Công bố quyết định kiểm tra thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại Sơn La

Ngày 23/9, Đoàn Kiểm tra số 1352 của Bộ Chính trị do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương làm Trưởng Đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La.
Đoàn Kiểm tra số 1352 của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La.
Đoàn Kiểm tra số 1352 của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La.

Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị đã công bố Quyết định và Kế hoạch triển khai kiểm tra về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La.

Tiếp và làm việc với đoàn công tác, có đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La và đại diện 6 tổ chức đảng được kiểm tra.

Phát biểu quán triệt nội dung, chương trình tại cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, cho biết: Ngày 9/7/2024, Bộ Chính trị đã ban hành Quyết định 1352-QĐNS/TW về việc thành lập Đoàn kiểm tra thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.

Đây cũng là cơ sở quan trọng để cùng tỉnh chuẩn bị văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XVI nhiệm kỳ 2025-2030; là dịp cung cấp, bổ sung, nhất là những bài học kinh nghiệm, cách thức để giải quyết tổ chức thực hiện những vấn đề mang tính lý luận, thực tiễn phục vụ chuẩn bị văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị tỉnh Sơn La cần tập trung, phát huy trí tuệ, cung cấp các thông tin khách quan về bối cảnh triển khai thực hiện Nghị quyết trong điều kiện chịu tác động, ảnh hưởng của đại dịch Covid-19; nêu rõ những khó khăn riêng, những bất cập, vướng mắc để nhìn nhận được đâu là những vấn đề đặt ra cần tập trung giải quyết trong quá trình thực hiện.

Trong kết quả thực hiện, tỉnh Sơn La cần đánh giá toàn diện đầy đủ trên các lĩnh vực về công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ, kinh tế-văn hóa-xã hội, khoa học công nghệ, công tác đối ngoại. Nêu bật được mối quan hệ giữa việc quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XV của Đảng bộ tỉnh Sơn La và các chương trình hành động, các nghị quyết chuyên đề và đề án thực hiện tại Sơn La.

Đoàn Kiểm tra số 1352 của Bộ Chính trị công bố quyết định kiểm tra thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại Sơn La.

Đoàn Kiểm tra số 1352 của Bộ Chính trị công bố quyết định kiểm tra thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại Sơn La.

Với ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc kiểm tra, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng tin tưởng Sơn La sẽ phối hợp làm tốt nhiệm vụ Bộ Chính trị đã giao cho Đoàn kiểm tra; đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo các tổ chức đảng có liên quan phối hợp, tạo điều kiện để Đoàn Kiểm tra hoàn thành nhiệm vụ.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đề nghị tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trưởng đoàn và đoàn kiểm tra; tập trung phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để đoàn kiểm tra đạt kết quả cao nhất trong thời gian kiểm tra tại tỉnh.

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh cũng đã báo cáo với Đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và các điều kiện phục vụ Đoàn Kiểm tra làm việc theo kế hoạch; tiến độ công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La báo cáo với Đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị hồ sơ, tài liệu.

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La báo cáo với Đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị hồ sơ, tài liệu.

Tỉnh Sơn La đã chỉ đạo 6 tổ chức đảng được kiểm tra là Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh; Ban Thường vụ Thành ủy Sơn La, Ban Thường vụ huyện ủy các huyện Mộc Châu, Thuận Châu, Phù Yên xây dựng báo cáo và chuẩn bị hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của Đoàn Kiểm tra.

Đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La đã hoàn thành, có báo cáo số 691-BC/TU ngày 20/9/2024 về kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và chuẩn bị đầy đủ các văn bản, tài liệu kèm theo; 6 tổ chức đảng được kiểm tra cũng đã chuẩn bị chu đáo báo cáo, tài liệu để gửi Đoàn Kiểm tra nghiên cứu.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.