Chăm lo Tết cho công nhân, đồng bào dân tộc thiểu số

Đã sắp đến Tết Nguyên đán Ất Tỵ. Thời điểm này, hầu hết doanh nghiệp và các ban, ngành, tổ chức công đoàn trên địa bàn tỉnh Điện Biên chốt lương, thưởng cho người lao động. Bên cạnh đó, các đơn vị cũng chuẩn bị quà Tết tặng công nhân, người lao động, đồng bào dân tộc thiểu số với mong muốn san sẻ yêu thương, đem Tết ấm áp, sum vầy về với mỗi nhà, mỗi người…
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên trao quà Tết tặng đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên trao quà Tết tặng đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn.

Là doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh mủ cao su có đông công nhân, người lao động là đồng bào dân tộc thiểu số, thế nên ngay khi chốt khối lượng sản xuất cuối năm, Ban Giám đốc, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cao su Điện Biên đã tính lương, thưởng tháng 13 và quà Tết tặng công nhân, người lao động nghèo. Ông Nguyễn Công Tám, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần cao su Điện Biên, cho biết: Để quản lý, cạo mủ, khai thác gần 4.000 ha cây cao su trải dài trên địa bàn năm huyện, công ty thường sử dụng 850-900 lao động. Riêng năm 2024, công ty sử dụng 882 công nhân, người lao động, trong đó có 819 người là con em đồng bào các dân tộc thiểu số: H’Mông, Thái, Khơ Mú, Kháng, Tày, Xạ Phang, Hà Nhì.

Vừa qua, lãnh đạo công ty đã quyết định trích quỹ phúc lợi hơn 3,31 tỷ đồng để thưởng và tặng quà Tết cho mọi người. Công đoàn công ty cũng quyết định dành hơn 200 triệu đồng mua quà, đồ dùng thiết yếu tặng công nhân, người lao động là con em đồng bào dân tộc thiểu số. “Từ giữa tháng Chạp, lãnh đạo công ty đích thân về từng nông trường ở các huyện: Điện Biên, Mường Chà, Tuần Giáo, Mường Ảng để tự tay trao quà đến từng công nhân, người lao động” - ông Nguyễn Công Tám cho biết thêm.

Những ngày này, lãnh đạo Công ty Thương mại và Xây dựng số 6 tỉnh Điện Biên đang bận bịu lập kế hoạch dự tổng kết, trao thưởng, trao quà tặng công nhân, người lao động ở các tổ, đội, các nhà máy, công trường. Ông Bùi Đức Giang, Tổng Giám đốc Công ty cho biết: Ngoài phần thưởng cho người lao động có thành tích, cống hiến, Tết Nguyên đán này, công ty dự kiến trao 1.000 phần quà Tết tặng công nhân, người lao động và các hộ nghèo. Trước Tết Nguyên đán khoảng một tuần, công ty bố trí cho công nhân, người lao động nghỉ ngơi và liên hoan tất niên theo từng tổ, đội.

Chung niềm mong muốn của nhân dân, hộ nghèo ở vùng cao, biên giới được đón xuân mới ấm áp, yên lành, vừa qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên cùng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp tổ chức Chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” tại xã biên giới Nà Bủng, huyện Nậm Pồ. Với ước mong, mỗi gia đình, mỗi người ở vùng cao heo hút đều được đón niềm vui chan hòa, ấm áp, yên vui khi xuân mới về, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã kêu gọi vận động, khớp nối các nhà hảo tâm, các tổ chức từ thiện hỗ trợ kinh phí khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 400 người; trao gần 500 suất quà tặng hộ nghèo, gia đình chính sách ở hai xã Nà Bủng, Nà Hỳ. Đặc biệt, trong chương trình, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên đã trao kinh phí 2,2 tỷ đồng để huyện Nậm Pồ làm 44 căn nhà “Đại đoàn kết” tặng hộ nghèo dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Đồng chí Mùa A Vảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên vô cùng xúc động khi tận tay trao từng phần quà đến các gia đình nghèo ở biên giới. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Nà Bủng phải khẩn trương bố trí nhân lực hỗ trợ làm nhà ở giúp đồng bào sớm có nơi ở vững chãi, ổn định. Trước thềm Tết Nguyên đán Ất Tỵ này, cấp ủy, chính quyền xã Nà Bủng cần dành sự quan tâm đặc biệt đến người nghèo, hộ nghèo; không để gia đình nào thiếu ăn và cũng không để người nào không có Tết.

