Cơ hội đua tài của các nghệ sĩ xiếc quốc tế

NDĐT - Giữa những ngày thu tuyệt đẹp của Hà Nội, dịp kỷ niệm 65 năm giải phóng Thủ đô, Liên hoan Xiếc quốc tế 2019 do Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp Cục Hợp tác quốc tế; Vụ Kế hoạch, Tài chính (Bộ Văn hóa Thể thao và du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội; Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Liên đoàn Xiếc Việt Nam và các đơn vị liên quan tổ chức từ ngày 15 đến 20-10, tại Rạp Xiếc Trung ương.

Cơ hội đua tài của các nghệ sĩ xiếc quốc tế

Liên hoan là sự kiện văn hóa nhằm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật giữa Việt Nam và các nước trên thế giới; là nơi hội tụ các đơn vị nghệ thuật xiếc trên toàn quốc và các đoàn nghệ thuật Xiếc tiêu biểu đến từ nhiều quốc gia. Liên hoan cũng là dịp các nghệ sĩ nước chủ nhà giới thiệu giá trị nghệ thuật xiếc của Việt Nam tới bạn bè quốc tế; là cơ hội để các nhà quản lý nghệ thuật, các nghệ sĩ xiếc Việt Nam có điều kiện giao lưu, học hỏi, trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm từ các đơn vị quốc tế trong quá trình lao động sáng tạo nghệ thuật. Từ đó, có những đổi mới về phương pháp tổ chức, quản lý, sáng tạo những tác phẩm đạt chất lượng nghệ thuật cao, đáp ứng nhu cầu thưởng thức của nhân dân.

Một trong những ưu thế là liên hoan tổ chức tại Rạp Xiếc Trung ương - địa điểm biểu diễn quy mô với đầy đủ trang thiết bị phục vụ tất cả các thể loại xiếc, bảo đảm đủ điều kiện an toàn, các thông số kỹ thuật cho các tiết mục biểu diễn. Tham gia Liên hoan Xiếc quốc tế 2019 có sự góp mặt của các nước Australia, Campuchia, Trung Quốc, Cuba, Ai Cập, Hungary, Lào, Singapore, Việt Nam. Đoàn Việt Nam gồm năm đơn vị: Liên đoàn Xiếc Việt Nam; Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam, Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam, Đoàn Xiếc và Ảo thuật Vũng Tàu, Hội Sân khấu TP Hồ Chí Minh. Các thể loại xiếc: nhào lộn, tung hứng, thăng bằng, ảo thuật, hài hước có sự sáng tạo, độc đáo và mới lạ với chất lượng chuyên môn tốt sẽ tạo ấn tượng cho liên hoan lần này.

Háo hức, phấn chấn là tâm trạng của các nghệ sĩ xiếc tham gia liên hoan. Mỗi đoàn xiếc chăm chút đầu tư các tiết mục, các nghệ sĩ say sưa luyện tập, tìm tòi cách thể hiện, trút hết đam mê, tâm huyết để cống hiến cho khán giả những giây phút thưởng ngoạn thú vị. Liên đoàn Xiếc Việt Nam tham gia chín tiết mục với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ trẻ. Từng ba lần tham gia Liên hoan Xiếc quốc tế ở Italy, Nga và Thừa Thiên - Huế (Việt Nam), sở hữu bốn huy chương vàng nhưng Bùi Thu Hương, Liên đoàn Xiếc Việt Nam cho biết đã cùng các bạn diễn dày công kiên trì tập luyện cả năm cho thật nhuần nhuyễn để có những tiết mục đặc sắc nhất tranh tài. Lần đầu “đem chuông đi đánh xứ người” ở Italy, thi đấu ở một sân khấu lớn, Hương không tránh khỏi hồi hộp nhưng được lãnh đạo động viên, xác định đi thi để có dịp cọ xát, học hỏi, Hương và bạn diễn gắng hết sức mình, thi đấu với tâm lý tốt nhất, ghi điểm không chỉ ở những động tác khó mà còn ở nét duyên dáng khi nhập vai liền anh, liền chị và tiết mục Đu quan họ đã xuất sắc đoạt giải Vàng. Lần này, Hương tham gia tranh tài hai tiết mục là Đu sen và Đu khóa son. Nếu như Đu sen với nhiều kỹ thuật khó, đặc biệt là màn treo tóc làm trụ để bạn diễn quay thì nét ấn tượng và hấp dẫn trong Đu khóa son chính là khâu tạo hình và các kỹ thuật khó.

Chia sẻ thêm về tiết mục Đu sen, nghệ sĩ Tống Toàn Thắng tiết lộ, đây sẽ là tiết mục đặc biệt, mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc mở màn cho chương trình thi tại liên hoan lần này. Khi trình độ chưa đạt được kỹ năng, kỹ xảo giỏi như một số nước đỉnh cao thì những yếu tố mang đậm hồn Việt cùng những động tác khó, biến hóa khôn lường chính là điểm nhấn khẳng định đẳng cấp, truyền thông điệp, người xem nhận ra ngay đó là tiết mục xiếc của Việt Nam qua âm nhạc, trang phục, cách diễn và thêm yêu, trân trọng những giá trị văn hóa Việt. Những bông hoa sen - vốn là quốc hoa ở giữa đầm sen mộc mạc tinh khiết, giản dị tỏa hương được thể hiện ấn tượng qua các màn đu bay, diễn xuất của các nữ diễn viên xiếc trong trang phục hình sen tươi thắm.

Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Liên đoàn Xiếc Việt Nam và các đơn vị liên quan chuẩn bị kỹ lưỡng, tạo điều kiện tốt nhất cho các đoàn tham dự liên hoan như bố trí phòng hóa trang, thiết bị hỗ trợ biểu diễn; phân chia lịch tập phù hợp múi giờ, điều kiện sinh hoạt thuận tiện nhất, huy động lực lượng thường trực hỗ trợ các diễn viên tập luyện và đua tài, bố trí âm thanh, ánh sáng nhằm tạo hiệu ứng tốt nhất cho các tiết mục. Hai chương trình thi có gần 30 tiết mục, đặc biệt là những tiết mục biểu diễn ở trên cao đòi hỏi lực lượng phụ trợ phải “thuộc bài”, hiểu ý mới triển khai nhanh chóng, bảo đảm thời gian. Kinh nghiệm học hỏi, đúc rút khi tham dự liên hoan xiếc quốc tế do các nước tổ chức cũng được Liên đoàn Xiếc Việt Nam áp dụng sao cho khâu tổ chức bài bản và chuyên nghiệp. Cục Nghệ thuật Biểu diễn bố trí nhân sự phụ trách từng đoàn và phiên dịch kịp thời kết nối, bảo đảm công tác tổ chức chu đáo, thể hiện sự nồng nhiệt, hiếu khách của chủ nhà. Một số đoàn ở xa đã tới sớm để làm quen cho các sân khấu, tập luyện. Điều mong muốn của Ban Tổ chức là các bạn diễn ở các nước mặc dù xa về địa lý nhưng luôn cảm thấy gần gũi với các nghệ sĩ xiếc Việt Nam và khán giả thủ đô.

Ngoài những buổi tranh tài, Ban Tổ chức liên hoan cũng tổ chức một buổi diễu hành nghệ thuật xiếc quy mô tại phố đi bộ quanh Hồ Gươm - một thắng cảnh nổi tiếng của Hà Nội vào sáng 19-10 với sự tham gia của khoảng 150 diễn viên xiếc trong và ngoài nước, tạo điểm nhấn lan tỏa. Các nghệ sĩ xiếc các nước sánh vai nhau, phô diễn tài năng cho công chúng, tạo không khí náo nhiệt, sôi động. Trên đường diễu hành, các nghệ sĩ dừng lại 10-15 phút biểu diễn rồi lại tiếp tục di chuyển để khán giả có cơ hội thưởng thức. Trong khoảng cách rất gần ấy, họ thỏa sức thăng hoa, tiếp xúc đông đảo khán giả. Những nghệ sĩ xiếc thú cùng các chú trâu, lợn, dê, ngựa, mèo, chó đáng yêu dạo quanh cũng tô điểm thêm cho buổi diễu hành thêm sinh động, lôi cuốn.

