Chiến dịch hướng đến mục tiêu triển khai các giải pháp làm mát bền vững và tăng cường khả năng chịu nhiệt của các thành phố trên toàn thế giới.
Theo Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP), do nhiệt độ Trái đất ngày càng tăng cao, nhu cầu làm mát trên toàn cầu dự kiến sẽ tăng gấp ba lần vào năm 2050, gây áp lực nghiêm trọng lên hệ thống lưới điện của các nước đồng thời đẩy nhanh quá trình biến đổi khí hậu. Nắng nóng gay gắt cũng là nguyên nhân gây ra khoảng 500.000 ca tử vong mỗi năm. Trong bối cảnh đó, Chiến dịch toàn cầu Chống nắng nóng cực đoan hướng tới mục tiêu đến năm 2050 sẽ giảm 65% lượng khí thải từ các hệ thống làm mát, bảo vệ khoảng ba tỷ người trước tình trạng nhiệt độ tăng cao, đồng thời tiết kiệm khoảng 43.000 USD chi phí xây dựng các lưới điện và cơ sở hạ tầng.
COP30, diễn ra từ ngày 10-21/11, được kỳ vọng sẽ mở ra giai đoạn hành động quyết liệt hơn trong nỗ lực chống biến đổi khí hậu toàn cầu, hướng tới một tương lai công bằng và bền vững. Phát biểu tại hội nghị, Tổng thống nước chủ nhà Luiz Inacio Lula da Silva kêu gọi biến cam kết thành hành động cụ thể, nhất là trong việc tăng nguồn tài chính khí hậu và chấm dứt dần việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch.