Côn Sơn-nơi hội tụ tinh hoa đất trời, anh hào tỏa sáng

Côn Sơn-Kiếp Bạc là nơi hội tụ tinh hoa đất trời cùng khí phách anh hùng của các thế hệ cha ông đã được lưu giữ, bảo tồn với những giá trị văn hóa, lịch sử luôn tỏa sáng vượt thời gian. Đây là một trong những điểm du lịch tâm linh hấp dẫn bậc nhất của đất nước và là một trong 3 điểm nằm trong Dự án "Yêu lắm Việt Nam" do Báo Nhân Dân triển khai tại tỉnh Hải Dương.
Các nhà sư và quan khách dâng hương tại chùa Côn Sơn.
Các nhà sư và quan khách dâng hương tại chùa Côn Sơn.

Côn Sơn - nơi tùng lâm đẹp đẽ nằm giữa thiên nhiên hùng vĩ, tráng lệ với quần thể di tích lịch sử uy nghiêm, cổ kính, nơi lưu giữ không ít bảo vật quốc gia và muôn vàn giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể.

Côn Sơn là một trong những trung tâm Phật giáo, gắn với sự ra đời của Thiền phái Trúc Lâm và tên tuổi của ba vị tổ là Trần Nhân Tông, Pháp Loa, Huyền Quang.

Du khách trẩy hội tại khu di tích Côn Sơn.

Du khách trẩy hội tại khu di tích Côn Sơn.

Cảnh sắc mùa xuân ở Côn Sơn.

Cảnh sắc mùa xuân ở Côn Sơn.

Bàn Cờ Tiên trên đỉnh Kỳ Lân.

Bàn Cờ Tiên trên đỉnh Kỳ Lân.

Theo bà Nguyễn Thị Thùy Liên, Trưởng Ban Quản lý khu di tích Côn Sơn-Kiếp Bạc: Vào cuối thế kỷ XIII, trên cơ sở tiếp thu tư tưởng của các giáo phái đương thời, vua Trần Nhân Tông đã sáng lập dòng Phật giáo Trúc Lâm Đại Việt. Ngay từ khi thành lập tông phái, đệ nhất tổ Trần Nhân Tông đã chọn Côn Sơn xây dựng liêu Kỳ Lân làm nơi hành đạo, giáo độ tăng đồ, đặt nền móng cho sự phát triển của dòng Phật giáo Trúc Lâm.

Năm 1305, tại tăng viện Kỳ Lân, Trần Nhân Tông đã đích thân truyền giới Thanh văn và Bồ Tát cho Đồng Kiên Cương rồi ban cho pháp hiệu là Pháp Loa tôn giả.

Năm 1308, Pháp Loa được Điều Ngự Trần Nhân Tông trao quyền nối dõi tông phái, trở thành Đệ nhị tổ thiền phái Trúc Lâm. Chùa Côn Sơn dưới thời Pháp Loa được xây dựng, tôn tạo trở thành một trong những trung tâm Phật giáo của thiền phái Trúc Lâm. Không chỉ xây dựng các công trình kiến trúc, hoàn thiện các cơ sở hành đạo, Pháp Loa còn cho xây dựng Côn Sơn thành đại danh lam thắng cảnh.

Năm 1330, thiền sư Huyền Quang kế tiếp tông phái Trúc Lâm, trở thành Đệ tam tổ Trúc Lâm. Cùng năm đó, ông về trụ trì chùa Côn Sơn, mở mang cảnh chùa, lập đài Cửu Phẩm liên hoa, mở rộng tăng viện Kỳ Lân…

Chùa Côn Sơn nhìn từ trên cao.

Chùa Côn Sơn nhìn từ trên cao.

Tam quan chùa Côn Sơn.

Tam quan chùa Côn Sơn.

Côn Sơn-nơi hội tụ tinh hoa đất trời, anh hào tỏa sáng ảnh 6

Những cây thông đại thụ nơi sân chùa Côn Sơn tạo nên vẻ đẹp hoàn mỹ ở chốn linh thiêng.

Chùa Côn Sơn hay còn gọi là Thiên Tư Phúc Tự (chùa được trời ban phước lành), hoặc chùa Hun ẩn mình giữa non xanh bên núi Côn Sơn. Chùa được xây dựng thời nhà Đinh - gắn với sự kiện Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân (thế kỉ X), khi quân binh của Đinh Bộ Lĩnh hun gỗ làm than, hỏa công hun giặc.

