Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk kết nghĩa với Đồn biên phòng Ia Rvê

Ngày 19/5, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ kết nghĩa với Đồn biên phòng Ia Rvê. Dự buổi lễ có đồng chí Vũ Tuấn Anh, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk; đại tá Nguyễn Công Tuấn, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk và lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ, công chức hai đơn vị Cục Thi hành án dân sự tỉnh và Đồn biên phòng Ia Rvê.
Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk và Đồn Biên phòng Ia Rvê ký kết giao ước kết nghĩa.
Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk và Đồn Biên phòng Ia Rvê ký kết giao ước kết nghĩa.

Tại buổi lễ, hai đơn vị đã tổ chức ký kết giao ước kết nghĩa. Theo đó, hai đơn vị cùng nhau tuyên truyền, giáo dục truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, của dân tộc, của lực lượng vũ trang, ngành thi hành án dân sự; nâng cao nhận thức chính trị, pháp luật cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ hai đơn vị. Giáo dục cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm, phát huy vai trò xung kích trong mọi lĩnh vực.

Đại tá Nguyễn Công Tuấn, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tặng hoa chúc mừng lãnh đạo hai đơn vị Cục Thi hành án dân sự tỉnh và Đồn biên phòng Ia Rvê.

Đại tá Nguyễn Công Tuấn, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tặng hoa chúc mừng lãnh đạo hai đơn vị Cục Thi hành án dân sự tỉnh và Đồn biên phòng Ia Rvê.

Thường xuyên hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và các hoạt động nghiệp vụ chuyên ngành, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Thường xuyên thông tin cho nhau về tình hình hoạt động của hai đơn vị. Phối hợp hỗ trợ nhau trong các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, tình nghĩa tình nguyện, chung sức vì cộng đồng và an sinh xã hội. Thường xuyên gặp gỡ, trao đổi thông tin cho nhau những vấn đề về kinh nghiệm trong hoạt động công tác xây dựng Đảng và nghiệp vụ chuyên ngành. Giữ gìn, phát triển mối quan hệ đoàn kết, gắn bó keo sơn, bền vững giữa hai đơn vị...

Đại tá Nguyễn Công Tuấn, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại lễ kết nghĩa.
Đại tá Nguyễn Công Tuấn, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại lễ kết nghĩa.

Phát biểu tại buổi lễ, đại tá Nguyễn Công Tuấn, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Bội đội Biên phòng tỉnh nhấn mạnh: Biên giới quốc gia là thiêng liêng, bất khả xâm phạm. Quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị và cả nước, dựa vào dân, lấy dân làm gốc, nhân dân là chủ thể. Mỗi người dân biên giới là một cột mốc sống; lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt; Bộ đội Biên phòng là lực lượng chuyên trách, lực lượng chiến đấu đầu tiên, bám trụ đến cùng để bảo vệ và giữ vững từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

Ngay từ những ngày đầu thành lập, các Đồn biên phòng trong Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã luôn nhận được sự quan tâm, động viên của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, các cơ quan, ban, ngành trong tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 2/11/1989, để thực hiện có hiệu quả “Ngày Biên phòng toàn dân”, Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ra Thông báo số 38/TB-TU về việc phân công các huyện, thị xã, các cơ quan, đơn vị đỡ đầu hỗ trợ xây dựng các Đồn biên phòng trong tỉnh. Từ đó, chương trình kết nghĩa, đỡ đầu không chỉ là trách nhiệm, mà còn phát triển mạnh mẽ, trở thành phong trào, một nét văn hóa đẹp. Nhiều công trình như: Nhà truyền thống, khu tăng gia sản xuất, phương tiện máy móc phục vụ sinh hoạt và công tác của cán bộ, chiến sĩ các Đồn biên phòng được các đơn vị kết nghĩa hỗ trợ kinh phí xây dựng... Những công trình đó mang lại hiệu quả cao giúp cho đời sống của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ở khu vực biên giới ngày càng được nâng lên.

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chỉ huy các đơn vị, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, tình hình chính trị và trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới của tỉnh luôn được ổn định và giữ vững. Việc triển khai thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia theo Chỉ thị 01/CT-TTg, ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản liên quan tới các cơ quan, ban, ngành được quan tâm, từ đó nâng cao vai trò, tinh thần, trách nhiệm và nêu cao nhận thức về công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia.

