Cuba mở rộng hợp tác với các quốc gia châu Á

Thời gian qua, cùng với những nỗ lực bảo đảm cuộc sống của người dân trong nước, Chính phủ Cuba cũng không ngừng đẩy mạnh việc mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực với các quốc gia trên thế giới. Trong bối cảnh các quốc gia châu Á dần cho thấy tầm ảnh hưởng ngày một lớn, quốc đảo Caribe mong muốn tăng cường hợp tác hơn nữa với khu vực kinh tế năng động này.
Một lớp học tiếng Hàn tại Thủ đô La Habana, Cuba.
Một lớp học tiếng Hàn tại Thủ đô La Habana, Cuba.

Trung tuần tháng 2 vừa qua, Hàn Quốc và Cuba đã thiết lập quan hệ ngoại giao thông qua việc trao đổi thư chính thức tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ). Theo hãng tin Yonhap (Hàn Quốc), Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nhấn mạnh, với việc trao đổi thư ngoại giao chính thức, Hàn Quốc và Cuba nhất trí mở quan hệ ngoại giao đến cấp đại sứ. Cũng theo cơ quan này, việc thiết lập quan hệ ngoại giao với Cuba sẽ đánh dấu bước ngoặt quan trọng với Hàn Quốc trong các nỗ lực nhằm củng cố quan hệ ngoại giao và tầm ảnh hưởng ở khu vực Mỹ Latin và Caribe.

Trong lịch sử, Cuba chính thức công nhận nhà nước Hàn Quốc vào năm 1949 nhưng trao đổi ngoại giao song phương bị gián đoạn từ cuộc Cách mạng Cuba năm 1959. Cuba là quốc gia thuộc khu vực Mỹ Latin và Caribe duy nhất chưa có quan hệ ngoại giao với Hàn Quốc.

Thông cáo mới đây của Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh những kỳ vọng về mối quan hệ ngoại giao với Cuba sẽ mang lại tác động tích cực cho phát triển kinh tế của hai nước. Theo Yonhap, phía Hàn Quốc đề cập một số lĩnh vực hợp tác song phương giàu tiềm năng. Cuba sở hữu nguồn tài nguyên khoáng sản dồi dào, nhất là cobalt và nickel - những nguyên liệu quan trọng để sản xuất pin xe điện. Đảo quốc Caribe hiện có trữ lượng cobalt lớn thứ 4 và nickel lớn thứ 5 thế giới, yếu tố hứa hẹn mang lại cơ hội hợp tác cho các nhà sản xuất pin hàng đầu thế giới của Hàn Quốc.

Bên cạnh đó, việc chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với Cuba sẽ giúp các doanh nghiệp Hàn Quốc thuận lợi khi thâm nhập thị trường quốc gia này trong các lĩnh vực nhu yếu phẩm hằng ngày, thiết bị gia dụng và máy móc, vốn là những mặt hàng đang rất khan hiếm do các lệnh cấm vận kinh tế nước ngoài nhằm vào Cuba. Ngoài ra, hai bên còn có các cơ hội hợp tác tiềm năng về năng lượng, y tế hay công nghệ sinh học.

Các chuyên gia nhận định, thương mại trực tiếp giữa hai bên có thể sẽ gặp hạn chế nhất định do các lệnh cấm vận nước ngoài nhằm vào Cuba, song Hàn Quốc sẽ tận dụng cơ hội để mở rộng hợp tác kinh tế dựa trên nền tảng của quan hệ ngoại giao chính thức. Thời gian tới, Seoul sẽ thành lập Lãnh sự quán tại La Habana để hỗ trợ du khách. Trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát, mỗi năm ước tính có khoảng 14.000 công dân Hàn Quốc đến thăm quốc đảo Caribe tươi đẹp này.

Ngay trong tháng 3, Trung tâm Văn hóa và Trường Ngôn ngữ Hàn Quốc ở La Habana sẽ phối hợp Đại học Nghệ thuật Cuba (ISA) bắt đầu mở các lớp học tiếng Hàn. Quá trình chuẩn bị được ISA tiến hành từ tháng 1, sau khi xem xét nhu cầu tìm hiểu và học ngôn ngữ có xu hướng ngày càng tăng của giới trẻ Cuba. Tiếng Hàn sẽ là ngoại ngữ thứ 7 được giảng dạy tại ISA. Trước đó, vào năm 2012, Đại học La Habana từng khai giảng khóa học tiếng Hàn, tuy nhiên các lớp học này chỉ được duy trì đến năm 2018.

Không chỉ chú trọng hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục, Chính phủ Cuba cũng rất quan tâm đến áp dụng và nâng cao kỹ thuật, công nghệ trong sản xuất đa lĩnh vực. Kể từ năm 2014, Chính phủ Cuba đã triển khai một kế hoạch đầy tham vọng nhằm tăng cường sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo, bao gồm điện sinh khối từ mía, điện gió, nhà máy thủy điện nhỏ và pin mặt trời, trong bối cảnh Cuba vốn chủ yếu dựa vào nhiên liệu hóa thạch. Trong kế hoạch hợp tác mới đây với Trung Quốc, quốc gia châu Á đang tiến hành hỗ trợ Cuba lắp đặt công viên quang điện tại nhiều địa phương trên cả nước, góp phần thay đổi diện mạo cũng như cấu trúc ngành năng lượng tại đảo quốc Caribe này.

Bộ Năng lượng và Mỏ Cuba cho biết, quốc gia Caribe hiện có 75 công viên năng lượng mặt trời, với tổng công suất là 254 MW, giúp tiết kiệm khoảng 110.000 tấn nhiên liệu/năm. Việc sử dụng nguồn năng lượng sạch này cũng giúp Cuba giảm phát thải mỗi năm ra môi trường khoảng 360.000 tấn CO2.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.