Công an Hải Phòng triệt phá thành công đường dây chế tạo và buôn bán vũ khí lớn

Công an thành phố Hải Phòng cho biết: Lực lượng Cảnh sát hình sự Công an thành phố vừa triệt phá thành công một đường dây chế tạo, mua bán, tàng trữ vũ khí, đạn quân dụng quy mô lớn, hoạt động tinh vi, manh động, khép lại một cuộc đấu trí âm thầm nhưng đầy căng thẳng.

Đồng chí Lê Ngọc Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng và lãnh đạo Công an thành phố Hải Phòng khen thưởng Phòng Cảnh sát hình sự cùng các đơn vị tham gia chuyên án. (Ảnh: Công an thành phố Hải Phòng)
Đồng chí Lê Ngọc Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng và lãnh đạo Công an thành phố Hải Phòng khen thưởng Phòng Cảnh sát hình sự cùng các đơn vị tham gia chuyên án. (Ảnh: Công an thành phố Hải Phòng)

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hải Phòng phát hiện nổi lên một ổ nhóm đối tượng có biểu hiện mua bán, tàng trữ vũ khí quân dụng.

Cầm đầu ổ nhóm là Phạm Thị Trúc Quỳnh, sinh năm 1969, trú tại 146 gác 2 Quang Trung, phường Hồng Bàng (Hải Phòng) - đối tượng từng có tiền án về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí.

Điều khiến các trinh sát đặc biệt chú ý là phương thức hoạt động hết sức tinh vi của các đối tượng, không phô trương, không giao dịch công khai, ổ nhóm này tổ chức cất giấu vũ khí tại nhiều địa điểm khác nhau, thường xuyên thay đổi nơi ở, nơi cất giấu tang vật; thậm chí, để che giấu hành vi phạm tội, các đối tượng còn xin vào làm việc tại một công ty sản xuất giày da trên địa bàn thành phố, tạo vỏ bọc “lao động bình thường” nhằm đối phó với sự kiểm tra của lực lượng chức năng.

Nhận định đây là ổ nhóm hình sự nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các vụ án đặc biệt nghiêm trọng nếu vũ khí được sử dụng để gây án, Đại tá Bùi Trung Thành, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án để huy động lực lượng tinh nhuệ, phương tiện, quyết tâm triệt xóa toàn bộ đường dây.

Quá trình điều tra cho thấy, Phạm Thị Trúc Quỳnh không trực tiếp giao dịch mà chỉ đạo Lê Minh Tiến, sinh năm 1971, trú tại 14B/26/292 Lạch Tray, phường Lê Chân (Hải Phòng) - đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự thực hiện việc vận chuyển súng, đạn đến tay người mua; việc giao nhận tiền được thực hiện linh hoạt qua chuyển khoản hoặc tiền mặt, nhằm hạn chế dấu vết.

Nguồn chế tạo, sửa chữa vũ khí được xác định có liên quan đến Hoàng Sơn, sinh năm 1966, trú tại số 21 Phương Khê, phường Kiến An (Hải Phòng) - đối tượng từng là vận động viên bắn súng, am hiểu sâu về cấu tạo và tính năng của các loại súng, đạn. Tại nơi ở của Sơn, lực lượng trinh sát phát hiện nhiều máy móc, công cụ phục vụ việc chế tạo, hoán cải vũ khí, cùng sự xuất hiện thường xuyên của các đối tượng hình sự có biểu hiện nghi vấn.

Đầu tháng 2/2026, khi các tài liệu, chứng cứ đã được thu thập đầy đủ, Ban chuyên án nhận định thời cơ phá án đã chín muồi. Với sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Bùi Trung Thành, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng, hơn 10 tổ công tác đặc biệt được đồng loạt triển khai, yêu cầu đặt ra là bắt đúng, trúng đối tượng, thu giữ toàn bộ tang vật, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho lực lượng và nhân dân.

tang-vat-9168.jpg
Đại tá Bùi Trung Thành, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng (thứ hai từ trái sang), chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự xác lập, đấu tranh chuyên án.

Chiều tối 4/2, trên tuyến đường Trường Chinh thuộc địa bàn phường Kiến An (Hải Phòng), lực lượng trinh sát đã bất ngờ khống chế, bắt giữ Phạm Thị Trúc Quỳnh và Lê Minh Tiến khi các đối tượng đang vận chuyển súng, đạn đi giao cho khách; tang vật thu giữ tại chỗ gồm súng ngắn, nhiều viên đạn và phụ kiện liên quan.

Gần như cùng thời điểm, các mũi trinh sát khác đồng loạt “kích hoạt”, bắt giữ Hoàng Sơn và tổ chức khám xét nơi ở của đối tượng này. Kết quả, lực lượng chức năng đã thu giữ hàng chục khẩu súng các loại, hàng nghìn viên đạn, cùng nhiều máy móc, thiết bị dùng để chế tạo, sửa chữa vũ khí, phơi bày quy mô đặc biệt lớn của đường dây này.

