thi đấu với tay vợt Yerzhankyzy Altynay của Kazakhstan. (Ảnh: HT)

Cuộc đua của vận động viên Việt Nam

16 giờ hôm nay (18/10, theo giờ Việt Nam), ASIAN Para Games 5-2026 khai mạc tại Nagoya, Nhật Bản. Việt Nam có 21 vận động viên (VĐV) dự thi đấu năm môn, trong đó bơi và cử tạ được kỳ vọng giành huy chương.

Đội tuyển điền kinh người khuyết tật Việt Nam tại buổi tập ngày 17/10. (Ảnh: VP)

Điền kinh người khuyết tật Việt Nam quyết tâm chinh phục huy chương tại Nagoya

Với lực lượng gồm 7 vận động viên cùng sự dẫn dắt của huấn luyện viên giàu kinh nghiệm Đặng Văn Phúc, đội tuyển điền kinh người khuyết tật Việt Nam đang tích cực hoàn thiện khâu chuẩn bị, hướng tới những kết quả tích cực tại Đại hội Thể thao người khuyết tật châu Á lần thứ 5 (ASIAN Para Games 5).

Các đại biểu cùng đại diện các đội bóng chụp ảnh lưu niệm bên chiếc cúp của giải đấu. (Ảnh: BTC)

Giải bóng đá 7 người quốc tế tại Hà Nội quy tụ 20 đội bóng

Ngày 17/10, tại Hà Nội, Ban tổ chức ISA 7s World Cup-Hanoi 2026 công bố kết quả bốc thăm chia bảng và các thông tin chính thức về giải đấu. Sự kiện diễn ra trong hai ngày 31/10 và 1/11, quy tụ 20 đội bóng đại diện cho các cộng đồng quốc tế đang sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam.

Vận động viên bóng bàn người khuyết tật Việt Nam Nguyễn Thị Hoa Phượng và tay vợt Yerzhankyzy Altynay của Kazakhstan trước trận đấu. (Ảnh: HOÀI THU)

Đội tuyển bóng bàn người khuyết tật Việt Nam nỗ lực ở vòng bảng

Trong ngày thi đấu hôm nay tại Đại hội Thể thao Người khuyết tật châu Á lần thứ 5 (Asian Para Games V), các vận động viên bóng bàn Việt Nam tiếp tục tranh tài ở nội dung đơn nam và đơn nữ. Trước những đối thủ có trình độ chuyên môn cao, Nguyễn Thị Hoa Phượng và Phạm Minh Tuấn đã thi đấu nỗ lực, song chưa thể giành chiến thắng.

Tổ chức tuyển chọn vận động viên pickleball từ thể thao phong trào Thành phố Hồ Chí Minh

Tổ chức tuyển chọn vận động viên pickleball từ thể thao phong trào Thành phố Hồ Chí Minh

Từ những sân tập đông người chơi đến các giải đấu có tổ chức, pickleball đang tạo thêm lựa chọn rèn luyện thể chất cho người dân Thành phố Hồ Chí Minh. Chuỗi sự kiện Bulbal Make Your Name 2026 là một trong những hoạt động hướng đến mở rộng cơ hội thi đấu, giao lưu và phát triển lực lượng vận động viên từ thể thao phong trào.

Man City hướng tới trận thắng thứ bảy liên tiếp. (Ảnh: MCFC)

Bayern đại chiến Leipzig, Man City hướng tới trận thắng thứ bảy

Loạt trận các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu tiếp tục tối 17/10, rạng sáng 18/10 (giờ Việt Nam), với tâm điểm là cuộc đối đầu giữa Bayern Munich và RB Leipzig tại Bundesliga. Manchester City, Liverpool, Barcelona, Inter Milan và Paris Saint-Germain cũng đồng loạt ra sân.

Trợ lý trọng tài Hà Thị Phượng. (Ảnh: VFF)

Nhiều trọng tài Việt Nam được bổ nhiệm làm nhiệm vụ tại các giải đấu quốc tế

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tiếp tục bổ nhiệm nhiều trọng tài, trợ lý trọng tài Việt Nam tham gia điều hành các giải đấu quốc tế trong thời gian tới. Đáng chú ý, trợ lý trọng tài Hà Thị Phượng sẽ làm nhiệm vụ tại Vòng chung kết Asian Cup 2027, giải đấu cấp đội tuyển quốc gia nam hàng đầu châu lục.

