Thái Nguyên gặp mặt tri ân chiến sĩ Điện Biên

Sáng 24/4, tại thành phố Thái Nguyên, Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức Chương trình gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, thân nhân liệt sĩ trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Đây là hoạt động thiết thực Kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).
Chương trình gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, thân nhân liệt sĩ trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ được tổ chức trang trọng.
Chương trình gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, thân nhân liệt sĩ trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ được tổ chức trang trọng.

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, Quân khu I, Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam và 160 đại biểu đại diện cho 504 chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và thân nhân gia đình liệt sĩ trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ hiện đang sinh sống tại tỉnh Thái Nguyên.

Trong suốt thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Định Hóa-Thái Nguyên được Bác Hồ và Trung ương Đảng chọn làm an toàn khu (ATK), nơi Bác Hồ và các lãnh đạo tiền bối ở và chỉ đạo kháng chiến, kiến quốc. Tại ATK Định Hóa, Bác Hồ và Bộ Chính trị quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ.

Trong suốt thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, Thái Nguyên không chỉ bảo vệ tuyệt đối an toàn ATK, mà còn đóng góp sức người, sức của cho chiến dịch. Đó là toàn tỉnh đã huy động 671 tấn gạo, gần 29 tấn thịt, 10 tấn đỗ lạc vừng để cung cấp cho mặt trận Điện Biên Phủ; đồng thời, toàn tỉnh huy động 9.559 dân công đi làm đường, sửa chữa cầu, đường phục vụ chiến dịch và hàng nghìn dân công đi vận chuyển lương thực, thực phẩm, vũ khí lên Điện Biên Phủ. Trong kháng chiến chống Pháp, Thái Nguyên có 32.500 người tham gia dân quân, du kích, tự vệ chiến đấu, hơn 17.000 người tòng quân giết giặc, 15.000 dân công hỏa tuyến phục vụ kháng chiến, 1.607 người con ưu tú đã hy sinh.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên trao tặng các chiến sĩ Điện Biên.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên trao tặng các chiến sĩ Điện Biên.

Các đại biểu dự Chương trình rất xúc động khi ông Nguyễn Ngọc Tăng, nguyên Trung đội trưởng, hiện là Trưởng ban liên lạc Đại đoàn 308 (Sư đoàn Quân Tiên Phong), thương binh trong chiến dịch Điện Biên Phủ và ông Phạm Quân Hồng, nguyên Tiểu đội trưởng thuộc Đại đoàn 312 (Sư đoàn Chiến Thắng) chia sẻ những ký ức về những khó khăn, vất vả, thiếu thốn, hy sinh của toàn lực lượng tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, nhưng với tinh thần quyết chiến, quyết thắng nên đã vượt qua tất cả các khó khăn để đi đến thắng lợi cuối cùng, làm nên chiến thắng “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Phát biểu tại Chương trình, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh, trong chiến dịch Điện Biên Phủ, quân và dân Thái Nguyên có những đóng góp, hy sinh để làm nên chiến thắng. Việc tổ chức Chương trình là thể hiện sự tri ân của cấp ủy, chính quyền đối với những đóng góp, hy sinh của chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, thân nhân liệt sĩ trực tiếp tham gia chiến dịch.

Những năm qua, cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị trong tỉnh đã phát huy những bài học từ chiến thắng Điện Biên Phủ để củng cố đoàn kết, đổi mới, sáng tạo trong phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, làm cho cuộc sống của người dân ngày càng được cải thiện.

Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà cho các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong.

Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà cho các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền và hệ thống chính trị phát huy tinh thần “Uống nước nhớ nguồn” để tiếp tục chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các chiến sĩ Điện Biên, gia đình chính sách, người có công, thương binh, bệnh binh trên địa bàn.

Nhân dịp này, tỉnh Thái Nguyên trích từ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa trao tặng 504 suất quà, trị giá 1,3 triệu đồng/suất tặng 504 chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, thân nhân liệt sĩ trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao 1 triệu đồng/suất tặng 448 chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.