Công an Nghệ An triệt xóa đường dây buôn bán gần 2,5 tạ pháo lậu

Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an Nghệ An, một đường dây buôn bán pháo lậu liên tỉnh với gần 2,5 tạ pháo lậu vừa được Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Nghệ An) chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan triệt xóa, bước đầu bắt giữ bốn đối tượng liên quan.
Các đối tượng và tang vật pháo lậu.
Các đối tượng và tang vật pháo lậu.

Qua công tác nắm tình hình, đầu tháng 10/2024, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện một nhóm đối tượng có hoạt động vận chuyển, buôn bán hàng cấm với số lượng lớn từ Quảng Trị về Nghệ An và các địa bàn khác để tiêu thụ vào dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Nhóm đối tượng này hoạt động với thủ đoạn tinh vi, sử dụng mạng xã hội để thay đổi phương thức liên lạc; thường xuyên thay đổi phương tiện, địa điểm giao hàng khiến quá trình đấu tranh của lực lượng công an gặp rất nhiều khó khăn.

Nhận định đây là vụ án phức tạp với sự tham gia của nhiều đối tượng, hoạt động liên tỉnh để vận chuyển, mua bán pháo lậu với số lượng rất lớn, Phòng Cảnh sát hình sự đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh xác lập chuyên án đấu tranh.

Các đối tượng cầm đầu đường dây bị bắt giữ.
Các đối tượng cầm đầu đường dây bị bắt giữ.

Quá trình điều tra, xác minh, cơ quan Công an xác định, hai đối tượng cầm đầu đường dây vận chuyển, mua bán pháo nổ liên tỉnh này là người Quảng Trị, gồm: Lê Văn Hoài (sinh năm 1991), trú xã Tân Hợp (Hướng Hóa) và Hoàng Đình Minh (sinh năm 1977), trú xã Trung Hải (Gio Linh).

Pháo hoa nổ sau khi được các đối tượng mua ở khu vực biên giới được Lê Văn Hoài và Hoàng Đình Minh thuê Nguyễn Đức Phú (sinh năm 1990), trú xã Kim Thạch, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vận chuyển, cung cấp tới các đầu mối ở trong và ngoài tỉnh. Tại Nghệ An, đối tượng Phan Văn Lương (sinh năm 1982), trú xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp là đầu mối trực tiếp giao dịch, mua bán pháo từ Hoài và Minh, sau đó mang đi tiêu thụ tại địa bàn trong tỉnh.

Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 26/10, tại tuyến Quốc lộ 48 thuộc xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa (Nghệ An), Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 (Phòng Cảnh sát giao thông) tổ chức đón lõng, bắt giữ Hoàng Đình Minh khi đối tượng này đang vận chuyển số lượng lớn pháo từ Quảng Trị ra giao dịch với Phan Văn Lương tại địa bàn Nghệ An cùng tang vật thu giữ gần một tạ pháo nổ.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an Nghệ An) thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Phan Văn Lương, Hoàng Đình Minh và thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở, lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Văn Hoài; thu giữ gần 1,5 tạ pháo nổ.

Tang vật pháo lậu.

Tang vật pháo lậu.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ hình sự bốn đối tượng trên để điều tra mở rộng chuyên án.

Như vậy, chỉ từ ngày 17 đến ngày 26, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Nghệ An) đã chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan triệt phá thành công hai đường dây mua bán, tàng trữ gần nửa tấn pháo nổ, bắt giữ 12 đối tượng. Qua đó thực hiện hiệu quả Kế hoạch của Công an Nghệ An về phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật về pháo trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh phiên phúc thẩm. (Ảnh: HN)

Nhìn lại vụ đại án cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo

Theo kế hoạch, vào ngày 7/10, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội sẽ tuyên án với 10 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Nhận hối lộ” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, tham dự hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch số 5667/KH-BĐBP ngày 25/9/2026 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về phối hợp xây dựng xã, phường, đặc khu không có ma túy ở khu vực biên giới. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Sơn La tăng cường phòng, chống ma túy từ cơ sở

Với mục tiêu xây dựng tỉnh không ma túy vào năm 2030, Sơn La đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, từ đấu tranh với tội phạm trên tuyến biên giới đến phòng ngừa, quản lý địa bàn và phát huy vai trò của người dân ngay từ cơ sở.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: KD)

Đổi mới quản lý nhà nước về luật sư theo hướng kiến tạo để phát triển

Sau gần 20 năm thi hành Luật Luật sư, đội ngũ luật sư và tổ chức hành nghề phát triển mạnh, đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu dịch vụ pháp lý. Tuy nhiên, thách thức về chất lượng, đạo đức nghề nghiệp, khả năng tiếp cận và ứng dụng công nghệ đặt ra yêu cầu đổi mới theo hướng kiến tạo, tự quản thực chất, đẩy mạnh chuyển đổi số.

Thiếu tướng Trần Văn Toản, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thông tin tại họp báo. (Ảnh: KIÊN PHẠM)

Xử lý triệt để vi phạm của các "giang hồ mạng"

Thời gian qua, tình hình tội phạm sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi phạm tội có chiều hướng diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức và hành vi người xem, nhất là giới trẻ.