Công an Phú Thọ triệt phá những ổ ma túy đầu độc sinh viên

Sau một thời gian trinh sát, ngày 27-2-2005, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy (CSĐTTPMT) Công an tỉnh Phú Thọ đã bắt quả tang Nguyễn Văn Khoan, sinh năm 1971 ở thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh có biểu hiện tàng trữ trái phép chất ma túy. Khi bị bắt, Khoa khai số heroin trên mua của vợ chồng chủ đại lý bán lẻ heroin Đỗ Ngọc Dũng và Hoàng Thu Thủy ở đội 12 Kim Đức - Phù Ninh.

Căn cứ lời khai của Khoa, kết hợp với toàn bộ tài liệu thu thập được về cặp vợ chồng buôn bán hàng trắng Dũng, Thủy, các trinh sát đã bắt khẩn cấp hai vợ chồng y. Lệnh khám xét khẩn cấp được thực thi. Đúng như dự đoán ban đầu, các trinh sát đã thu giữ một gói bột heroin ở đầu giường, một đồng hồ đeo tay, một xe máy, một lưỡi dao lam còn dính bột trắng. Trong người cô vợ Thu Thủy còn 16 gói có bột heroin.

Là một con nghiện ma túy nặng, từ khi kết bạn với "ả phù dung" trong khi tiền trong túi không có nên Dũng đã tính chuyện buôn heroin kiếm lời hòng "lấy mỡ nó rán nó" duy trì ngày ba bữa "cơm trắng". Thị Thủy đã quá khổ vì những cơn nghiện ngập của chồng nhưng vẫn không khuyên bảo mà còn đồng lõa tính chuyện buôn ma túy. Mối hàng chuyên cung cấp cho hai vợ chồng thị là vợ chồng tên Nguyễn Đức Hoàn và Nguyễn Thị Hải Yến ở thị trấn Sông Thao, huyện Cẩm Khê giá mềm, mối quen nên chúng cấu kết rất chặt chẽ trong các khâu buôn bán, giao nhận hàng trắng. Mỗi lần lấy cất hàng cũng ít nhất từ 5 phân đến một chỉ heroin, giá trung bình từ 1.800.000đồng/chỉ. Hàng sau khi lấy cất trót lọt sẽ được vợ chồng Thủy xé lẻ bán cho các con nghiện ngay trên địa bàn. Ngoài ra, Thủy còn khai lấy hàng của nhiều mối khác trong đó có Nguyễn Văn Họa, một trùm cung cấp hàng trắng trên địa bàn.

Mở rộng điều tra, ngày 1-3-2005 Phòng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã bất ngờ bắt khám xét khẩn cấp với vợ chồng Hoàn, Yến. Công an đã thu 0,02gam heroin trong tủ quần áo của Hoàn tại nhà riêng; một hộp sắt đựng 26 gói heroin giấu trong bếp và một lọ nhựa trong đó có 4 gói nhỏ heroin giấu trong hè bếp cùng một cân tiểu li. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Hoàn và Yến buộc phải khai nhận nguồn gốc số ma túy trên là mua của Lê Thị Liên, sinh năm 1965, trú quán tại Phương Xá, Cẩm Khê, Phú Thọ mỗi lần ít nhất một phân, nhiều nhất là một cây heroin giá từ 14-16 triệu/cây.

Trên cơ sở lời khai và các tài liệu điều tra thu thập trong quá trình xác lập chuyên án DT-105, Phòng CSĐTTPMT Công an tỉnh đã xác định được một tụ điểm buôn bán ma túy nhức nhối do tên trùm ma túy Nguyễn Văn Họa, sinh năm 1971, một con nghiện ma túy nặng trú tại phường Thanh Miếu - Việt Trì - Phú Thọ cầm đầu. Tụ điểm này hoạt động đã lâu năm với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt gây bất bình trong dư luận nhân dân. Hồi 8 giờ 30 ngày 24-3-2005, tổ công tác đã bắt quả tang Họa đang tàng trữ trái phép chất ma túy, giấu trong tất chân một cục bột màu trắng kết quả giám định là 1,86gam heroin.

Khám xét khẩn cấp nhà ở của Họa còn thu giữ một gói bột trắng trọng lượng 0,01 gam heroin, một cân tiểu ly, 100.000đồng và hàng trăm xilanh nhựa đã qua sử dụng. Mặc dù tang chứng rành rành như vậy nhưng Họa rất ngoan cố, lì lợm không chịu nhận vai trò là chủ chứa chuyên điều hành và tổ chức bán lẻ, sử dụng heroin tại nhà mà khai man rằng số hàng trên hắn vừa mua của một tên bán rong về để hít cho đỡ nghiền.

Không thể để tên tội phạm quanh co chối tội, trên cơ sở tài liệu điều tra thu thập được và tang chứng thu thập được tại hiện trường, các trinh sát Phòng CSĐTTPMT Công an Phú Thọ phối hợp với công an phường Thanh Miếu đã bí mật tiến hành đón lõng bắt giữ các con nghiện tới nhà hắn mua heroin. Chỉ trong ba giờ đồng hồ, 23 con nghiện tới nhà Họa mua hàng trắng đã bị tạm giữ cùng tang vật xilanh, ống nước cất. Đa số các con nghiện đều rất trẻ, đang thất nghiệp, trừ hai đối tượng Đỗ Hồng Thắm SN 1979 ở Bến Gót - Việt Trì là công nhân xí nghiệp đường sắt, Trịnh Trường Giang sinh năm 1976 trú quán Tân Dân - Việt Trì, công nhân công ty cấp nước Việt Trì. Còn lại đều là học sinh, sinh viên đã bị nghiện nặng heroin.

Triệt xóa tụ điểm ma túy phức tạp tại ngã ba khu vực Đền Hùng, xã Kim Đức, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ và tụ điểm ma túy tại phường Thanh Miếu, thành phố Việt Trì, Ban chuyên án đã bắt giữ 29 đối tượng, khởi tố 7 đối tượng thu 42,63gam heroin, 10 xe máy, 4 điện thoại di động, 8 triệu đồng và hàng trăm chiếc xilanh đã qua sử dụng. Hai ổ ma túy - hai vòi bạch tuộc chuyên đầu độc học sinh, sinh viên đã bị chặt đứt góp phần làm lành mạnh môi trường học đường tại tỉnh Phú Thọ.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh phiên phúc thẩm. (Ảnh: HN)

Nhìn lại vụ đại án cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo

Theo kế hoạch, vào ngày 7/10, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội sẽ tuyên án với 10 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Nhận hối lộ” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, tham dự hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch số 5667/KH-BĐBP ngày 25/9/2026 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về phối hợp xây dựng xã, phường, đặc khu không có ma túy ở khu vực biên giới. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Sơn La tăng cường phòng, chống ma túy từ cơ sở

Với mục tiêu xây dựng tỉnh không ma túy vào năm 2030, Sơn La đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, từ đấu tranh với tội phạm trên tuyến biên giới đến phòng ngừa, quản lý địa bàn và phát huy vai trò của người dân ngay từ cơ sở.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: KD)

Đổi mới quản lý nhà nước về luật sư theo hướng kiến tạo để phát triển

Sau gần 20 năm thi hành Luật Luật sư, đội ngũ luật sư và tổ chức hành nghề phát triển mạnh, đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu dịch vụ pháp lý. Tuy nhiên, thách thức về chất lượng, đạo đức nghề nghiệp, khả năng tiếp cận và ứng dụng công nghệ đặt ra yêu cầu đổi mới theo hướng kiến tạo, tự quản thực chất, đẩy mạnh chuyển đổi số.

Thiếu tướng Trần Văn Toản, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thông tin tại họp báo. (Ảnh: KIÊN PHẠM)

Xử lý triệt để vi phạm của các "giang hồ mạng"

Thời gian qua, tình hình tội phạm sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi phạm tội có chiều hướng diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức và hành vi người xem, nhất là giới trẻ.