Cơ hội hợp tác mới giữa Việt Nam với Italia và Vatican

Quan hệ giữa Việt Nam với các quốc gia châu Âu là Italia và Vatican đang trên đà phát triển tốt đẹp, với hàng loạt dấu ấn, thành tựu hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Đây cũng là nền móng vững chắc để các nước tiếp tục đồng hành, vun đắp tình hữu nghị, qua đó góp phần thúc đẩy ổn định, phát triển và kết nối giữa hai châu lục là châu Á và châu Âu.
Gian trưng bày Việt Nam ở Lễ hội các dân tộc tại Italia. (Ảnh: TTXVN)
Gian trưng bày Việt Nam ở Lễ hội các dân tộc tại Italia. (Ảnh: TTXVN)

Việt Nam và Italia chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1973. Năm nay là một dấu mốc quan trọng khi hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm quan hệ Đối tác chiến lược. Trên chặng đường dài nửa thế kỷ qua, quan hệ hai nước đã phát triển toàn diện với sự hợp tác sâu rộng trên nhiều lĩnh vực, cả ở bình diện song phương lẫn đa phương.

Theo TTXVN, tại hội thảo “Đất nước Việt Nam: Thực tại và triển vọng” do Đảng Cộng sản Italia (PCI) và Hội Hữu nghị Italia-Việt Nam phối hợp tổ chức tại thành phố Milan của Italia hồi tháng 4/2023, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại quá trình lịch sử đấu tranh anh dũng của nhân dân Việt Nam để giành lại độc lập dân tộc và thống nhất Tổ quốc. Các đại biểu nhấn mạnh, các tầng lớp nhân dân Italia, bao gồm nhiều thành viên nòng cốt của Đảng Cộng sản Italia và Hội Hữu nghị Italia-Việt Nam ngày nay, đã thể hiện tinh thần đoàn kết, tích cực ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam.

Trong Năm Việt Nam-Italia 2023, hàng loạt hoạt động phong phú, đa dạng được tổ chức tại Việt Nam và Italia nhằm khẳng định, tôn vinh tình hữu nghị tốt đẹp giữa nhân dân hai nước. Các chương trình biểu diễn thời trang; hội thảo tìm hiểu quãng thời gian hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Italia; triển lãm ảnh về quan hệ và tình đoàn kết Việt Nam-Italia... diễn ra ở nhiều thành phố của Italia đã thu hút sự tham gia của đông đảo người dân. Việt Nam cũng là cầu nối hữu hiệu đưa Italia và ASEAN xích lại gần nhau.

Thứ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Italia Maria Tripodi nhận định, quan hệ hợp tác giữa Italia với ASEAN, trong đó Việt Nam là một thành viên có ảnh hưởng và năng động, rất hiệu quả. Vai trò cầu nối của Việt Nam đã được thể hiện rõ nét trong thời gian Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Ủy ban ASEAN tại Roma (ACR) nhiệm kỳ sáu tháng đầu năm 2023. Đại sứ quán Việt Nam tại Italia đã nỗ lực thúc đẩy các hoạt động kết nối giữa ASEAN và Italia, trong đó có tổ chức các cuộc họp để bàn luận về phương hướng hợp tác giữa hai bên trong các lĩnh vực giàu tiềm năng như ứng dụng công nghệ vũ trụ, đào tạo nhân lực trong lĩnh vực không gian...

Trong khi đó, Vatican cũng có mối quan hệ hợp tác tốt đẹp với Việt Nam. Từ năm 1990, hằng năm, Tòa thánh Vatican cử đoàn Thứ trưởng Ngoại giao thăm Việt Nam, trao đổi về các vấn đề mục vụ của Giáo hội. Hồi cuối tháng 3/2023, cuộc họp vòng X Nhóm Công tác hỗn hợp Việt Nam-Tòa thánh Vatican do Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng và Thứ trưởng Ngoại giao Tòa thánh Miroslaw Wachowski đồng chủ trì đã diễn ra tại Vatican.

Phát biểu ý kiến tại cuộc họp này, Thứ trưởng Ngoại giao Tòa thánh Miroslaw Wachowski khẳng định, Tòa thánh luôn mong muốn Giáo hội Công giáo Việt Nam hoạt động theo pháp luật Việt Nam và đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước theo tinh thần các giáo huấn của Giáo hội. Cộng đồng người Việt ở Vatican hiện chia thành hai nhóm, gồm nhóm làm việc cho Tòa thánh và nhóm lưu trú.

Trong bối cảnh thế giới đang phải đương đầu với hàng loạt thách thức phức tạp, quan hệ hợp tác, hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam với Italia và Vatican không ngừng được mở rộng và là nền tảng giúp các nước ứng phó hiệu quả hơn các khó khăn. Những thành tựu trong hiện tại là cơ sở để Việt Nam và các đối tác châu Âu tiếp tục mở ra những cơ hội hợp tác mới, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Có thể bạn quan tâm

(Ảnh được thiết kế có yếu tố AI)

Biến nguồn lực người Việt toàn cầu thành sức mạnh phát triển quốc gia

Sức mạnh của Việt Nam không chỉ nằm trong biên giới quốc gia, mà còn hiện diện ở bất cứ nơi nào có người Việt Nam sinh sống. Để nguồn lực hơn 6,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài thực sự trở thành sức mạnh phát triển, điều cần thiết là một cách tiếp cận mới về kết nối, trọng dụng và tạo cơ hội cống hiến.

Xung lực mới thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với Lào, Campuchia

Xung lực mới thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với Lào, Campuchia

Nhận lời mời của Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saleumxay Kommasith và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia từ ngày 8 đến 10/10.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang)

Nghiên cứu, triển khai mô hình tàu bệnh viện tại Phú Quốc

Chiều 7/10, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ làm việc với ông César Louis-Philip Marseille, Tổng Giám đốc Công ty VAMED Engineering GmbH (Áo), thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn VAMED+WWH (Đức).

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Panama José Raúl Mulino; Hà Nội bổ sung thêm điểm bắn pháo hoa tối 10/10.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino Quintero từ ngày 5-8/10, chiều 7/10, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gặp, làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez.

Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hội thi. (Ảnh: DÂN QUÂN)

Nâng cao chất lượng Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Biên phòng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Ngày 7/10, tại Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động (xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức bế mạc Hội thi Phó Đồn trưởng nghiệp vụ giỏi năm 2026. Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk dự và chủ trì lễ bế mạc.

Nhà nghiên cứu Uch Leang - quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Việt Nam và Campuchia cần chuyển hóa niềm tin chính trị thành những giá trị thiết thực

Nhân chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhà nghiên cứu Uch Leang có bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Hoàng gia Campuchia, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển hóa niềm tin chính trị và tình hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước thành những kết quả hợp tác thiết thực.

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Khẳng định, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong tư duy đối với cộng đồng kiều bào trong giai đoạn mới, Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà, Việt kiều tại Pháp kỳ vọng Nghị quyết sớm được cụ thể hóa thành những cơ chế có thể nhìn thấy, tiếp cận và sử dụng được trong thực tế.

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Một kỳ họp không thường lệ song mở ra nhiều cách tiếp cận mới trong hoạt động lập pháp. Khi vấn đề cấp thiết được xử lý kịp thời, điểm nghẽn được nhận diện đúng và chính sách được bàn từ gốc, Quốc hội có thêm điều kiện để quyết định sát thực tiễn hơn.