Qua đó, đã khẳng định chủ trương đúng đắn xây dựng nền Biên phòng toàn dân trong xây dựng nền Quốc phòng toàn dân và thế trận An ninh nhân dân vững chắc. Cụ thể hoá quan điểm quần chúng và phương châm toàn dân, toàn diện của Đảng ta trong xây dựng, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Đồng thời, khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh trong phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân, của cả hệ thống chính trị trong nhiệm vụ bảo vệ biên giới.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk và lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ, công chức hai đơn vị Cục Thi hành án dân sự tỉnh và Đồn biên phòng Ia Rvê chụp hình lưu niệm tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với Bộ đội Biên phòng tại Đồn biên phòng Ia Rvê.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk và lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ, công chức hai đơn vị Cục Thi hành án dân sự tỉnh và Đồn biên phòng Ia Rvê chụp hình lưu niệm tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với Bộ đội Biên phòng tại Đồn biên phòng Ia Rvê.

Qua chương trình kết nghĩa, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk mong muốn Cục Thi hành án dân sự tỉnh và Đồn biên phòng Ia Rvê tổ chức nhiều hoạt động thiết thực khác như: Giao lưu thắt chặt tình đoàn kết, tìm hiểu truyền thống Bộ đội Biên phòng, cùng với Công đoàn và tổ chức quần chúng của Cục Thi hành án dân sự tổ chức nhiều buổi cho cán bộ, nhân viên, các cháu là con em trong ngành lên thăm biên giới, trải nghiệm một ngày làm chiến sĩ Bộ đội Biên phòng... Qua đó, tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, nhân viên của Cục Thi hành án dân sự và các cháu là con, em trong ngành về chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước và trách nhiệm của công dân trong quản lý và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh, giữ vững chủ quyền, lãnh thổ và an ninh trật tự khu vực biên giới.

Lễ kết nghĩa là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 19/5/2024).

Có thể bạn quan tâm

Anh A Lục chăm sóc đàn bò của gia đình.

Sức sống mới tại Đăk Ui

Từ một địa bàn còn nhiều khó khăn, xã Đăk Ui, tỉnh Quảng Ngãi đang thay da đổi thịt từng ngày với những con đường bê-tông phẳng phiu, những ngôi nhà Đại đoàn kết khang trang...

Nông dân Lâm Đồng tập trung khôi phục sản xuất nông nghiệp sau mưa lũ.

Khôi phục sản xuất nông nghiệp sau thiên tai

Những ngày qua, mưa lớn kéo dài gây ngập lụt nghiêm trọng tại nhiều khu dân cư và vùng sản xuất rau, hoa màu chủ lực của tỉnh Lâm Đồng, dẫn đến thiệt hại nặng nề. Sau khi lũ rút, cùng với việc vệ sinh nhà cửa và môi trường, nông dân trên địa bàn tỉnh tích cực ra đồng chuẩn bị cho vụ sản xuất mới.

Tranh của họa sĩ Xu Man mang đậm chất sử thi nơi núi rừng Tây Nguyên.

“Cánh chim đầu đàn” của mỹ thuật Tây Nguyên

Trong dòng chảy nghệ thuật Việt Nam hiện đại, có nhiều tác phẩm mang đậm âm hưởng sử thi, phản ánh đời sống cộng đồng và tinh thần quật cường của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Khi nhắc đến mỹ thuật, không thể không nhắc tới họa sĩ Xu Man, người được ví như “cánh chim đầu đàn” của mỹ thuật vùng đất đại ngàn.

Di sản tư liệu Mộc bản triều Nguyễn được bảo quản trong kho chuyên dụng hiện đại.

Phát huy giá trị tài liệu Mộc bản triều Nguyễn

Mộc bản triều Nguyễn là khối di sản đặc biệt quý hiếm, bên cạnh giá trị về mặt sử liệu còn có giá trị về nghệ thuật chế tác. Chính vì vậy, mộc bản được UNESCO công nhận là Di sản tư liệu thuộc Chương trình Ký ức thế giới năm 2009. Đây là Di sản tư liệu thế giới đầu tiên của Việt Nam.

Thế hệ trẻ dân tộc Brâu với điệu chiêng Bơm pa rar.

Tiếng chiêng Bơm pa rar nơi ngã ba biên giới

tiếng chiêng Bơm pa rar (có nghĩa là mừng hội) của dân tộc Brâu tại làng Đắk Mế (xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi) ngân vang, mang theo khát vọng về mùa màng bội thu, cuộc sống thanh bình và tinh thần đoàn kết cộng đồng bền chặt.

Người dân xã Ia Phí vui vẻ nhận bò giống sinh sản từ Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, hỗ trợ người dân vươn lên thoát nghèo.

Xây dựng nông thôn mới ở Ia Phí

Trước kia, người dân xã Ia Phí, tỉnh Gia Lai chỉ biết đến cây cà-phê, hồ tiêu và những mùa vụ bấp bênh; nhưng giờ đây cuộc sống của họ đang lặng lẽ chuyển mình. Không ồn ào, phô trương nhưng mỗi con bò sinh sản, luống rau hữu cơ, vườn càphê không hóa chất… đang dần vẽ lên một bức tranh nông thôn mới đầy khởi sắc.

