Cộng đồng người Việt tại Hà Lan đoàn kết, gắn bó và hội nhập

Mặc dù chỉ là một cộng đồng nhỏ song trong nhiều năm qua, cộng đồng người Việt Nam tại Hà Lan luôn đoàn kết, gắn bó, hội nhập và nâng cao vị thế, uy tín ở sở tại. Các hội đoàn hoạt động tích cực, triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, trong đó hướng tới việc gìn giữ tiếng Việt, văn hóa và cội nguồn truyền thống.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng tặng sách giảng dạy tiếng Việt cho đại diện cộng đồng người Việt tại Hà Lan. (Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài)
Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng tặng sách giảng dạy tiếng Việt cho đại diện cộng đồng người Việt tại Hà Lan. (Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài)

Ngày 12/7, tại Đại sứ quán Việt Nam tại thủ đô La Hay (Hà Lan), Đoàn công tác của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao), do Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng dẫn đầu đã có buổi gặp mặt với đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Hà Lan. Đây là một trong những hoạt động của Đoàn công tác trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Hà Lan từ ngày 10 đến 12/7.

Tại buổi gặp, Đại sứ Việt Nam tại Hà Lan Ngô Hướng Nam đã giới thiệu về tình hình cộng đồng người Việt Nam tại Hà Lan và công tác về người Việt Nam của Đại sứ quán.

Đại sứ Ngô Hướng Nam cho biết, cộng đồng người Việt tại Hà Lan là cộng đồng nhỏ, chỉ chiếm 0,15% dân số Hà Lan nước sở tại. Tính đến tháng 7/2025, cộng đồng người Việt tại Hà Lan hiện có 27.237 người. Bà con sinh sống rải rác tại các thành phố như Almere, Purmerend, Hoorn, Harlingen, Leeuwarden, Spijkenisse….

Đa số bà con đã có quốc tịch, sinh sống làm ăn ổn định, hội nhập tốt với sở tại, có nhiều hoạt động hướng về quê hương đất nước. Sự hiếu học của người Việt được cộng đồng sở tại đánh giá cao. Từ đầu năm 2000 trở lại đây, người Việt sang Hà Lan làm nghiên cứu sinh tiến sĩ, học thạc sĩ và bậc đại học tăng lên, tập trung vào các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, công nghệ cao, phần mềm, logistic…

Trong những năm gần đây, tổ chức hội đoàn của cộng đồng người Việt tại Hà Lan có bước phát triển mạnh mẽ với sự ra đời của nhiều hội như: Hội người Việt Nam tại Hà Lan (thành lập tháng 10/2022), Hội Phụ nữ Việt Nam tại Hà Lan (01/2023); Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam tại Hà Lan, Hội trí thức khoa học công nghệ người Việt Nam tại Hà Lan (2007). Đặc biệt, các lớp học tiếng Việt, câu lạc bộ Trường Sa hoạt động rất tích cực.

Thay mặt cộng đồng người Việt Nam tại Hà Lan, đại diện các tổ chức, hội đoàn đã báo cáo về tình hình hoạt động cũng như đưa ra các kiến nghị, đề xuất đối với Đảng, Nhà nước và Chính phủ về một số chủ trương chính sách về phát triển kinh tế, khoa học công nghệ và hỗ trợ kiều bào.

Các đại diện kiều bào cảm ơn Đảng, Nhà nước, Chính phủ, nhất là Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán đã luôn quan tâm đến quyền và lợi ích của bà con. Bà con vui mừng trước những thành tựu, vị thế của đất nước gần đây, nhất là theo dõi rất sát và mong góp sức vào kỷ nguyên mới của dân tộc.

Các đại biểu cũng bày tỏ mong muốn được tạo điều kiện thuận lợi về việc cấp quốc tịch, các thủ tục liên quan đến kinh doanh, thanh toán trực tuyến; được hỗ trợ kinh phí và tập huấn kỹ năng giảng dạy tiếng Việt online, được đón các đoàn nghệ thuật từ trong nước sang tổ chức các hoạt động quảng bá văn hóa….

Phát biểu tại buổi gặp, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng biểu dương những hoạt động tích cực của kiều bào tại Hà Lan trong xây dựng cộng đồng, gìn giữ văn hóa và tiếng Việt, tham gia thiện nguyện giúp đỡ đồng bào trong nước khắc phục bão lũ, thiên tai, ủng hộ phong trào vì biển đảo, vì Trường Sa thân yêu…

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đã thông tin tới bà con về tình hình phát triển kinh tế xã hội và chính sách đối ngoại của đất nước, trong đó có quan hệ hữu nghị và hợp tác với Hà Lan; chia sẻ về quyết tâm và nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân trong triển khai công cuộc đổi mới toàn diện để dân tộc vươn mình trong kỷ nguyên mới.

ha-lan2.jpg
Đại diện các hội đoàn của cộng đồng người Việt tại Hà Lan tham dự cuộc gặp mặt. (Ảnh: Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài)

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng kêu gọi kiều bào tại Hà Lan tiếp tục đóng góp quý báu, đồng thời giữ vững đoàn kết, gắn bó cùng chia sẻ tầm nhìn chung về xây dựng cộng đồng vững mạnh, hội nhập và nâng cao vị thế, uy tín ở sở tại, gìn giữ tiếng Việt, văn hóa và cội nguồn truyền thống.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng khẳng định trong mọi chủ trương, Đảng và Chính phủ Việt Nam luôn quan tâm đến quyền và lợi ích chính đáng của kiều bào. Theo đó, có nhiều chính sách mới trong Luật Quốc tịch sửa đổi, Luật Đất đai sửa đổi, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Căn cước… đã tạo điều kiện thuận lợi cho bà con gắn kết, phát huy vai trò, thế mạnh, đóng góp vào quá trình đổi mới toàn diện, vươn mình trong kỷ nguyên mới của dân tộc.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.