Mở rộng điều tra, lực lượng Công an tiếp tục bắt giữ nhiều đối tượng liên quan, trong đó có những đối tượng hình sự cộm cán, từng có nhiều tiền án.

Tại các địa điểm khám xét, cơ quan điều tra thu 11 khẩu súng các loại, trong đó có 6 khẩu súng quân dụng; hơn 6.700 viên đạn, gồm 5.698 viên đạn quân dụng, 230 viên đạn công cụ hỗ trợ; 779 vỏ đạn, hạt nổ, bi sắt đã qua sử dụng cùng nhiều phụ kiện như báng súng, nòng súng, ống giảm thanh, lò xo….

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can 12 đối tượng về hành vi chế tạo, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng theo Điều 304 Bộ luật Hình sự. Chuyên án tiếp tục được mở rộng, với phương châm bóc gỡ đến tận cùng, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Với chiến công xuất sắc này, lực lượng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hải Phòng đã được lãnh đạo Bộ Công an ghi nhận, gửi thư khen; lãnh đạo thành phố biểu dương khen thưởng.

Chuyên án này một lần nữa khẳng định quyết tâm của lực lượng Công an Hải Phòng là: chủ động tấn công, kiên quyết trấn áp tội phạm, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Cảng.

Có thể bạn quan tâm

Thanh khoản năm 2026 dự kiến giảm, thị trường chờ động lực mới từ 2027. (Ảnh: HNV)

Nhu cầu ở thực giữ nhịp thanh khoản thị trường chuyển nhượng Hà Nội

Thời gian qua, thị trường bất động sản thứ cấp Hà Nội ghi nhận giao dịch chậm lại so giai đoạn 2025. Trong bối cảnh lãi suất duy trì ở mức cao, hoạt động giải phóng mặt bằng diễn ra trên diện rộng, nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn, trong khi lực cầu mua để ở đóng vai trò là lực đỡ chính của thị trường.

Phối cảnh Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long-Urban City khi hoàn thành, dự kiến bố trí tái định cư cho người dân thuộc các khu vực xã Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh và các khu vực lân cận. (Ảnh: Chủ đầu tư dự án)

Hà Nội bố trí người dân dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng tại những khu định cư có hạ tầng tốt, có điều kiện tạo sinh kế

Thành phố Hà Nội dự kiến bố trí khoảng 265ha quỹ đất tái định cư tại địa bàn các xã, phường và khu vực lân cận, đồng thời chuẩn bị hàng chục nghìn lô đất, căn hộ tại các khu đô thị đa mục tiêu, nhằm bảo đảm nơi ở mới có điều kiện bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ, duy trì sinh kế và sự gắn kết cộng đồng của người dân.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cùng các đồng chí lãnh đạo trung ương và thành phố Hà Nội thực hiện nghi thức khánh thành Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Minh Châu. (Ảnh: THANH HẢI)

Hà Nội: Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc dự lễ khánh thành Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Minh Châu

Sáng 5/9, tại xã đảo Minh Châu (Hà Nội), Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phối hợp xã Minh Châu và Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Hà Nội (HANDICO) tổ chức Lễ khánh thành Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Minh Châu, khai giảng năm học mới 2026-2027.

Thứ trưởng Tư pháp Đặng Hoàng Oanh phát biểu khai mạc hội thảo. (Ảnh: TL)

Nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác tham mưu xây dựng pháp luật

Nâng cao chất lượng đội ngũ tham mưu xây dựng pháp luật là yêu cầu nền tảng để đổi mới công tác xây dựng thể chế, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước. Bộ Tư pháp đang nghiên cứu các tiêu chí, giải pháp nhằm xây dựng đội ngũ chuyên nghiệp, có năng lực, am hiểu thực tiễn và đáp ứng yêu cầu của Nghị quyết 66-NQ/TW.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự Lễ Công bố Quyết định thăng quân hàm Thượng tướng cho đồng chí Lê Quang Đạo. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Quyết định thăng quân hàm Thượng tướng cho đồng chí Lê Quang Đạo

Chiều 4/9, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ Công bố và trao Quyết định của Chủ tịch nước về việc thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với đồng chí Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam. 

Khám bệnh cho người dân tại Phòng khám đa khoa Bệnh viện Đại học Y Hà Nội-cơ sở Vĩnh Hưng. (Ảnh nhandan.vn)

Hà Nội: Yêu cầu bảo đảm đầy đủ quyền lợi bảo hiểm y tế với người bệnh đủ điều kiện

Bảo hiểm xã hội Hà Nội yêu cầu các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế cần xác định và giải quyết mức hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế với người tham gia từ đủ 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở theo quy định.