Cõng sách lên núi cao

Đúng dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, một thư viện xinh xắn đã hình thành tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Sà Phìn, trở thành món quà lớn nhất, ý nghĩa nhất dành tặng cho các em học sinh dân tộc thiểu số nơi đây.
Niềm vui của các em nhỏ tại thư viện mới. (Ảnh: NAM NGUYỄN)
Niềm vui của các em nhỏ tại thư viện mới. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Đây là dự án mang tên “Cùng mang sách về miền núi cao, hải đảo” với mùa đầu tiên với chủ đề “Thư viện trên đá”, do Đoàn thanh niên cơ sở Trung tâm Công nghệ thông tin và Báo điện tử Tổ quốc (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) thực hiện.

Dự án nhằm hưởng ứng Đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” theo Quyết định 329/QĐ-TTg ngày 15/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ, với mong muốn mang đến cơ hội tiếp cận tri thức, xây dựng thói quen đọc sách cho các em học sinh vùng cao.

Những cuốn sách đầu tiên thu hút sự say mê của các em sau lễ khai trương.

Những cuốn sách đầu tiên thu hút sự say mê của các em sau lễ khai trương.

Ngay tại thư viện xinh xắn này, 1.500 đầu sách bao gồm sách tham khảo, sách kỹ năng, sách tiếng Anh, truyện lịch sử, truyện tranh, truyện cổ tích, thơ… cùng thư viện sách nói trực tuyến với 2.000 đầu sách đã chính thức được trao lại cho các chủ nhân nhỏ tuổi.

Đây là kết quả của việc kêu gọi sự chung tay hỗ trợ của các cá nhân, đơn vị chỉ trong vòng 1 tháng. Những cuốn sách truyện đủ thể loại, cũ có, mới có, là tấm lòng của những người yêu trẻ thơ và yêu sách, đã được gửi đến những em bé vùng cao qua cây cầu nối là Đoàn thanh niên cơ sở Trung tâm Công nghệ thông tin và Báo điện tử Tổ quốc.

Trao quà cho các em nhỏ.

Trao quà cho các em nhỏ.

Nhân dịp này, Đoàn còn tặng 8 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các em học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn. Tại buổi giao lưu, gặp gỡ với các em học sinh, Đoàn tặng 400 suất quà bao gồm sữa và bánh kẹo.

Trong dịp khánh thành thư viện, Đoàn còn tổ chức chiếu phim bộ phim thiếu nhi “Maika cô bé đến từ hành tinh khác”, một bộ phim đã đạt được nhiều giải thưởng điện ảnh danh giá.

Niềm vui của các em nhỏ vùng cao khi được xem phim.

Niềm vui của các em nhỏ vùng cao khi được xem phim.

Anh Nguyễn Giang Nam, Phó Bí thư Đoàn cơ sở Trung tâm Công nghệ thông tin và Báo điện tử Tổ quốc (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho biết: "Đây là hoạt động có ý nghĩa có Đoàn thanh niên cơ quan và mong muốn được lan tỏa nhiều hơn văn hóa đọc đến với các bạn nhỏ vùng cao như Hà Giang. Trong thời gian tới, chúng tôi hy vọng sẽ xây dựng được nhiều hơn các thư viện sách, cũng như các bạn nhỏ có cơ hội được tiếp cận nhiều hơn với các đầu sách".

Những chủ nhân của thư viện trên núi cao.

Những chủ nhân của thư viện trên núi cao.

Đối với những chủ nhân mới của thư viện nhỏ xinh trên núi, đây là niềm vui lớn nhất trong dịp 1/6. Em Vàng Thị Mai, học sinh lớp 6B (Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Sà Phìn - xã Sà Phìn, huyện Đồng Văn, Hà Giang) chia sẻ: “Em rất thích đọc truyện cổ tích vì mỗi khi nhắc đến những ngày thơ ấu, em luôn nhớ tới bà ngoại hay kể chuyện cổ tích cho em nghe. Những câu chuyện đó đã mang tới cho em nhiều bài học ý nghĩa, sâu sắc. Vì thế, tới tận ngày nay, em vẫn luôn thích thú khi đọc truyện cổ tích”.

Theo ông Nguyễn Văn Hãnh, Bí thư Đảng ủy xã Sà Phìn (huyện Đồng Văn, Hà Giang), trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Sà Phìn có 100% học sinh là người dân tộc H'Mông, nên việc tiếp cận với sách, truyện chỉ có thể ở tại nhà trường, các gia đình không có điều kiện để mua sách. Tuy nhiên, đầu sách tại các thư viện nhà trường còn hạn chế, nên việc được tặng thêm nhiều đầu sách, truyện cũng như tiếp nhận 2.000 đầu sách đã được mã hóa QR code là việc làm rất ý nghĩa và mong muốn được lan tỏa nhiều hơn đến các trường học trên địa bàn huyện Đồng Văn cũng như đồng bào các vùng cao, hải đảo.

Chương trình tình nguyện “Cùng mang sách về miền núi cao, hải đảo” dự kiến sẽ được Đoàn thanh niên cơ sở Trung tâm Công nghệ thông tin và Báo điện tử Tổ quốc (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức thường niên. Dự kiến thư viện tiếp theo sẽ được chuyển tới đảo Bạch Long Vĩ.

Có thể bạn quan tâm

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

"Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau: Không thể bóp méo giá trị văn hóa bằng vỏ bọc "thương dân"

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.

Sinh viên tái hiện đám cưới Nam Kỳ xưa.

Vĩnh Long khơi dậy dòng chảy văn hóa dân tộc trong lòng thế hệ trẻ

Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long vừa tổ chức Chương trình  “Khoa thi Minh kinh bác học” lần thứ I năm 2026. Việc tái hiện không gian khoa bảng xưa và những nghi lễ truyền thống của vùng đất Nam Bộ ngay tại giảng đường không chỉ là sân chơi văn hóa, mà còn là hành trình bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.