Mưa dài kỷ lục và nắng nóng đỉnh điểm tại Trung Quốc

Ngày 9/9, Cơ quan Khí tượng Trung Quốc cho biết, quốc gia này vừa trải qua mùa hè nóng nhất kể từ năm 1961, trong khi miền bắc nước này hứng chịu mùa mưa dài nhất cùng giai đoạn. Các nhà khoa học nhận định tình trạng hỗn loạn khí quyển này có liên quan đến biến đổi khí hậu.

Người dân tắm biển tránh nóng tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)
Người dân tắm biển tránh nóng tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo Cơ quan Khí tượng Trung Quốc, mùa mưa hè, còn gọi là “mùa mưa mận” (Plum Rains), gắn với thời điểm mận chín dọc sông Dương Tử (Yangzte, còn gọi là sông Trường Giang) trong mùa gió mùa Đông Á - bắt đầu sớm hơn 1 tuần so với thông thường.

Cùng lúc, nhiều khu vực rộng lớn trên khắp cả nước trải qua những đợt nắng nóng cực đoan. Trung bình cả nước có 13,7 ngày nhiệt độ cao, nhiều hơn 5,7 ngày so với mức trung bình giai đoạn tháng 6-8. Nhiệt độ trung bình toàn quốc mùa hè đạt 22,3 độ C, cao hơn mức bình thường 1,1 độ C, bằng với năm 2024, trở thành mức cao nhất kể từ năm 1961.

Mùa hè năm nay, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đồng thời phải đối mặt với hệ thống áp cao cận nhiệt đới gây khô nóng và gió mùa Đông Á mang mưa lớn từ Đông Nam Á. Những trận mưa như trút nước đã khiến hàng trăm người thiệt mạng và gây thiệt hại kinh tế hàng tỷ USD.

Theo các chuyên gia, hiện tượng thời tiết cực đoan này đặt ra thách thức lớn đối với nhà hoạch định chính sách, khi mưa lớn đe dọa vượt quá sức chịu đựng của hệ thống phòng chống lũ và buộc hàng triệu người phải sơ tán, trong khi nắng nóng gay gắt khiến lưới điện căng thẳng và đồng ruộng bị thiêu đốt.

Tại một số huyện miền núi ở phía bắc Bắc Kinh, lượng mưa trong 1 tuần cuối tháng trước tương đương cả năm, gây ra lũ quét tàn phá làng mạc và cướp đi sinh mạng 44 người. Đây là trận lũ nghiêm trọng nhất kể từ năm 2012.

Trong khi đó, một báo cáo năm 2023 đăng trên Tạp chí y khoa The Lancet ước tính số người tử vong vì nắng nóng tại nước này năm 2022 đã tăng gấp đôi so với năm 2021.

Theo Cơ quan dịch vụ Biến đổi khí hậu Copernicus (C3S), trên phạm vi toàn cầu, tháng 8/2025 là tháng 8 nóng thứ 3 từng được ghi nhận, với nhiệt độ trung bình cao hơn 0,49 độ C so với mức trung bình giai đoạn 1991-2020. Hai tháng 8 nóng nhất thế giới được ghi nhận vào các năm 2023 và 2024.

Ngay cả biển cả cũng nóng lên. Theo C3S, tháng trước, hầu hết khu vực phía bắc Thái Bình Dương ghi nhận nhiệt độ bề mặt biển cao hơn trung bình, trong đó nhiều nơi lập kỷ lục mới.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại thị trấn Pahalgam, Anantnag, ngày 22/4/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ khẳng định không khoan nhượng sau vụ tấn công ở Pahalgam

Sáng 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố, đồng thời nhấn mạnh “những âm mưu độc ác của khủng bố sẽ không bao giờ thành công”. Tuyên bố trên được Thủ tướng Modi phát đi nhân tưởng niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam trong khu vực Jammu và Kashmir.

Hình ảnh từ website của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy cảnh báo về sóng thần sau động đất có độ lớn 7,4 tại khu vực Đông Bắc và Bắc Nhật Bản, ngày 20/4/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Người Việt trong vùng động đất tại Nhật Bản đều an toàn

Sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 ngoài khơi khu vực Sanriku, gây rung chấn diện rộng và kéo theo cảnh báo sóng thần tại nhiều tỉnh ven biển Đông Bắc Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng được xác nhận đều an toàn.

Đoàn gồm 192 đại biểu thanh, thiếu nhi được chia làm 4 nhóm: Cán bộ Đoàn và sinh viên; truyền thông và sáng tạo nội dung; thiếu nhi; văn hóa nghệ thuật.

[Ảnh] “Hành trình đỏ” 2026: Tuổi trẻ Việt Nam tiếp nối nhịp cầu hữu nghị Việt-Trung

Từ ngày 11-18/4, đoàn đại biểu gần 200 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam đã tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Trung Quốc. Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước.