Cột mốc quan trọng giữa Tổng cục Nội vụ thành phố Moskva và Công an thành phố Hà Nội

Chuyến thăm hữu nghị giữa Tổng cục Nội vụ thành phố Moskva và Công an thành phố Hà Nội diễn ra từ ngày 1 đến 4/4 nhân kỷ niệm 75 năm hai nước Việt Nam-Liên bang Nga thiết lập quan hệ ngoại giao và kỷ niệm 80 năm nước Nga chiến thắng cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại. Đây cũng là sự tiếp nối truyền thống trong gần 23 năm quan hệ đối tác chiến lược, trong đó có 12 năm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam và Liên bang Nga.
Đoàn công tác Tổng cục Nội vụ thành phố Moskva, Liên bang Nga dâng hoa tưởng niệm, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đoàn công tác Tổng cục Nội vụ thành phố Moskva, Liên bang Nga dâng hoa tưởng niệm, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đón đoàn, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội xúc động bày tỏ: Sau chuyến thăm Liên bang Nga dịp tháng 4/2023 trở về, Ban lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội luôn mong đợi được đón tiếp những người anh em Nga - thân thiết chí tình - tại đất nước Việt Nam, tại Thủ đô Hà Nội.

Đáp lại tình cảm, Thiếu tướng Novikov Voladishlab Anatolyevich, Phó Tổng cục trưởng, Trưởng đoàn công tác Tổng cục Nội vụ thành phố Moskva, Liên bang Nga, bày tỏ: Mặc dù lần đầu đến với đất nước Việt Nam, đến với Thủ đô Hà Nội nhưng ông thấy gần gũi như được về nhà, về với những người anh em thân thiết.

Trong chương trình làm việc, đoàn công tác Tổng cục Nội vụ thành phố Moskva, Liên bang Nga dâng hoa tưởng niệm, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và thăm quan, trao đổi kinh nghiệm tại một số đơn vị của Công an thành phố Hà Nội.

Sáng 2/4, trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đại biểu đã kính cẩn nghiêng mình, tưởng nhớ về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - người con ưu tú của dân tộc Việt Nam; bày tỏ ngưỡng mộ trước công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân Việt Nam - người đã đặt nền móng cho mối quan hệ đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Liên Xô (Liên bang Nga ngày nay) và không ngừng củng cố, nâng cao thành một nhân tố quan trọng đóng góp vào thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Đoàn công tác thăm Bảo tàng Công an thành phố Hà Nội.

Đoàn công tác thăm Bảo tàng Công an thành phố Hà Nội.

Sau khi vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đã thăm quan nơi ở, làm việc của Người. Thiếu tướng Novikov Voladishlab Anatolyevich, Phó Tổng cục trưởng, Trưởng đoàn công tác Liên bang Nga bày tỏ niềm xúc động khi được tận mắt chứng kiến và nghe kể về sự giản dị, khiêm nhường mà vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh - một nhân cách lớn, người học trò xuất sắc của V.l.Lênin.

Tại Bảo tàng Công an Thành phố, “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí cách mạng, lịch sử vẻ vang của Công an nhân dân Việt Nam nói chung và Công an thành phố Hà Nội nói riêng, đoàn công tác đã nghe nhiều câu chuyện cảm động, tái hiện lại lịch sử và sự hồi sinh của một quốc gia trên nền hậu quả nặng nề do chiến tranh để lại, bằng trái tim rộng mở với tinh thần rất nhân văn.

Thông qua những hình ảnh, kỷ vật, hiện vật, những người bạn, người đồng chí Liên bang Nga đã có thêm nhiều ấn tượng về thành tích, chiến công, sự hy sinh anh dũng của cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Hà Nội trong thời kỳ kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Thủ đô, cũng như những cuộc chiến đấu tranh bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời bình.

Đoàn Công tác trao đổi kinh nghiệm phòng, chống tội phạm với Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội.

Đoàn Công tác trao đổi kinh nghiệm phòng, chống tội phạm với Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội.

Trao đổi về công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô, trong khuôn khổ buổi làm việc tại Phòng Cảnh sát giao thông và Phòng Cảnh sát hình sự, đại diện lãnh đạo Công an Thành phố cho biết: Thủ đô Hà Nội với lịch sử hơn 1.000 năm văn hiến, Thành phố vì hòa bình đã và đang là điểm đến an toàn trên thế giới.

Hiện nay, tại Hà Nội, có hơn 1.200 công dân Nga đang sinh sống, học tập, làm việc. Từ đầu năm 2023 đến nay, có khoảng 22 nghìn lượt người Nga nhập cảnh vào Hà Nội. Về cơ bản, công dân Nga sinh sống trên địa bàn đều chấp hành tốt chính sách pháp luật và được chính quyền bảo vệ, bảo đảm mọi quyền lợi chính đáng về sinh hoạt, học tập.

Những năm qua, với mô hình tổ chức khoa học, chặt chẽ, với hơn 60 đơn vị đầu mối, tổng quân số hơn 24 nghìn cán bộ, chiến sĩ, Công an thành phố Hà Nội, đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, giải pháp, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn mỗi năm hơn 2 nghìn lượt kỳ cuộc, sự kiện quốc tế, chuyến thăm của các đoàn nguyên thủ, đoàn khách quốc tế, sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn;

Tổ chức đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Nhiều mô hình, cách làm sáng tạo đã được các đơn vị triển khai hiệu quả, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của Thủ đô.

Trên tinh thần cởi mở trao đổi, chia sẻ, Công an thành phố Hà Nội mong muốn, hai bên sẽ tăng cường nhiều hơn nữa trong hợp tác liên quan đến kinh nghiệm trong công tác phòng, chống khủng bố, tội phạm sử dụng công nghệ cao…

Đoàn Tổng cục Nội vụ Thành phố Moskva và cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội chụp ảnh lưu niệm.

Đoàn Tổng cục Nội vụ Thành phố Moskva và cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội chụp ảnh lưu niệm.

Những người bạn, người đồng chí Nga đã bày tỏ sự ngợi khen về một Thủ đô thân thiện, bình yên và hiếu khách, một tập thể Công an Thủ đô chuyên nghiệp, hoạt động hiệu quả. Điều này một lần nữa khẳng định Việt Nam là một thành viên tích cực, có trách nhiệm và uy tín trong cộng đồng quốc tế. Trong đó, có những đóng góp xứng đáng của lực lượng Công an nhân dân nói chung, Công an thành phố Hà Nội nói riêng.

Các hoạt động bên lề trong chuyến thăm hữu nghị tốt đẹp của đoàn công tác Tổng cục Nội vụ Thành phố Moskva không chỉ là dịp để thắt chặt tình đoàn kết, hợp tác chặt chẽ của các đơn vị mà còn là cột mốc quan trọng để những người bạn, người đồng chí Nga cảm nhận sự phát triển của Thủ đô Hà Nội cũng như Công an thành phố Hà Nội trong quá trình phát triển và hội nhập sâu rộng với quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.