Cảm ơn sự đồng hành của các doanh nghiệp, các ngành và chính quyền các cấp đã dành nguồn lực, tình cảm chăm lo Tết cho đoàn viên công đoàn, người lao động và hộ nghèo, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên Tẩn Minh Long cho biết: So với các tỉnh ở miền xuôi, số công nhân, người lao động và đoàn viên công đoàn của tỉnh Điện Biên không nhiều, nhưng do đặc thù tỉnh biên giới, giao thông cách trở cho nên đời sống công nhân, người lao động ở Điện Biên khó khăn hơn rất nhiều. Phần lớn công nhân, người lao động làm việc tại các công trường xây dựng, hoặc làm việc trên vườn rừng ở các địa bàn xa xôi, do vậy Tết với họ cũng là dịp sum vầy, quây quần bên gia đình. “Với mỗi công nhân, người lao động có thêm những phần quà trong dịp này thì không chỉ bản thân họ mà gia đình của họ cũng rất vui” - ông Tẩn Minh Long chia sẻ.

Cũng bởi thấu hiểu niềm vui, ước mong của công nhân, người lao động, đoàn viên công đoàn nghèo, dịp Tết Nguyên đán năm nay, Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên đã chuẩn bị 3.135 suất quà Tết tặng đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, bệnh tật; hỗ trợ tiền vé xe về quê cho 100 đoàn viên công đoàn có quê xa. Từ ngày 17-19/1, tại sân hành lễ Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ, Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên sẽ tổ chức “Chợ Tết Công đoàn”, với 6.000 phiếu mua hàng thiết yếu (trị giá 600 triệu đồng) gửi tặng đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Tại “Chợ Tết công đoàn còn có các hoạt động khám, tư vấn chữa bệnh miễn phí do các y, bác sĩ ngành Y tế Điện Biên thực hiện, với mong muốn góp thêm việc làm động viên công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn…

Ngoài các chương trình, nội dung nêu trên, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh còn khuyến khích các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động và các cấp Công đoàn trong điều kiện cho phép hãy dành nhiều hơn sự quan tâm đến đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bằng cách tổ chức các chuyến thăm hỏi tận nơi, trao tận tay họ những món quà Tết, góp phần mang lại niềm vui cho nhiều gia đình.

Có thể bạn quan tâm

 Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai Nguyễn Văn Tiến phát biểu khai mạc lớp tập huấn. (Ảnh: Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai)

Nâng cao năng lực quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng

Lớp tập huấn được tổ chức trong khuôn khổ Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đến năm 2030”. Đây là hoạt động nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ tập huấn viên cấp tỉnh, tạo lực lượng phổ biến kiến thức, kỹ năng quản lý rủi ro thiên tai đến cơ sở và cộng đồng.

Sản xuất thiết bị điện công nghệ cao tại Công ty cổ phần Kỹ thuật công nghiệp Á Châu tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. (Ảnh: nhandan.vn)

Người tham gia nhận sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử như thế nào?

Từ ngày 6/10/2026, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cấp sổ bảo hiểm xã hội điện tử cho người tham gia để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Sau đây là hướng dẫn cụ thể cách nhận và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử.

Chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên hỗ trợ người dân xã Xa Dung khắc phục thiệt hại về nhà ở do ảnh hưởng thiên tai. (Ảnh: LÊ LAN)

Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hỗ trợ 127 gia đình ở Điện Biên bị thiệt hại do thiên tai

Kịp thời hỗ trợ tỉnh Điện Biên triển khai khắc phục hậu quả thiên tai, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa quyết định trích 3,76 tỷ đồng từ nguồn cứu trợ Trung ương để Điện Biên hỗ trợ 127 hộ gia đình có nhà bị thiệt hại và hộ phải di dời do ảnh hưởng thiên tai.

[Video] Rà soát kiểm tra các cầu yếu và công trình vượt sông có nguy cơ bị sạt lở, hư hỏng do mưa lũ

[Video] Rà soát kiểm tra các cầu yếu và công trình vượt sông có nguy cơ bị sạt lở, hư hỏng do mưa lũ

Cục Đường bộ Việt Nam vừa ban hành văn bản gửi các Khu Quản lý đường bộ, Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố cùng các nhà đầu tư dự án giao thông, yêu cầu chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó nguy cơ ngập lụt, lũ quét nhằm bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn trên toàn mạng lưới đường bộ.

[Video] Trạm sạc phải dùng chung cho mọi xe điện từ giữa 2027

[Video] Trạm sạc phải dùng chung cho mọi xe điện từ giữa 2027

Bộ Công Thương vừa ban hành quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với trụ và trạm sạc xe điện. Quy định mới yêu cầu các trạm sạc phải bảo đảm đầy đủ khả năng kỹ thuật về chuẩn cổng kết nối, chế độ sạc cùng các thông số liên quan nhằm phục vụ việc dùng chung cho mọi phương tiện giao thông chạy điện có tính tương thích.

Tin nổi bật ngày 6/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino​; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI

Tin nổi bật ngày 6/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino​; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino; Ngày làm việc thứ hai Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI... là một số tin tức nổi bật trong ngày 6/10.

Nhiều điểm sụt lún, nứt vỡ, sạt lở sát lòng sông đang xuất hiện trên tuyến Bờ Tây sông Nhuệ, đoạn từ cầu Noi đến đầu cầu Liên Mạc 2, phường Đông Ngạc, Hà Nội.

Sụt lún, sạt lở trên tuyến bờ tây sông Nhuệ: Nguy cơ mất an toàn vẫn hiện hữu

Nhiều điểm sụt lún, nứt vỡ, sạt lở sát lòng sông đang xuất hiện trên tuyến bờ tây sông Nhuệ, phường Đông Ngạc, Hà Nội. Mặt đường xuống cấp, hệ thống thoát nước hư hỏng, trong khi phương tiện tải trọng lớn vẫn lưu thông qua khu vực. Tuyến đường đã qua ba lần sửa chữa nhưng tình trạng mất an toàn vẫn chưa được khắc phục dứt điểm.

Chương trình Kết nối yêu thương là hoạt động được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cùng các cơ quan, doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. (Ảnh: BẢO VY)

Doanh nhân Nguyễn Thị Phương Thảo dự chương trình "Kết nối yêu thương" của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Tại Nhà hát Hồ Gươm, Bộ Công an phối hợp Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vừa tổ chức chương trình “Kết nối yêu thương”, chung tay chăm lo cho phụ nữ và trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tại chương trình, Vietjet, Sovico và HDBank góp 30 tỷ đồng hỗ trợ phụ nữ, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo.

Đại biểu tham quan các gian hàng tại sự kiện Hội thảo và Triển lãm Tài chính số Việt Nam 2026. (Ảnh: Kỳ Duyên/TCT)

Nền tảng cho mô hình quản trị thuế thông minh

Mạng lưới dữ liệu liên ngành giữa cơ quan thuế, các bộ, ngành, địa phương đang trở thành nền tảng cốt lõi giúp tối ưu hóa quản lý thuế, điều hành tài chính công và nâng cao chất lượng dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp.