Công bố các nghị quyết, quyết định quan trọng về sáp nhập hai tỉnh Bình Định và Gia Lai

Sáng 30/6, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bình Định đã diễn ra lễ công bố các nghị quyết, quyết định của Trung ương và địa phương liên quan việc sáp nhập hành chính, thành lập tổ chức đảng, chỉ định cấp ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Mặt trận Tổ quốc các cấp của tỉnh Gia Lai (mới).

Quang cảnh buổi lễ.
Quang cảnh buổi lễ.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Nội vụ; Trần Hồng Nguyên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; các lãnh đạo cấp vụ của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng và các đồng chí trong Đoàn công tác Trung ương.

Về phía tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Rah Lan Chung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Về phía tỉnh Bình Định có các đồng chí: Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Lê Kim Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh.

z6756049823216-069a63fa22d295bc987e5158202e3751.jpg
Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Ngoài ra còn có các đồng chí nguyên là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định qua các thời kỳ; 135 đồng chí là Bí thư Đảng ủy các xã, phường mới thuộc hai tỉnh Gia Lai và Bình Định.

Tại buổi lễ, đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã công bố các nghị quyết, quyết định của Trung ương: Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập tỉnh Gia Lai mới; Nghị quyết của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc kết thúc hoạt động của các đơn vị hành chính cấp huyện, thành lập các xã, phường mới; Quyết định của Bộ Chính trị về việc thành lập Đảng bộ tỉnh Gia Lai mới; Quyết định của Bộ Chính trị về chỉ định Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025;

Quyết định của Ban Bí thư về chỉ định Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chủ nhiệm và các Phó Chủ nhiệm; Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc chỉ định Chủ tịch; Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Trưởng các ban Hội đồng nhân dân; Trưởng Đoàn và Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chỉ định Chủ tịch; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Quyết định của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc thành lập Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai mới.

z6755587568744-e57547bde655590b93a89f5b40af58e4.jpg
Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương công bố các nghị quyết, quyết định quan trọng tại buổi lễ.

Theo đó, đồng chí Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai (mới) nhiệm kỳ 2020-2025. Chỉ định 4 đồng chí giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai (mới) nhiệm kỳ 2020-2025 gồm: Đồng chí Rah Lan Chung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai (cũ) giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai (mới); Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai (mới) nhiệm kỳ 2021-2026; Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Gia Lai (cũ) giữ chức Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Gia Lai (mới); Nguyễn Ngọc Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai (cũ) giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai (mới) nhiệm kỳ 2024-2029.

Ngoài ra, Trung ương điều động 2 đồng chí: Nguyễn Thế Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai (mới); Lê Quang Nhân, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai (mới).

z6755845665703-059928901aec86b3260e618bf912150b.jpg
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa trao Quyết định của Bộ Chính trị về việc thành lập Đảng bộ tỉnh; Quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai (mới) nhiệm kỳ 2020-2025.

Buổi lễ cũng công bố các nghị quyết, quyết định của 2 tỉnh gồm: Quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về việc kết thúc hoạt động của các Đảng bộ cấp xã cũ; Quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc kết thúc hoạt động của các Đảng bộ cấp huyện cũ; Quyết định thành lập Đảng bộ các xã, phường mới;

Chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư; Ủy ban Kiểm tra và các chức danh chủ chốt của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã, phường; Quyết định của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về việc thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã.

z6756130701987-a854ee6139e91e575dcb9745bc0c8b53.jpg
Đồng chí Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai (mới) phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai (mới) cho biết, việc sáp nhập hai tỉnh Gia Lai và Bình Định không chỉ là kết quả của quá trình chuẩn bị công phu, bài bản, khoa học và nghiêm túc theo tinh thần Nghị quyết của Trung ương, mà còn là sự kết tinh của ý chí chính trị, của khát vọng phát triển mạnh mẽ từ cấp ủy, chính quyền và nhân dân hai địa phương.

Đây là bước đi cụ thể trong quá trình tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phù hợp điều kiện thực tiễn, nhằm phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh tổng hợp và là bước mở đầu cho một hành trình phát triển mới, rộng lớn, bền vững và toàn diện hơn.

Đứng trước thời khắc lịch sử, trước Đảng, trước Trung ương và trước cán bộ, chiến sĩ, đồng chí, đồng bào các dân tộc tỉnh Gia Lai (mới): Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai (mới) và cá nhân tôi với cương vị là Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai (mới) xin hứa sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, luôn đặt lợi ích quốc gia, dân tộc và hạnh phúc của nhân dân lên trên hết.

“Chúng tôi nguyện nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong hành động, sâu sát với thực tiễn cơ sở, lấy hiệu quả công việc và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo trong quản lý, điều hành. Từ đó vận dụng và cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng vào thực tiễn, xây dựng và phát triển tỉnh Gia Lai thành địa phương năng động, bản sắc, xanh-nhanh-bền vững trong kỷ nguyên mới”, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai (mới) cho biết.

z6756047002756-e82db652e5f9cacc3d9b0f964ab17b35.jpg
Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương khẳng định, đây là sự kiện có ý nghĩa lịch sử đối với tỉnh Gia Lai (mới) nói riêng và cả nước nói chung. Chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp là tầm nhìn chiến lược phát triển đất nước lâu dài của Đảng ta, có ý nghĩa to lớn cả về mặt chính trị, tổ chức và thực tiễn trong quá trình nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, hệ thống quản lý nhà nước.

Việc sắp xếp đơn vị hành chính để tạo lập không gian phát triển mới, khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế của vùng, tạo điều kiện, động lực và cơ chế mới để phát triển nhanh, bền vững hơn, phục vụ nhân dân tốt hơn. Sắp xếp đơn vị hành chính không đơn thuần là điều chỉnh tổ chức bộ máy, địa giới hành chính, mà còn là điều chỉnh không gian kinh tế, điều chỉnh sự phân công, phân cấp, phân bổ nguồn lực phục vụ cho phát triển.

Đây là cơ hội để chúng ta sàng lọc, xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

z6756130586850-7bd55c6f8f6b8f150825c44c0800f6a3.jpg
Giới thiệu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai (mới) nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị cấp ủy, chính quyền tỉnh Gia Lai (mới) cần nêu cao ý thức trách nhiệm, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần đoàn kết, năng động, chủ động thích ứng với yêu cầu mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Qua đó lan tỏa tinh thần đổi mới trong hệ thống chính trị và xã hội, quyết tâm triển khai thực hiện nhiệm vụ với yêu cầu “cái mới phải tốt hơn cái cũ”, bảo đảm công việc, bộ máy vận hành thông suốt, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Sau lễ công bố, bộ máy chính quyền và hệ thống chính trị tỉnh Gia Lai (mới) sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2025. Đây là thời điểm mở ra một giai đoạn phát triển mới, với kỳ vọng về một chính quyền tinh gọn, hiệu quả, gần dân hơn. Đó là một hệ thống chính trị đoàn kết, thống nhất, đủ năng lực lãnh đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh trong giai đoạn mới.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Hà Tĩnh, xã Cẩm Xuyên trao biểu trưng hỗ trợ mô hình sinh kế cho người dân trên địa bàn. (Ảnh: NT)

Hà Tĩnh trao 817 mô hình sinh kế cho người nghèo

Hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trao hỗ trợ 817 mô hình sinh kế với tổng trị giá hơn 9,8 tỷ đồng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Tiếp nhận hồ sơ cấp định danh điện tử cho người nước ngoài. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Thanh Hóa tập trung cấp định danh điện tử cho người nước ngoài

Từ ngày 1/10 đến 14/11, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức đợt cao điểm 45 ngày cấp tài khoản định danh điện tử cho người nước ngoài đủ điều kiện đang sinh sống, làm việc trên địa bàn. Hồ sơ được tiếp nhận cả buổi tối để người nước ngoài thuận tiện sắp xếp thời gian.

Dự án thành phần 1: đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn hiện còn hơn 746 tỷ đồng vốn kéo dài ngân sách Trung ương cần giải ngân. (Ảnh: TT)

Quảng Trị chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, phấn đấu giải ngân 100% vốn kéo dài ngân sách Trung ương

Các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài từ ngân sách Trung ương chỉ được phép giải ngân đến hết ngày 31/12/2026, trong khi thời gian còn lại rất ngắn và Quảng Trị đang bước vào mùa mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu rất cao để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được phép kéo dài. 

Bà Nguyễn Thị Nhơn bên vườn sầu riêng của mình.

Những mùa quả đầu tiên của sầu riêng Quảng Trị

Từ những vườn sầu riêng được người dân mạnh dạn trồng thử nghiệm trên đất đỏ bazan, đến nay cây sầu riêng đã cho những mùa quả đầu tiên ở Quảng Trị. Tuy nhiên, để phát triển bền vững và trở thành sản phẩm hàng hóa, cây sầu riêng cần tiếp tục được khảo nghiệm, đánh giá về kỹ thuật canh tác, hiệu quả kinh tế và thị trường.

Tái hiện Lễ hội Xỏ Nặm Phạ của người Thái ở Châu Lộc ( Ảnh TRẦN HUẤN)

Xỏ Nặm Phạ - Lời nguyện cầu giữa đại ngàn

Từ một phong tục gắn với ruộng đồng và nguồn nước, Lễ hội Xỏ Nặm Phạ-Lễ hội Cầu mưa của đồng bào Thái ở xã Châu Lộc (Nghệ An) đang được phục dựng. Lễ hội đánh thức một không gian văn hóa từng gắn bó với đời sống bản làng, đồng thời mở ra hướng bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế cho người dân miền núi.

Trung tâm học liệu Đại học Huế.

Tạo dư địa mới cho Đại học Huế phát triển

Đại học Huế là một trong những trung tâm đào tạo đại học lớn của cả nước, giữ vai trò đào tạo nguồn nhân lực cho miền Trung và Tây Nguyên. Những năm gần đây, không gian tuyển sinh ngày càng mở rộng, thu hút người học từ nhiều địa phương ngoài khu vực.

Toàn cảnh Trung tâm điện lực Quảng Trạch (trong ảnh: Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I dự kiến phát điện thương mại trong tháng 10/2026).

Tạo bước đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng

Tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực tạo bước chuyển mạnh mẽ trong triển khai các dự án điện theo quy hoạch, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Trong bối cảnh đó, Trung tâm điện lực được xác định là một trong những đột phá quan trọng để tỉnh hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị tổ chức đóng kín các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn.

Đóng các lối đi tự mở nguy hiểm qua đường sắt

Trên tuyến đường sắt bắc-nam qua Quảng Trị vẫn còn nhiều lối đi tự mở, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và mất an toàn chạy tàu. Dù ngành chức năng đã từng bước rào đóng, xây đường gom và tăng cường tuyên truyền, việc xử lý dứt điểm vẫn gặp nhiều khó khăn.