Số đoàn nước ngoài tham dự liên hoan lần này còn hạn chế bởi điều kiện eo hẹp về nguồn lực, điều kiện đài thọ nghệ sĩ các nước tham gia, do đó thiếu vắng những tiết mục đẳng cấp đến từ các nước có nghệ thuật xiếc đỉnh cao là khó tránh khỏi. Liên hoan là sân chơi để thể hiện tài năng mới, tiết mục mới, liên hoan càng uy tín, tầm cỡ, cơ hội của các nghệ sĩ đoạt giải cao càng lớn khi được mời biểu diễn dài ngày với những hợp đồng lớn, thù lao diễn xuất cũng tăng theo. Tuy nhiên, tại liên hoan lần này, khán giả vẫn có cơ hội để thưởng thức nhiều tiết mục đặc sắc, thú vị từ các nước. “Mỗi lần tham gia liên hoan xiếc quốc tế, các nghệ sĩ xiếc từ các nước quy tụ tạo cảm giác gần gũi, thân quen như anh em một nhà lâu ngày gặp lại, hào hứng thể hiện, khoe tài mà không đặt nặng vấn đề giành giật ganh đua đoạt giải. Các bạn quốc tế tới tham gia trình diễn mang đậm bản sắc của từng nước góp phần tạo dấu ấn đa dạng, nhiều màu sắc và cơ hội giao lưu học hỏi chính là động lực thắp lửa đam mê”, NSND Tống Toàn Thắng trải lòng. Tổ chức Liên hoan Xiếc quốc tế lần này gợi nhớ cho anh Thắng dấu ấn về lần tham gia Festival Xiếc quốc tế tại Vũ Hán (Trung Quốc) năm 1992 và một trang mới mở ra trong nghiệp diễn là tour biểu diễn ở Thụy Điển gần một năm sau đó. Giây phút thăng hoa ở sân khấu lớn là động lực để anh Thắng gắn bó với làm nghề.

Liên hoan càng đông diễn viên xiếc từ các nước tham gia thì cơ hội tiếp cận, học hỏi càng nhiều. Mỗi dịp được tham gia liên hoan quốc tế, các nghệ sĩ luôn được trau dồi, làm mới mình, học các bạn diễn kỹ năng, kỹ xảo mới và phong cách biểu diễn, tạo cơ hội thúc đẩy phát triển nghề nghiệp. Mong muốn của nhiều nghệ sĩ xiếc là liên hoan được tổ chức thường kỳ, không chỉ ba năm một lần để họ có điều kiện giao lưu, cọ xát không chỉ đồng nghiệp trong nước mà còn từ bạn diễn thế giới. Bởi tuổi nghề nghệ sĩ xiếc thường ngắn, khó có nghệ sĩ xiếc nào ở giai đoạn đỉnh cao có thể dự ba lần liên hoan xiếc trong chín năm và để thay đổi tiết mục xiếc không thể nhanh chóng như nghệ thuật khác. NSND Tống Toàn Thắng hy vọng sau các cuộc liên hoan, các nghệ sĩ có thêm động lực, đam mê dấn thấn với nghề hơn, biến những khát khao trở thành hiện thực. Đặc biệt, các nghệ sĩ trẻ cũng có dịp nhìn lại mình, không ngừng nỗ lực nâng cao trình độ để có những tiết mục thật sự đẳng cấp, tự tin đua tài ở các sân khấu lớn trên thế giới.

Ban Tổ chức trao Cúp lưu niệm cho các đơn vị nghệ thuật tham gia liên hoan; tặng Huy chương Vàng, Huy chương Bạc cho chương trình, tiết mục gắn với những thành phần sáng tạo như: tác giả, đạo diễn, huấn luyện, diễn viên đạt những tiêu chí trong Quy chế chấm giải và khen thưởng. Tặng giải thưởng Xuất sắc nhất: 01 đạo diễn, 01 huấn luyện, 01 nghệ sĩ (hoặc nhóm nghệ sĩ) biểu diễn có những sáng tạo xuất sắc trong các chương trình, tiết mục tham gia Liên hoan (nếu có).