Chùa Côn Sơn có kiến trúc độc đáo hình chữ Công, bao gồm Thượng điện, Tiền đường, Thiêu lương, nhà Tổ. Nơi đây không chỉ thờ Phật mà còn thờ các vị Tổ có công tu tạo chùa như vua Trần Nhân Tông, thiền sư Huyền Quang, thiền sư Pháp Loa và là nơi lưu giữ nhiều cổ vật giá trị. Đặc biệt là những tấm bia quý giá như bia “Côn Sơn Tư Phúc tự bi” hình lục lăng, tấm bia này Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc ngày 15-2-1965, trong lần Người về thăm Côn Sơn; bia "Thanh Hư động" có từ thời Long Khánh (1373-1377), với nét chữ của vua Trần Duệ Tông...

Đền thờ Nguyễn Trãi ở khu di tích Côn Sơn.

Đền thờ Nguyễn Trãi ở khu di tích Côn Sơn.

Cầu Thấu Ngọc ở Côn Sơn.

Cầu Thấu Ngọc ở Côn Sơn.

Cầu Thấu Ngọc về đêm.

Cầu Thấu Ngọc về đêm.

Nói đến Côn Sơn ai cũng nhớ về Nguyễn Trãi, Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới với vụ án oan Lệ Chi viên. Khi đặt chân đến mảnh đất thiêng này, được sống với biết bao kỷ niệm về Nguyễn Trãi, du khách không quên thắp nén nhang thơm tưởng nhớ Ức Trai.

Đền thờ Nguyễn Trãi uy nghi, mang vẻ đẹp cổ kính được xây dựng trên khu đất rộng gần 10.000m2. Trước đền là bức phù điêu “ngư long gia hội” cùng đôi rồng đá nằm uy linh cuộn mình trên đường thần đạo trước cửa đền.

Đền rộng 200m2, kiến trúc theo kiểu chữ Công. Các bức cốn, đầu dư đều chạm lộng, chạm bong, theo phong cách cổ truyền thời hậu Lê. Tổng thể công trình được xây dựng bằng những vật liệu quý hiếm như: hơn 500m3 gỗ lim; hàng nghìn m3 đá xanh Thanh Hoá; hàng vạn viên gạch, ngói phục chế theo lối cổ...

Hoành phi, câu đối trong đền do Viện nghiên cứu Hán nôm sưu tầm tuyển chọn đã thể hiện tâm hồn, nhân cách cao đẹp, tài năng và công đức lớn lao của Nguyễn Trãi, đồng thời thể hiện thái độ tôn vinh, tấm lòng biết ơn đối với Nguyễn Trãi.

Lễ rước nước ở Lễ hội Côn Sơn.

Lễ rước nước ở Lễ hội Côn Sơn.

Du khách nước ngoài trải nghiệm nghề thủ công truyền thống ở Côn Sơn.

Du khách nước ngoài trải nghiệm nghề thủ công truyền thống ở Côn Sơn.

Thưởng ngoạn cảnh đẹp ở Côn Sơn, du khách không thể bỏ qua Bàn Cờ Tiên nằm ở độ cao 231m, trên đỉnh núi Kỳ Lân. Núi có chiều dài 1.400m, bắt nguồn từ dãy Yên Tử và Huyền Đinh đột khởi mà thành. Đỉnh núi có khu đất bằng phẳng, trời đất giao hòa, khí thiêng ngùn ngụt, thần tiên ngự trị.

Vào thời Trần, Tam tổ Trúc Lâm xây dựng Côn Sơn thành trung tâm Phật Giáo Trúc Lâm đã cho dựng Am trên đỉnh núi Kỳ Lân làm nơi tụng kinh, tu thiền thuyết pháp và là nơi các đạo sĩ tu tiên luyện đan. Nơi đây thường có mây trắng bao phủ nên được gọi là Am Bạch Vân (tức Am mây trắng).

Các danh nhân ở các triều đại khi về Côn Sơn trí sĩ, du ngoạn như Trần Nguyên Đán, Chu Văn An, Nguyễn Phi Khanh, Nguyễn Trãi, Cao Bá Quát… đều lên Am Bạch Vân thưởng ngoạn cảnh đẹp, sáng tác thi ca và suy tư việc nước.

