Cảnh đẹp của công viên địa chất quốc gia Thạch Lâm bên dòng Hoàng Hà ở thành phố Bạch Ngân, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc.
Cảnh đẹp của công viên địa chất quốc gia Thạch Lâm bên dòng Hoàng Hà ở thành phố Bạch Ngân, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc.

Công viên địa chất quốc gia Thạch Lâm-Thắng cảnh bên dòng Hoàng Hà, Trung Quốc

Ngồi bè da dê trên sông Hoàng Hà ngắm cảnh công viên địa chất quốc gia Thạch Lâm là trải nghiệm độc đáo không thể bỏ qua khi đến du lịch thành phố Bạch Ngân, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc.

ndo_bl_a01-p2485779-1.jpg
Nằm ở thành phố Bạch Ngân, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc, công viên địa chất quốc gia Thạch Lâm là điểm du lịch quốc gia cấp 4A, rộng 50km2, nơi tụ hội của bãi đá cổ, sa mạc, sông nước, ốc đảo, tạo thành kỳ quan thiên nhiên độc đáo.
ndo_bl_a02-p2485795-1.jpg
Nằm trong công viên địa chất quốc gia Thạch Lâm, thôn Long Loan (nghĩa là rồng uốn lượn) được bình chọn là top 10 thôn đẹp nhất Trung Quốc, và để ngắm toàn cảnh thôn nằm sát bên dòng sông Hoàng Hà từ trên cao, du khách phải vượt qua đường đèo với 22 khúc cua tay áo.
ndo_bl_a03-p2485752-1.jpg
Các ngọn núi ở đây được hình thành từ khoảng bốn triệu năm trước do vận động cấu tạo địa chất, mưa lũ xói mòn và phong hóa đã tạo nên quần thể địa chất, địa mạo núi đá độc đáo.
ndo_bl_a04-p2496619-1.jpg
Những ngọn núi cao từ 80-200m, tạo nên kỳ quan hùng vĩ, hiểm trở, giữa hai bên vách núi dựng đứng là con đường độc đạo, uốn lượn ngoằn ngoèo như mê cung.
ndo_bl_a05-p2496713-2.jpg
Những ngọn núi nơi đây dường như được tạo tác hình thành điển tích, điển cố như Mộc Lan viễn chinh, Bát Giới say rượu, Bá vương biệt Cơ, Mỹ hầu vương chầu Quan âm...
ndo_bl_a06-p2506862-1.jpg
Nơi đây không chỉ là điểm tham quan, du lịch, mà còn trở thành bối cảnh quay hơn 70 bộ phim như Thần thoại, Hoa Mộc Lan, Thư kiếm ân cừu lục...
ndo_br_a07-p2496033-1.jpg
Bè da dê là phương tiện vận chuyển qua sông của người dân hai bên bờ sông Hoàng Hà, đã có hơn 2.000 năm lịch sử. Quy trình làm bè da dê gồm bảy bước: lột da, cạo lông, ngâm nước muối, tẩm dầu, bơm hơi, phơi khô, buộc vào khung gỗ. Đặc biệt, việc giết lấy da dê phải làm vào mùa đông bởi khi đó da dê sẽ bền và dai nhất.
ndo_bl_a08-p2496114.jpg
Bè da dê hoàn toàn được làm thủ công, khung bè là các cành cây, da dê sau khi được thổi căng đều được buộc bởi các sợi dây gai.
ndo_tl_a11-20251120081838.jpg
Du khách ngồi bè da dê du ngoạn ngắm cảnh trên sông Hoàng Hà.
ndo_br_a09-p2496349-1.jpg
Ngồi bè da dê trên sông Hoàng Hà-một trải nghiệm không thể bỏ qua khi đến công viên địa chất quốc gia Thạch Lâm.
ndo_bl_a00-p2496318-1.jpg
Bè da dê được phơi khô sau khi chở khách du ngoạn trên sông.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại thị trấn Pahalgam, Anantnag, ngày 22/4/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ khẳng định không khoan nhượng sau vụ tấn công ở Pahalgam

Sáng 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố, đồng thời nhấn mạnh “những âm mưu độc ác của khủng bố sẽ không bao giờ thành công”. Tuyên bố trên được Thủ tướng Modi phát đi nhân tưởng niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam trong khu vực Jammu và Kashmir.

Hình ảnh từ website của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy cảnh báo về sóng thần sau động đất có độ lớn 7,4 tại khu vực Đông Bắc và Bắc Nhật Bản, ngày 20/4/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Người Việt trong vùng động đất tại Nhật Bản đều an toàn

Sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 ngoài khơi khu vực Sanriku, gây rung chấn diện rộng và kéo theo cảnh báo sóng thần tại nhiều tỉnh ven biển Đông Bắc Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng được xác nhận đều an toàn.

Đoàn gồm 192 đại biểu thanh, thiếu nhi được chia làm 4 nhóm: Cán bộ Đoàn và sinh viên; truyền thông và sáng tạo nội dung; thiếu nhi; văn hóa nghệ thuật.

[Ảnh] “Hành trình đỏ” 2026: Tuổi trẻ Việt Nam tiếp nối nhịp cầu hữu nghị Việt-Trung

Từ ngày 11-18/4, đoàn đại biểu gần 200 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam đã tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Trung Quốc. Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước.