Công an Sơn La điều tra làm rõ gần 90% vụ việc về trật tự xã hội

Ngày 9/7, Công an tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị đánh giá công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025. Thiếu tướng Đặng Trọng Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì Hội nghị.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La trao Cờ thi đua Chính phủ cho các tập thể có thành tích xuất sắc.
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La trao Cờ thi đua Chính phủ cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, Công an tỉnh Sơn La đã quán triệt, triển khai kịp thời, toàn diện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và tỉnh Sơn La về công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Toàn lực lượng đã bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, sự kiện chính trị quan trọng và các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước diễn ra tại địa phương, đặc biệt là bảo đảm an toàn cho hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp trong toàn tỉnh.

1.jpg
Hội nghị đánh giá công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025.

Lực lượng Công an toàn tỉnh đã thụ lý, điều tra 910 vụ án với 1.079 bị can, bảo đảm đúng quy định pháp luật, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Trong đó, đã điều tra làm rõ 88/98 vụ phạm tội về trật tự xã hội, liên quan 206 đối tượng (đạt tỷ lệ 89,8%), thu hồi tài sản trị giá khoảng 656 triệu đồng.

Công an đã khởi tố mới 109 vụ, 244 bị can; tiếp nhận, xử lý 304 tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố; bắt và vận động đầu thú 10 đối tượng truy nã; vận động nhân dân giao nộp 513 khẩu súng các loại.

2.jpg
Thiếu tướng Đặng Trọng Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La phát biểu tại Hội nghị.

Trên lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 9.982 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 22,9 tỷ đồng; tước 922 giấy phép lái xe, tạm giữ 3.181 phương tiện.

Trên tuyến giao thông đường thủy, đã kiểm tra, xử lý 22 trường hợp vi phạm, xử phạt 44,75 triệu đồng, tạm giữ 5 phương tiện.

6.jpg
Công an tỉnh Sơn La bảo đảm an toàn cho hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thiếu tướng Đặng Trọng Cường yêu cầu các đơn vị tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ; tăng cường sự phối hợp chặt chẽ trong toàn hệ thống chính trị, kết hợp hài hòa giữa phòng ngừa và tấn công trấn áp tội phạm.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Sơn La nhấn mạnh việc thực hiện hiệu quả quan điểm “an ninh chủ động” trên mọi mặt công tác; tập trung lực lượng, phương tiện, biện pháp để đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma túy trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, nhất là các đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy qua biên giới.

5.jpg
Tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng” cho 6 cá nhân.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đã trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an phường Chiềng Sinh và Công an thị trấn Ít Ong (nay là Công an xã Mường La).

Trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Đại tá Vì Quyền Chứ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La; trao Danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng" của Bộ trưởng Công an cho 6 cá nhân và Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".