Đội tuyển bóng bàn người khuyết tật Việt Nam. (Ảnh: HOÀI THU)

Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam ra quân ở hai môn bóng bàn và cầu lông

Trước Lễ Thượng cờ tại Đại hội Thể thao người khuyết tật châu Á lần thứ 5 (Asian Para Games 5), các vận động viên Việt Nam đã bước vào tranh tài ở hai môn bóng bàn và cầu lông. Trong ngày thi đấu đầu tiên, các đại diện của Việt Nam chưa có được chiến thắng trước những đối thủ đến từ Hàn Quốc, Ấn Độ và chủ nhà Nhật Bản.

Huấn luyện viên Cristiano Roland dặn dò các học trò trong buổi tập. (Ảnh: VFF)

U17 Việt Nam quyết tạo dấu ấn tại FIFA U17 World Cup

Huấn luyện viên Cristiano Roland cho biết U17 Việt Nam đang hoàn thiện chiến thuật, nâng cao thể lực và chuẩn bị tâm lý trước FIFA U17 World Cup 2026. Dù phải đối đầu các đối thủ mạnh tại bảng G, toàn đội đặt mục tiêu thi đấu hết khả năng, hướng tới giành điểm và tạo dấu ấn trong lần đầu góp mặt ở sân chơi thế giới.

Đội tuyển bóng đá nam Việt Nam hai lần vô địch ASEAN Cup. (Ảnh: VFF)

Nhìn lại nhiệm kỳ IX của VFF: Những kỷ lục mở đường cho bóng đá Việt Nam

Hai chức vô địch ASEAN của đội tuyển nam, lần đầu đoạt suất dự World Cup của đội tuyển nữ cùng bước tiến ở các đội tuyển trẻ và sự chuyển mình của hệ thống bóng đá chuyên nghiệp, nhiệm kỳ IX của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) ghi dấu nhiều cột mốc và đặt ra yêu cầu chuyển hóa thành tích thành nền tảng phát triển bền vững.

Cặp đôi khiêu vũ thể thao Khánh Thi-Phan Hiển. (Ảnh: MV)

Khánh Thi-Phan Hiển đưa khiêu vũ thể thao vào MV âm nhạc

Cặp đôi khiêu vũ thể thao Khánh Thi-Phan Hiển góp mặt trong phiên bản vũ đạo của MV “Giá như anh là em” do ca sĩ Lệ Quyên thể hiện, dự kiến ra mắt lúc 20 giờ ngày 15/10. Sản phẩm kết hợp âm nhạc với nghệ thuật khiêu vũ thể thao, truyền tải câu chuyện về tình yêu và sự thấu hiểu thông qua ngôn ngữ hình thể.

Thể Công Viettel chấp nhận thua cuộc trước đại diện đến từ Indonesia. (Ảnh: AFC)

Thể Công Viettel thất bại trước Persib Bandung

Tối 14/10, Thể Công Viettel để thua 0-1 trên sân của Persib Bandung (Indonesia) ở lượt trận thứ hai bảng E AFC Champions League Two 2026-2027. Bàn thắng duy nhất từ chấm phạt đền của Peralta giúp đội chủ nhà giành trọn 3 điểm, trong khi đại diện Việt Nam tiếp tục gặp khó khăn trong cuộc đua giành quyền đi tiếp.

Dư âm World Cup 2026 tiếp tục lan tỏa, thúc đẩy sự gia tăng mạnh mẽ lượng người hâm mộ và khán giả theo dõi bóng đá tại Mỹ. (Ảnh: FIFA)

World Cup 2026 thúc đẩy làn sóng hâm mộ bóng đá tại Mỹ

Theo báo cáo công bố ngày 14/10 của Nielsen, số người hâm mộ bóng đá tại Mỹ đạt 75,2 triệu vào tháng 7/2026, cao hơn 8,4 triệu người so với cùng kỳ năm trước. Hiệu ứng World Cup 2026 không chỉ giúp mở rộng cộng đồng người hâm mộ mà còn thúc đẩy lượng khán giả theo dõi các giải bóng đá hàng đầu, đặc biệt ở nhóm tuổi từ 18 đến 34.

Các cầu thủ U15 Việt Nam nỗ lực hướng tới FIFA U15 World Cup & Festival 2026. (Ảnh: VFF)

U15 Việt Nam chú trọng phát triển tư duy và khả năng chơi bóng đa năng

Chuẩn bị tham dự FIFA U15 World Cup & Festival 2026 tại Azerbaijan, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn xác định mục tiêu của U15 Việt Nam không chỉ là thích nghi với thể thức thi đấu 8 người, mà còn phát triển tư duy chiến thuật, khả năng sáng tạo và sự linh hoạt của các cầu thủ, tạo nền tảng cho quá trình phát triển lâu dài.