Công tác đảng, công tác chính trị phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ

Chiều 3/7, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đảng, công tác chính trị 6 tháng đầu năm 2026.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì hội nghị.
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì hội nghị.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì hội nghị.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 24 điểm cầu. Cùng dự có Thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị; đại biểu lãnh đạo, Chỉ huy các cơ quan, đơn vị.

Sáu tháng đầu năm 2026, hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong toàn quân được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ; chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất nhiều chủ trương, giải pháp và tổ chức thực hiện đồng bộ, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ theo kế hoạch và nhiệm vụ mới, khó, đột xuất, phát sinh, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt và xuất sắc.

so-ket-6-thang-tong-cuc-ct-4890.jpg
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì hội nghị.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận và đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được triển khai hiệu quả; việc học tập, quán triệt, cụ thể hóa nghị quyết Đại hội Đảng các cấp bảo đảm nghiêm túc, chặt chẽ.

Chủ động nghiên cứu, tham mưu ban hành và tổ chức triển khai thực hiện chặt chẽ các quy định, chỉ thị, thông tư, hướng dẫn trong lĩnh vực công tác đảng, công tác chính trị. Hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ được tiến hành nền nếp, chất lượng.

Công tác xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ; bảo vệ chính trị nội bộ; dân vận; chính sách; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, hoạt động của các tổ chức quần chúng quyết liệt, linh hoạt, đạt được nhiều kết quả tích cực. Tình hình chính trị tư tưởng toàn quân ổn định, cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, chủ động, sáng tạo, đoàn kết, thống nhất, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

so-ket-6-thang-tong-cuc-ct-4851.jpg
Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị phát biểu.

Tại hội nghị, đại biểu các cơ quan, đơn vị tập trung thảo luận đánh giá kết quả, làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân; những khó khăn, vướng mắc trong tiến hành hoạt động công tác đảng, công tác chính trị 6 tháng đầu năm 2026; đề xuất, bổ sung một số nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao kết quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị 6 tháng đầu năm 2026. Đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, yêu cầu xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc đặt ra ngày càng cao, hoạt động công tác đảng, công tác chính trị phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, bám sát thực tiễn, dự báo sớm, dự báo xa, chủ động định hướng tư tưởng, giữ vững trận địa chính trị, tư tưởng trong toàn quân.

so-ket-6-thang-tong-cuc-ct-4748.jpg
so-ket-6-thang-tong-cuc-ct-4772.jpg
Các đại biểu dự hội nghị.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, tư duy mới trong nghị quyết đại hội Đảng các cấp, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị; triển khai hiệu quả quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương về “2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa”, phương châm “5 vững”, “4 định hướng chiến lược” trong xây dựng Quân đội và phương châm “6 rõ”; tập trung tăng cường công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, duy trì kỷ luật, bảo đảm an toàn; lan tỏa giá trị văn hóa Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới; nâng cao hiệu quả đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Các cơ quan báo chí, văn hóa, văn học nghệ thuật trong Quân đội cần tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, giữ vững tôn chỉ, mục đích, nhất là trên các nền tảng số, góp phần định hướng dư luận, xây dựng niềm tin, lan tỏa hình ảnh cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ.

so-ket-6-thang-tong-cuc-ct-4903.jpg
Quang cảnh hội nghị.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa lưu ý các cơ quan, đơn vị phải đặc biệt coi trọng công tác quản lý tư tưởng, quản lý kỷ luật bộ đội. Công tác lãnh đạo, chỉ huy không chỉ là thực hiện mệnh lệnh hành chính mà còn là quá trình nắm bắt, định hướng, giải quyết những vấn đề tâm lý, tư tưởng nảy sinh trong đời sống bộ đội, nhất là trước tác động tiêu cực trên không gian mạng và các vấn đề mới của xã hội hiện đại. Cấp ủy, chỉ huy các cấp phải sâu sát cơ sở, gần gũi bộ đội, chủ động phát hiện từ sớm, xử lý từ gốc các biểu hiện bất thường, không để vụ việc nhỏ kéo dài thành vi phạm nghiêm trọng.

Về công tác xây dựng Đảng, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sinh hoạt Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ chủ trì, người đứng đầu. Công tác kiểm tra, giám sát phải được tiến hành thường xuyên, chủ động, kịp thời, đúng quy định; chú trọng phòng ngừa vi phạm, không để tồn đọng, kéo dài. Công tác cán bộ cần bám sát yêu cầu nhiệm vụ mới, tập trung sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ ở các cơ quan, đơn vị mới thành lập, nhất là cấp cơ sở, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

so-ket-6-thang-tong-cuc-ct-4919.jpg
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu kết luận hội nghị.

Đối với công tác dân vận, chính sách, toàn quân tiếp tục phát huy chức năng “đội quân công tác”, thực hiện tốt phương châm “ở đâu có nhân dân, ở đó có bộ đội”; chăm lo tốt hơn nữa đối tượng chính sách, người có công, nạn nhân chất độc da cam. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai quyết liệt, hiệu quả “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” với tinh thần tốt nhất, đúng nhất, chất lượng nhất.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tin tưởng, với tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, toàn quân sẽ tiếp tục hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ công tác đảng, công tác chính trị 6 tháng cuối năm 2026, góp phần xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Có thể bạn quan tâm

Cục Chính trị và 4 Tỉnh đoàn trên địa bàn Quân khu ký kết Quy chế phối hợp giai đoạn mới.

Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong xây dựng thế trận lòng dân

Kết nạp 60 nghìn đoàn viên mới, bồi dưỡng hơn 14.200 đoàn viên ưu tú tạo nguồn phát triển Đảng, đề nghị kết nạp 8.920 đảng viên, triển khai 7.720 công trình thanh niên… là những kết quả nổi bật trong thực hiện công tác thanh niên giữa Cục Chính trị với Tỉnh đoàn các địa phương trên địa bàn Quân khu 1 giai đoạn 2024-2026.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng

Đại tướng Phan Văn Giang gửi thư biểu dương các sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela

Ngày 3/7, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng đã gửi thư biểu dương các đồng chí sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela. Báo Nhân Dân trân trọng đăng toàn thư:

Quảng Ngãi xác định phát triển kinh tế biển là nhiệm vụ chiến lược, động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững.

Tỉnh ủy Quảng Ngãi thảo luận, thông qua 5 nghị quyết chuyên đề có ý nghĩa chiến lược

Ngày 3/7, tại Hội nghị lần thứ 4, Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030 thảo luận, thông qua 5 nghị quyết chuyên đề có ý nghĩa chiến lược, định hình không gian phát triển và các trụ cột tăng trưởng của tỉnh trong nhiều năm tới. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tại điểm cầu 96 xã, phường, đặc khu.

Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi trao quyết định công nhận đoàn viên.

Nghiên cứu xây dựng đội ngũ luật sư công đoàn

Cụ thể hóa các Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Mặt trận Tổ quốc, Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đề ra chương trình hành động, xác định rõ nội dung, nhiệm vụ, lộ trình và trách nhiệm của từng cấp, từng đơn vị, cá nhân trong tổ chức thực hiện.

[Infographic] Chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm 6 tháng thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW

[Infographic] Chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm 6 tháng thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm 6 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW diễn ra chiều 1/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu việc thực hiện Nghị quyết cần phải quyết tâm hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa, không được chậm trễ, nhưng quan trọng hơn là phải thực chất và hiệu quả hơn nữa.

Phiên họp thứ 30 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Quy định số 205-QĐ/TW ngày 26/6/2026).