Truyền thuyết lưu rằng, nơi đây trời đất giao hòa, thần tiên chọn làm nơi giao tiếp với hạ giới. Những ngày mây trắng bao phủ, tiên trên trời thường xuống đánh cờ. Một sớm mùa thu, các thi nhân rẽ cỏ, vén hoa tìm lên đỉnh núi. Gần tới nơi nghe có tiếng đàn, tiếng sáo văng vẳng vọng xuống, nhưng khi đến nơi tịch không một bóng người, họ chỉ thấy có một bàn cờ đang đánh dở. Mọi người cho rằng các vị thần tiên đã xuống đây chơi cờ, múa hát, khi thấy tiếng người vội bay về trời để lại bàn cờ đang đánh dở, cho nên nơi đây còn được gọi là Bàn Cờ Tiên.

Đến với Côn Sơn, du khách còn được chiêm ngưỡng tòa Cửu Phẩm Liên Hoa. Tòa Cửu Phẩm Liên Hoa chùa Côn Sơn có từ thời Trần. Đến thời Lê được tôn tạo lại. Đây là công trình kiến trúc độc đáo, đặc sắc có giá trị tâm linh và nghệ thuật nhất ở khu di tích Côn Sơn. Tiếc rằng, khi thực dân Pháp xâm lược nước ta, chùa Côn Sơn bị tàn phá bởi chiến tranh và thiên tai, tòa Cửu Phẩm Liên Hoa cũng bị tàn phá trong giai đoạn này. Năm 2015, tỉnh Hải Dương tổ chức lễ khởi công xây dựng lại tòa Cửu Phẩm Liên Hoa, đến ngày 12/2/2017 thì khánh thành.

Kiến trúc tòa Cửu Phẩm Liên Hoa là một thức kiến trúc kép giữa cây phẩm chín tầng và tổng thể của toà nhà chứa cây phẩm. Nhà Phẩm có kết cấu ba tầng, 12 mái. Nhìn từ trên cao, toàn bộ nhà Phẩm sẽ giống như một bông hoa sen đang nở với 3 lớp cánh khác nhau, tạo nên điểm nhấn đẹp đẽ cho khung cảnh thanh tịnh chốn quốc tự.

Tháp Cửu Phẩm Liên Hoa, đỉnh tháp là tượng Đức Phật A Di Đà. Chín tầng đài sen tượng trưng cho chín cấp trong thế giới Tịnh Độ tức Cực Lạc quốc của Đức Phật A Di Đà. Thế giới của Đức Phật A Di Đà là thế giới gắn với các kiếp đời đã qua, cho nên tòa Cửu Phẩm Liên Hoa còn gọi là Cửu Phẩm vãng sinh (theo quan niệm Phật giáo sống một ngày là chết một ngày, chết một ngày ở kiếp này là đang sinh ra một ngày ở kiếp khác).

Trên đường lên đỉnh núi Kỳ Lân, dưới chân tháp tổ Huyền Quang là Giếng Ngọc, nước trong vắt, mát lạnh. Người xưa cho rằng, Giếng Ngọc là huyết mạch của núi Côn Sơn và là mắt của con Kỳ Lân. Du khách khi đến Côn Sơn đều không quên lên thăm Giếng Ngọc, lấy nước để uống cho vơi đi mọi nỗi phiền muộn và hy vọng dòng nước sẽ mang đến cho bản thân sức khỏe dồi dào.

Đặc biệt, hằng năm, du khách đến với Côn Sơn vào hai dịp Lễ hội mùa xuân và Lễ hội mùa thu Côn Sơn-Kiếp Bạc sẽ được chiêm nghiệm những nghi lễ độc đáo như: Lễ tế trên núi Ngũ Nhạc; Lễ giỗ Đệ Tam Tổ Trúc Lâm Huyền Quang Tôn giả; Lễ Mông Sơn thí thực; Lễ rước và dâng bánh chưng, bánh giầy tại chùa Côn Sơn, đền thờ Nguyễn Trãi, đền thờ Trần Nguyên Đán; Lễ rước nước... đồng thời tham gia trải nghiệm các hoạt động văn hóa văn nghệ, các trò chơi dân gian đậm đà bản sắc như: Tuần Văn hóa, du lịch và xúc tiến thương mại; Hội thi gói bánh chưng, giã bánh giầy; thi áo dài truyền thống; vật dân tộc; thi đấu cờ tướng; Liên hoan pháo đất; chạy việt dã Hành trình kết nối di sản văn hóa Côn Sơn-Kiếp Bạc-Thanh Mai...

