Công an tỉnh Đắk Lắk đoạt giải Nhất toàn đoàn Bảng thi số 3- Hội thi quân sự, võ thuật

Sau 2 ngày thi đấu, ngày 28/5, tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Bộ Công an đã tổ chức Lễ bế mạc Hội thi quân sự, võ thuật cho lực lượng trực tiếp chiến đấu trong Công an nhân dân lần II năm 2023, Bảng thi số 3.
Ban Tổ chức giải trao giải Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn cho các đơn vị có thành tích xuất sắc.
Ban Tổ chức giải trao giải Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn cho các đơn vị có thành tích xuất sắc.

Dự lễ bế mạc có Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác Chính trị, Phó Trưởng Ban Tổ chức hội thi Bộ Công an cùng gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ của 19 đội tuyển tham dự thi và cỗ vũ.

Bảng thi số 3 có 19 đội tuyển đến từ các đơn vị Công an tỉnh, thành phố: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước, Bình Dương, Ninh Thuận, Bình Thuận và Trường đại học An ninh nhân dân và Trường cao đẳng Cảnh sát nhân dân.

Trong thời gian 2 ngày, 19 đội tuyển đã tham gia thi đấu ở các nội dung như: Phần thi võ thuật Công an nhân dân với 4 nội dung kỹ thuật, chiến thuật, đồng diễn, phân thế bài võ Mai Hoa quyền 52 động tác và tình huống ứng dụng võ thuật Công an nhân dân. Phần thi quân sự với 2 nội dung vượt vật cản và bắn súng quân dụng.

Đánh giá kết quả hội thi, Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp cho biết, hội thi đã được tổ chức thành công, bảo đảm an toàn, đúng thời gian, nội dung, chương trình kế hoạch đã đề ra.

Hội thi lần này là dịp để cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân giao lưu, học hỏi, rèn luyện, nâng cao kỹ năng bắn súng, võ thuật, vận động phục vụ công tác, chiến đấu, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Các đội tuyển dự thi và thành viên tham gia thi chấp hành nghiêm túc quy chế thi, bảo đảm đúng thành phần cơ cấu đội tuyển dự thi theo quy định của bộ. Nhiều đội thi thể hiện bài thi đẹp mắt, tính kỹ thuật cao trong nội dung thi võ thuật, bắn trúng mục tiêu với điểm số cao trong nội dung thi bắn súng, có thể lực tốt, hoàn thành phần thi vận động vượt vật cản trong thời gian ngắn…

Hội thi lần này là dịp để cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân giao lưu, học hỏi, rèn luyện, nâng cao kỹ năng bắn súng, võ thuật, vận động phục vụ công tác, chiến đấu, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Kết quả hội thi, Ban Tổ chức hội thi đã trao giải Nhất toàn đoàn cho Công an tỉnh Đắk Lắk, trao giải Nhì toàn đoàn cho Công an 3 tỉnh Bình Phước, Bình Dương và Đắk Nông; trao giải Ba toàn đoàn cho Công an 4 tỉnh Gia Lai, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế và Quảng Ngãi; trao giải Khuyến khích toàn đoàn cho Công an 6 tỉnh, thành phố: Phú Yên, Khánh Hòa, Quảng Nam, Quảng Trị, Đà Nẵng và Bình Thuận.

Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao các giải Nhất, Nhì, Ba cho những tập thể, cá nhân đạt thành tích cao ở các nội dung ở phần thi quân sự và võ thuật.

Sau vòng loại Bảng thi số 3 này, 8 đội tuyển đạt thành tích toàn đoàn xuất sắc nhất sẽ tiếp tục tham dự vòng chung kết Hội thi quân sự, võ thuật cho lực lượng trực tiếp chiến đấu trong Công an nhân dân lần thứ 2 năm 2023 tại tỉnh Quảng Nam trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.