Cuba dần cấp điện trở lại sau sự cố mất điện toàn quốc

Cơ quan chức năng Cuba cho biết ngay sau khi xảy ra sự cố, đã kích hoạt các cơ chế cần thiết để sớm khôi phục hệ thống điện quốc gia, bảo đảm sự vận hành của nền kinh tế và sinh hoạt của người dân.

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, Ủy ban điện lực quốc gia Cuba thông báo đã khôi phục việc cung cấp điện năng cho gần 20% dân số trên cả nước, sau sự cố ngắt kết nối hệ thống điện gây mất điện toàn quốc vào chiều 16/3 (theo giờ địa phương).

Cơ quan chức năng Cuba cho biết, ngay sau khi xảy ra sự cố, đã kích hoạt các cơ chế cần thiết để sớm khôi phục hệ thống điện quốc gia, bảo đảm sự vận hành của nền kinh tế và sinh hoạt của người dân.

Tại thủ đô La Habana, khoảng 38% dân số đã được cung cấp điện, 40 bệnh viện có đủ điện và 3 trạm bơm nước đã hoạt động trở lại.

Hiện tổng công suất phát điện của Cuba chỉ đạt khoảng 1.300 MW/ngày, đáp ứng 40% nhu cầu tiêu thụ, buộc cơ quan chức năng phải thực hiện cắt điện luân phiên trên cả nước. Tình trạng mất điện kéo dài nhiều giờ đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân và nền kinh tế.

Trước tình trạng trên, Chính phủ Cuba đang đẩy nhanh chuyển đổi cơ cấu điện năng thông qua việc lắp đặt các nhà máy điện Mặt Trời.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, sản lượng điện từ các nhà máy điện Mặt Trời chỉ đủ đáp ứng khoảng 40% nhu cầu tiêu thụ điện ban ngày của người dân và sản xuất điện vẫn phụ thuộc phần lớn vào các nhà máy nhiệt điện.

Các nhà máy nhiệt điện của Cuba phần lớn đã cũ kỹ, thường xuyên thiếu vốn đầu tư và bảo dưỡng, dẫn tới hỏng hóc liên tục. Nhiều ước tính cho rằng Chính phủ Cuba cần khoảng 8-10 tỷ USD để cải tạo toàn diện lưới điện quốc gia.

Trong nỗ lực giảm bớt áp lực về kinh tế, giới chức Cuba cùng ngày 17/3 công bố một loạt quyết định nhằm tăng cường sự tham gia của người Cuba sống ở nước ngoài vào nền kinh tế đất nước, bao gồm cả việc tiếp cận các doanh nghiệp tư nhân, các dự án sản xuất và hệ thống tài chính quốc gia.

Trong chương trình truyền hình Mesa Redonda, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài, Óscar Pérez-Oliva Fraga, cho biết các quy định mới nhằm tạo điều kiện cho người Cuba sống ở nước ngoài tham gia trực tiếp hơn vào các hoạt động kinh tế của nước này.

Các biện pháp được công bố có khả năng cho phép người Cuba sống ở nước ngoài, ngay cả khi không có giấy phép cư trú hợp pháp tại Cuba, tham gia với tư cách là đối tác hoặc chủ sở hữu của các công ty tư nhân trong nước.

Sự tham gia này sẽ không chỉ giới hạn ở các doanh nghiệp nhỏ. Người Cuba ở nước ngoài cũng sẽ có thể tham gia vào các dự án quy mô lớn hơn, bao gồm các dự án cơ sở hạ tầng và các sáng kiến kinh tế lớn khác.

Tương tự, những công dân này sẽ được phép hợp tác với các công ty tư nhân của Cuba thông qua nhiều mô hình kinh doanh khác nhau, cũng như thiết lập liên doanh với cả các thực thể nhà nước và tư nhân của Cuba, từ đó mở rộng khả năng hợp tác kinh tế.

Liên quan đến các hoạt động về đất đai, Phó Thủ tướng Óscar Pérez-Oliva Fraga cho biết kế hoạch cấp đất theo hình thức quyền sử dụng để phát triển các dự án sản xuất đang được triển khai.

Điều này sẽ thu hút đầu tư và chuyên môn từ người Cuba ở nước ngoài vào lĩnh vực nông nghiệp và các lĩnh vực liên quan khác.

Bên cạnh đó, người Cuba sinh sống ở nước ngoài sẽ có thể tham gia vào hệ thống tài chính và ngân hàng quốc gia. Theo đó, kiều bào sẽ có thể mở tài khoản ngân hàng ngoại tệ tại các ngân hàng Cuba, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động liên quan đến đầu tư, kinh doanh và các hoạt động kinh tế khác trong nước.

Ông Óscar Pérez-Oliva Fraga cũng khẳng định Cuba mở cửa giao thương với các công ty Mỹ, đề cập đến các cơ hội trao đổi kinh tế tiềm năng, mặc dù thừa nhận rằng những khả năng này vẫn phụ thuộc vào các hạn chế do lệnh cấm vận kinh tế của Mỹ áp đặt.