Cũng hiếm có nơi đâu như ở Côn Sơn, lại có nhiều trí thức, văn nhân, nhà văn hóa đến thăm, cảm hứng và sáng tạo như thế. Đây thực sự là nơi vân du, ẩn dật và tu tâm dưỡng tính của các bậc danh nhân, tiêu biểu cho tâm hồn, khí phách, tinh hoa văn hóa Việt Nam ở nhiều giai đoạn lịch sử khác nhau, cũng như của bao tao nhân mặc khách.

Có thể bạn quan tâm

HSB không ngừng nỗ lực xây dựng một môi trường học tập nhân văn, nghĩa tình -nơi mỗi người học được nuôi dưỡng cả về trí tuệ lẫn tinh thần, đạo đức.

Trường Quản trị và Kinh doanh trao bằng tốt nghiệp cho hơn 300 tân cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ

Lễ tốt nghiệp cho các tân cử nhân, tân thạc sĩ và tân tiến sĩ của Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB) là sự kiện quan trọng, ghi dấu hành trình học tập nỗ lực và đầy thành tích đáng tự hào của các học viên, đồng thời khẳng định sự phát triển không ngừng của HSB, trường công lập đầu tiên tại Việt Nam đạt chuẩn QS Star 5 sao.

Người dân Đổng Lâm nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Bồi thường cho khu dân cư đầu tiên của giai đoạn 2 bàn giao mặt bằng xây dựng sân bay Gia Bình

Ngày 1/8, Ủy ban nhân dân xã Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, phối hợp Chi nhánh Trung tâm Phát triển Quỹ đất Gia Thuận và nhà đầu tư tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đợt 1 đối với các hộ dân thuộc khu dân cư Đổng Lâm, thôn Xuân Lâm, để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ trình bày diễn văn kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026)

Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn, xã Lê Quý Đôn (tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng tỉnh Hưng Yên tổ chức lễ kỷ niệm cấp quốc gia kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh trao giấy chứng nhận vườn vải đẹp cho các chủ vườn tại Hội nghị tổng kết sản xuất, tiêu thụ vải thiều năm 2026.

Vụ vải thiều Bắc Ninh năm 2026: Sản lượng giảm, giá cao kỷ lục

Năm 2026, vụ vải thiều tỉnh Bắc Ninh có sản lượng giảm sâu so với năm 2025, nhưng chất lượng quả được nâng lên rõ rệt, giá bán bình quân đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Thị trường trong nước mở rộng, xuất khẩu duy trì ổn định tại thị trường truyền thống và từng bước phát triển sang các thị trường giá trị cao.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu trao các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho thành phố Hải Phòng.

Kiến tạo không gian tăng trưởng mới cho Hải Phòng

Chiều 30/7, thành phố Hải Phòng tổ chức hội nghị công bố các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Khu kinh tế chuyên biệt Hải Phòng và phê duyệt Quy hoạch chung Khu kinh tế ven biển phía nam Hải Phòng; đồng thời khởi động Khu thương mại tự do Hải Phòng với chủ đề "Kiến tạo không gian tăng trưởng mới".

Thủ trưởng Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật kiểm tra công tác chấm thi nội dung quản lý tốt doanh cụ, dụng cụ sinh hoạt của Trung đoàn bộ binh 43.

Xây dựng doanh trại chính quy ở vùng biên cương Đông Bắc của Tổ quốc

Ngày 30/7, tại Quảng Ninh, Ban chỉ đạo Hội thi “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp’’ Trung đoàn bộ binh đủ quân toàn quân năm 2026 do Thiếu tướng Hà Như Lợi, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật, Trưởng Ban chỉ đạo Hội thi làm trưởng đoàn đã đến chấm thi tại Trung đoàn bộ binh 43 (Sư đoàn 395, Quân khu 3). 

Bà Nguyễn Thu Thủy, Phó Cục trưởng Cục Phát triển Doanh nghiệp Nhà nước (Bộ Tài chính); ông Lê Duy Bình, Giám đốc điều hành Economica Việt Nam, bà Nguyễn Thị Sơn Bình, Phó Giám đốc Trung tâm dịch vụ khách hàng doanh nghiệp (SME), Tổng Công ty Viễn thông Viettel trao đổi, thảo luận. (Ảnh: HNV)

Phát huy vai trò dẫn dắt của doanh nghiệp nhà nước trong phát triển kinh tế hiện nay

Trong bối cảnh Đảng và Nhà nước đang triển khai mạnh mẽ các chủ trương phát triển kinh tế nhà nước, nhất là thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị, việc đổi mới mô hình quản trị doanh nghiệp nhà nước theo hướng hiện đại, gắn với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh đang trở thành yêu cầu cấp thiết.