Công an Hà Nội thu giữ hàng nghìn vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Sau hơn 2 tháng ra quân triển khai thực hiện cao điểm phòng ngừa, đấu tranh với hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, Công an thành phố Hà Nội đã tuyên truyền, vận động và thu hồi hàng nghìn vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, góp phần hạn chế thấp nhất những mối nguy hại tiềm ẩn có thể xảy ra.
Điểm giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ Công an huyện Phú Xuyên (Hà Nội).
Điểm giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ Công an huyện Phú Xuyên (Hà Nội).

Xác định công tác phòng ngừa, đấu tranh với hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, trong đó công tác tuyên truyền vận động và thu hồi là một giải pháp quan trọng nhằm phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm.

Thời gian qua, Công an thành phố đã chủ động tham mưu và phối hợp triển khai đồng bộ các giải pháp tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo; cảnh báo hậu quả, tác hại của việc sản xuất, tàng trữ, mua bán và sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Riêng trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Công an thành phố huy động tối đa lực lượng từ cấp phòng, cấp huyện xuống tăng cường cho công an cơ sở. Tối thiểu 50% quân số từ cấp huyện tăng cường xuống các xã, phường, thị trấn nhằm đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát, chốt chặn tại các điểm, tụ điểm phức tạp về pháo và an ninh trật tự.

Từ ngày 15/12/2023 đến ngày 13/2/2024, các lực lượng Công an thành phố tiến hành cấp phát 25 nghìn bộ tài liệu tuyên truyền, 2 triệu bản cam kết cho các đơn vị để tổ chức ký cam kết với cơ quan, đơn vị, trường học, hộ dân trên địa bàn quản lý không sản xuất, tàng trữ, mua, bán và sử dụng trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và thuốc pháo.

Công tác kiểm tra, kiểm kê vũ khí thu hồi.

Công tác kiểm tra, kiểm kê vũ khí thu hồi.

Đồng thời, tổ chức ký cam kết và phát tài liệu tuyên truyền cho các hộ dân, cơ quan, doanh nghiệp, trường học, hộ kinh doanh. Tính đến ngày 13/2, có hơn 1,6 triệu cơ quan, tổ chức, hộ dân và gần 400 nghìn cá nhân trên địa bàn ký cam kết về việc chấp hành quy định pháp luật trong lĩnh vực này.

Công an thành phố cũng đã tổ chức 1.646 buổi tuyên truyền với gần 17 nghìn người dân tham gia, 268 lượt tuyên truyền vận động cá biệt cho 132 đối tượng nghi vấn tàng trữ, sử dụng trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo với 454 người có uy tín tham gia.

Từ ngày 15/12/2023 đến 13/2/2024, các đơn vị đã điều tra, khám phá 149 vụ việc, 187 đối tượng, thu giữ 1.860kg pháo, 21,21kg thuốc pháo, 3.944 quả, ống pháo; khởi tố 40 vụ, 48 đối tượng; xét xử 13 vụ, 47 đối tượng; xử phạt hành chính 33 vụ, 37 đối tượng, tổng số tiền 147 triệu đồng.

Vụ việc điển hình như vào ngày 17/12/2023, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Hà Nội phối hợp Công an huyện Thường Tín bắt giữ 3 đối tượng có hành vi buôn bán, vận chuyển, tàng trữ pháo nổ trên địa bàn huyện Thường Tín, gồm Đào Văn Quý, Đào Đức Hiển, Trần Văn Luân đều có hộ khẩu thường trú tại huyện Thường Tín. Qua đấu tranh, thu giữ 808,3kg pháo.

Đồng thời, chủ động phát hiện, bắt giữ 63 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, qua xác minh đã làm rõ 53 vụ việc vi phạm; khởi tố 10 vụ, 56 đối tượng; xử phạt vi phạm hành chính 16 vụ, 16 đối tượng, số tiền 134,5 triệu đồng.

Có thể kể tới vụ việc xảy ra vào khoảng 9 giờ 40 phút, ngày 17/12/2023, nhân viên Đội kiểm tra an ninh hàng hóa thực hiện hiệm giám sát màn hình soi chiếu hàng hóa tại kho hàng hóa thuộc Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, phát hiện 1 kiện hàng do anh Nguyễn Hữu Hường, nhân viên Công ty chuyển phát nhanh Bưu điện chi nhánh Hà Nội làm thủ tục gửi hàng qua máy bay, bên trong có đồ vật hình dạng súng.

Đội kiểm tra an ninh hàng hóa đã thông báo, phối hợp an ninh cơ động và Đồn Công an Sân bay quốc tế Nội Bài kiểm tra trực quan kiện hàng được đóng bìa carton, bên trong có 1 túi vải màu đen. Bên trong túi vải chứa 1 khẩu súng, dạng súng hơi gắn bình nhôm nén khí, Van áp, ống giảm thanh, kèm theo 2 hộp tiếp đạn đường kính, 1 hộp nhựa màu vàng bên trong có 20 viên đạn chì, dạng nấm.

Vận động người dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Vận động người dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Một vụ việc khác được phát hiện vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 26/12/2023 tại khu 31 ha, thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội, tổ công tác Đội Cảnh sát hình sự, công an huyện Gia Lâm đang tuần tra phát hiện Phạm Đức Tài, sinh năm 1995, thường trú tại Diễn Châu, Nghệ An điều khiển xe máy, mang theo một số công cụ hỗ trợ mang đi bán cho khách.