Theo Phó Thủ tướng Óscar Pérez-Oliva Fraga, các biện pháp này là một phần trong các hành động nhằm mở rộng nguồn tài chính, vực dậy nền kinh tế quốc gia và tăng cường mối quan hệ kinh tế với cộng đồng người Cuba sinh sống ở nước ngoài.

Có thể bạn quan tâm

Tàu thương mại neo ngoài khơi Dubai, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất, khi hoạt động hàng hải bị gián đoạn tại eo biển Hormuz, ngày 2/3/2026. Ảnh: AA/TTXVN

Phản ứng trái chiều trước lời kêu gọi hợp tác của Mỹ nhằm khôi phục hoạt động tại eo biển Hormuz

Ngày 16/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc giục các đồng minh châu Âu và các đối tác  Ả-rập tăng cường hỗ trợ nhằm khôi phục hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz, trong bối cảnh tuyến vận tải năng lượng quan trọng này gần như bị đình trệ do xung đột leo thang tại Trung Đông.

Cà-phê Việt Nam được giới thiệu tại cuộc họp thông qua nghị quyết về Ngày quốc tế cà-phê. (Ảnh do Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc cung cấp)

Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua nghị quyết về Ngày quốc tế cà-phê

Nghị quyết về Ngày quốc tế cà-phê được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực để các quốc gia, tổ chức quốc tế tăng cường hợp tác, hỗ trợ nông dân và cộng đồng sản xuất cà-phê, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững ngành cà-phê, đóng góp tích cực vào việc thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 về phát triển bền vững.

Một trạm xăng tại Caracas, Venezuela. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Venezuela thúc đẩy ngành dầu mỏ

Venezuela đang đặt ra mục tiêu tăng mạnh sản lượng dầu mỏ trong năm nay. Để hiện thực hóa tham vọng này, quốc gia Nam Mỹ hướng tới những cải cách mang tính đột phá, nhằm thích ứng bối cảnh mới và khai thác hiệu quả hơn nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Lãnh đạo các nước khu vực tham dự Hội nghị thượng đỉnh “Lá chắn châu Mỹ”.

Châu Mỹ tăng cường hợp tác an ninh khu vực

Tại bang Florida của Mỹ, ngày 7/3 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump chủ trì Hội nghị thượng đỉnh “Lá chắn châu Mỹ”, kêu gọi các nước tăng cường sử dụng các biện pháp mạnh, trong đó có năng lực quân sự, để chống lại các băng đảng ma túy mà ông cho là gây ra “mối đe dọa không thể chấp nhận được” đối với an ninh khu vực.

Các đại biểu tham dự sự kiện chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Chile cung cấp)

Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 – thắt chặt tình hữu nghị, đoàn kết giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Chile

Trong không khí hướng tới kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Chile (25/3/1971-25/3/2026), ngày 28/2 (giờ địa phương), Đại sứ quán Việt Nam tại Chile tổ chức đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Sự kiện góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Chile.

Công nhân khai thác mỏ ở Nam Phi. (Ảnh: WORLDFINANCE)

Kho dự trữ chiến lược các khoáng sản quan trọng

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ thành lập một kho dự trữ chiến lược các khoáng sản quan trọng, nhằm bảo vệ các ngành công nghiệp trong nước trước nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu. 

Khói bốc lên sau một vụ nổ ở thủ đô Tehran, Iran, ngày 28/2/2026. (Ảnh: The Times of Israel/TTXVN)

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhóm họp khẩn cấp về vụ Mỹ và Israel tấn công Iran

Chiều 28/2 (rạng sáng 1/3 theo giờ Hà Nội) tại trụ sở Liên hợp quốc ở thành phố New York, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã tiến hành phiên họp đặc biệt khẩn cấp liên quan tới việc Mỹ-Israel mở các cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào Iran và Tehran sau đó phát động hàng loạt đòn trả đũa trên khắp Trung Đông.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Iran-Mỹ bước vào đàm phán vòng ba với nhiều khác biệt

Ngày 26/2, Iran và Mỹ khởi động vòng đàm phán hạt nhân gián tiếp lần thứ ba tại Geneva (Thụy Sĩ) dưới sự trung gian của Oman. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước tiếp tục gia tăng do Mỹ tăng cường hiện diện quân sự tại Trung Đông.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt phát biểu tại Tọa đàm Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác ở Đông Nam Á. (Ảnh do Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc cung cấp).

Kỷ niệm 50 năm ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác ở Đông Nam Á tại Liên hợp quốc

Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác ở Đông Nam Á tạo nền tảng triển khai các biện pháp xây dựng lòng tin và hợp tác giữa các nước ASEAN; đồng thời góp phần định hình cấu trúc an ninh rộng lớn hơn tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, tăng cường quan hệ giữa ASEAN với các đối tác đối thoại thông qua các cơ chế do ASEAN dẫn dắt.