Các hộ nhận khoán và lực lượng chuyên trách tuần tra, bảo vệ rừng.

Hiệu quả từ chính sách khoán bảo vệ rừng

Cùng với tăng cường quản lý, bảo vệ, Ban quản lý Vườn quốc gia Tà Đùng (Vườn quốc gia), tỉnh Lâm Đồng đã chủ động giao khoán hàng nghìn héc-ta rừng tự nhiên cho các hộ, nhóm hộ đồng bào dân tộc thiểu số vùng đệm quản lý, bảo vệ.

1. Du khách trải nghiệm văn hóa rượu cần của người Ê Đê.

Trải nghiệm không gian nhà dài của người Ê Đê

Nhà dài của người Ê Đê được xem là biểu tượng văn hóa tiêu biểu của xã hội mẫu hệ, mang tính cộng đồng kết nối bền vững các thế hệ. Khi con gái đến tuổi cập kê, “bắt chồng”, ngôi nhà được nối dài, thể hiện cách tổ chức gia đình và cộng đồng đặc thù của người Ê Đê.

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ khởi động “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà cho đồng bào bị bão, lũ.

Chung tay tái thiết cuộc sống sau lũ

Chưa bao giờ tỉnh Đắk Lắk bị thiệt hại nặng nề do bão, lũ gây ra như trong tháng 11 vừa qua. Ngay sau thiên tai, cùng với sự hỗ trợ của Trung ương và cả nước, tỉnh đang huy động các nguồn lực hướng về vùng lũ, khẩn trương tái thiết cuộc sống cho người dân.

Đảng viên Nông Công Ngoạt và các thành viên trong câu lạc bộ thực hành đàn tính hát then trên những cây đàn do chính họ chế tác.

Đi đầu trong bảo tồn văn hóa dân tộc thiểu số

Trong hành trình bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc, đảng viên người dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng đang đóng vai trò rất quan trọng, đi đầu trong việc thực hiện và vận động cộng đồng tham gia bảo tồn, truyền dạy các giá trị văn hóa của dân tộc mình.

Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở mới sẽ giúp học sinh xã Sa Loong học tập tốt hơn.

Hiện thực hóa ước mơ tri thức ở miền biên giới

Những ngày đầu đông nơi miền biên giới tỉnh Quảng Ngãi, niềm vui lớn đến với thầy cô, học sinh và người dân các dân tộc Thái, Rơ Măm, Giẻ-Triêng, Xơ Đăng,... khi trên vùng đất này, nhiều ngôi trường nội trú liên cấp tiểu học-trung học cơ sở được xây mới.

Nâng cao chất lượng nhân lực ngành du lịch

Du lịch là ngành có tốc độ hội nhập quốc tế nhanh, vì vậy tính cạnh tranh cũng rất lớn cả trong và ngoài nước. Sự cạnh tranh về chất lượng du lịch, bên cạnh các vấn đề khác thì chính là cạnh tranh về mặt con người, tức là nguồn nhân lực và doanh nghiệp du lịch mạnh hay yếu phần nhiều phụ thuộc vào trình độ của người lao động.

Tuyến cao tốc Liên Khương-Prenn được đưa vào sử dụng hơn 16 năm nay.

Sắp khởi công dự án đường cao tốc Tân Phú-Bảo Lộc

Tỉnh Lâm Đồng đã thống nhất thời gian tổ chức khởi công dự án đường bộ cao tốc Tân Phú (Đồng Nai)-Bảo Lộc (Lâm Đồng) vào ngày 19/12. Đây là dự án nhóm A, tiêu chuẩn đường bộ cấp I; chiều dài tuyến gần 66 km, trong đó gần 54 km thuộc địa bàn Lâm Đồng. Dự án triển khai theo phương thức đối tác công-tư (PPP), hợp đồng BOT.

Quang cảnh đại hội.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, xây dựng Gia Lai thành địa phương phát triển khá của cả nước

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy trách nhiệm, ngày 4/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đã thành công tốt đẹp, khẳng định vai trò nòng cốt của mặt trận trong hệ thống chính trị và phong trào đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trồng sầu riêng giúp nhiều hộ gia đình tăng thu nhập, thoát nghèo.

Công tác giảm nghèo ở Đắk Lắk nhiều khởi sắc

Giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ, mục tiêu ưu tiên, được cụ thể hóa thành Chương trình của Tỉnh ủy, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, kế hoạch của Ủy ban nhân dân các cấp và từng đơn vị của tỉnh Đắk Lắk. Công tác triển khai đồng bộ góp phần cải thiện, nâng cao đời sống, bảo đảm an sinh xã hội cho người nghèo.