Tổ công tác tiến hành lập biên bản và đưa Tài về trụ sở làm rõ. Điều tra mở rộng, kiểm tra nơi ở của Tài phát hiện thu giữ khoảng 560 các loại công cụ hỗ trợ khác nhau như: Dùi cui, gậy ba khúc, bình xịt hơi cay…

Trong 2 tháng thực hiện cao điểm, lực lượng Cảnh sát cơ động huy động 7.212 lượt cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát. Qua đó, phát hiện, bắt giữ 21 vụ, 39 đối tượng có dấu hiệu tàng trữ trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ và pháo thu giữ: 13 công cụ hỗ trợ, 5 vũ khí thô sơ... bàn giao cho công an các xã, phường, thị trấn để xác minh, làm rõ.

Một số đơn vị chủ động, sáng tạo tổ chức tuyên truyền với những hình thức khác nhau phù hợp với đặc điểm tình hình của từng địa phương mang lại hiệu quả cao trong công tác vận động thu hồi, đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công vụ hỗ trợ và pháo như: Công an các quận Hà Đông, Tây Hồ, Phú Xuyên, Hoàn Kiếm; Công an các huyện: Đông Anh, Sóc Sơn.

Thời gian tới, các đơn vị trong Công an thành phố tiếp tục làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo nổ các loại, đồng thời tiếp tục nâng cao hiệu quả của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy vai trò của nhân dân trong việc đấu tranh phòng, chống tội phạm đặc biệt là trong thời gian diễn ra các hoạt động Lễ hội đầu xuân Giáp Thìn 2024.

Trong hai tháng thực hiện cao điểm, các đơn vị thuộc Công an thành phố Hà Nội đã tiếp nhận, thu hồi 290 khẩu súng các loại. Gồm: 18 khẩu súng quân dụng, 13 khẩu súng thể thao, 259 khẩu súng tự chế; hơn 1,8 nghìn viên đạn các loại; 10 quả lựu đạn, đầu đạn các loại; 2 kíp nổ; 378 công cụ hỗ trợ, 793 vũ khí thô sơ, 87 hộp linh kiện vũ khí. So với cùng kỳ cao điểm năm ngoái tăng: 156 khẩu súng, 282 công cụ hỗ trợ, 276 vũ khí thô sơ.

Có thể bạn quan tâm

Bộ đội Biên phòng Hải Phòng thu giữ container chứa than cục không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Quyết liệt trấn áp tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng trong đợt cao điểm

Sắp đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lợi dụng nhu cầu vận chuyển hàng hóa tăng cao, tình hình tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng Hải Phòng tiềm ẩn nhiều diễn biến khó lường, các hoạt động vi phạm pháp luật gia tăng, nhất là buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tấn (bìa trái), Quý và Thật (bìa phải) tại phiên tòa. (Ảnh: VĂN VŨ)

An Giang: Giết người do mâu thuẫn từ việc kêu mở cửa không được

Ngày 27/1, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt Danh Quý (24 tuổi) 24 năm tù về tội “Giết người” và tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; Danh Tấn (30 tuổi) 16 năm tù về tội “Giết người”; Đoàn Văn Thật (24 tuổi) 7 tháng 5 ngày tù về tội “Che giấu tội phạm” (bằng thời gian tạm giam và được trả tự do ngay tại phiên tòa).

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: TL)

Tạo cơ chế đặc thù phát triển ngành dầu khí trở thành ngành mũi nhọn

Luật Dầu khí được đề xuất sửa đổi tập trung vào năm nhóm chính sách lớn, nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; tạo động lực tăng trưởng mới, khơi thông nguồn lực, góp phần bảo đảm chủ quyền trên biển và an ninh năng lượng quốc gia.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp làm việc với đối tượng Lê Thành An. (Ảnh: DUY PHƯƠNG)

Đồng Tháp cảnh báo từ những vụ mua bán, tàng trữ vũ khí trái phép

Mua bán, tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép là hành vi vi phạm pháp luật, không chỉ đe dọa đến sự an toàn của cộng đồng mà còn gây mất an ninh trật tự. Vì nhận thức hạn chế hoặc hám lợi, không ít đối tượng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp vẫn bất chấp hậu quả, để rồi phải trả giá đắt cho hành vi vi phạm của mình.

Các đối tượng bị bắt giữ trong đường dây mua bán thuốc pháo và tiền chất sản xuất thuốc pháo tại các tỉnh, thành phố trên cả nước do đối tượng Nguyễn Phú Đại cầm đầu.

Trấn áp tội phạm buôn lậu pháo nổ trái phép

Sắp đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, hoạt động mua bán pháo nổ trái phép đang diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi. Trước thực trạng trên, lực lượng công an cả nước triển khai cao điểm tấn công trấn áp từ sớm, từ xa, quyết tâm bảo vệ an ninh trật tự xã hội, sự an toàn người dân khi Tết đến, xuân về.

Công an thu giữ 7,5 tỷ đồng liên quan vụ việc.

Công an Thanh Hóa đã thu hồi 7,5 tỷ đồng mất trộm

Ngày 23/1, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, hiện tạm giữ hình sự Ngô Đức Thành, sinh năm 2003 và Trần Minh Vũ, sinh năm 1989, cùng trú tại phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp hai gói hàng chứa 7,85 tỷ đồng tiền mặt.

Quy hoạch có tầm nhìn 100 năm sẽ tạo nền tảng cho Thủ đô Hà Nội phát triển bền vững. (Ảnh: ĐĂNG QUANG)

Tăng cường phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực quy hoạch

Sau khi được Quốc hội thông qua, nhiều nghị định được dự thảo các chính sách sớm đi vào cuộc sống, trong đó có dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều Luật Quy hoạch. Quy hoạch là công cụ quản lý then chốt để định hướng phát triển nhưng có nhiều thách thức trong thực thi chính sách, vì thế cần có hướng dẫn cụ thể.