Dưới đây là hình ảnh của một số màn trình diễn ấn tượng tại Liên hoan năm nay:

Có thể bạn quan tâm

Nguyễn Vũ Linh đoạt Á vương 4 Mister International 2026. (Ảnh: KHÁNH ĐỖ)

Nguyễn Vũ Linh đoạt Á vương 4 Mister International 2026

Trong đêm Chung kết Mister International 2026 diễn ra tối 26/9 tại Bangkok, Thái Lan quy tụ sự tranh tài của 52 thí sinh đến từ các quốc gia trên thế giới, đại diện Việt Nam Nguyễn Vũ Linh đã xuất sắc giành danh hiệu Á vương 4. Ngôi vị Nam vương Quốc tế thuộc về đại diện Mexico Andrés Briseño.

Tiếng trống trường và bài hát dành cho thiếu nhi

Tiếng trống trường và bài hát dành cho thiếu nhi

Những hồi trống chỉ cất lên duy nhất một lần một năm học, nhưng cũng đủ để các bố mẹ tới tham dự lễ khai giảng nước mắt rưng rưng, các cô giáo trẻ xoa cánh tay thì thầm với nhau: “Nghe tiếng trống em gai hết cả người!”… Đó cũng là cách chúng tôi níu giữ và truyền cảm xúc tới những thế hệ sau.

Triển lãm mang đến vẻ đẹp của văn hóa dân gian trong ngôn ngữ tạo hình hiện đại.

Kể chuyện di sản bằng gốm và mây tre

Lần đầu tiên, trong không gian trưng bày Fairmont Hanoi, các tác phẩm điêu khắc đương đại lấy cảm hứng từ di sản, từ văn hóa dân gian với hai chất liệu gốm và mây tre của hai nghệ sĩ Vũ Hữu Nhung và Trần Thược được giới thiệu tới đông đảo công chúng.

Các chương trình mang đậm bản sắc văn hóa luôn thu hút đông đảo người xem trên nền tảng số. (Ảnh: KHÁNH AN)

Làm chủ tri thức lịch sử, văn hóa trong không gian số

Không chỉ giới hạn việc tiếp nhận tri thức lịch sử, văn hóa và chủ quyền đất nước từ sách giáo khoa, giáo trình, tài liệu hay qua những bài giảng ở lớp học, trên giảng đường, trong thời công nghệ số, học sinh, sinh viên hằng ngày còn tiếp nhận thông tin, dữ liệu và tri thức đó... trên các nền tảng mạng xã hội.

Chất liệu văn hóa bản địa mang đến không gian, màu sắc riêng cho bộ phim. (Ảnh: Đoàn phim cung cấp)

"Trại buôn người” đưa sắc màu văn hóa bản địa lên màn ảnh rộng

Trong phim điện ảnh “Trại buôn người” vừa chính thức công chiếu toàn quốc từ ngày 25/9, giữa những trường đoạn hành động, truy đuổi và giải cứu được dàn dựng quy mô lớn, người xem còn bắt gặp những lát cắt đời sống, văn hóa vùng Tây Nam Bộ, góp phần tạo nên không gian và màu sắc riêng cho bộ phim.

Giới thiệu văn hóa đồng bào Tây Nguyên tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Hà Nội tổ chức trình diễn, giao lưu văn hóa các dân tộc hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam

Thành phố Hà Nội tổ chức Lễ phát động hưởng ứng “Ngày Văn hóa Việt Nam” năm 2026 vào ngày 3/10 tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam với hoạt động trình diễn, giao lưu văn hóa của nhiều dân tộc khắp cả nước. Đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi hoạt động, sự kiện chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam của thành phố.

[Video] “Tứ gia” ra mắt sách ở tuổi 88, đánh dấu 61 năm gửi tình yêu vào trang viết

[Video] “Tứ gia” ra mắt sách ở tuổi 88, đánh dấu 61 năm gửi tình yêu vào trang viết

Ngày 25/9, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, tác giả Nguyễn Thị Mỹ Dung giới thiệu ba cuốn sách mới gồm tiểu thuyết "Lặng lẽ", tiểu thuyết song ngữ Việt-Anh "Chuyện tình viên Phó sứ" và "Duyên tình thơ nhạc". Sự kiện diễn ra đúng dịp sinh nhật lần thứ 88, đồng thời đánh dấu chặng đường 61 năm gắn bó với sự nghiệp cầm bút của bà.

Chương trình thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế. (Ảnh: YẾN TRINH)

Rộn ràng Tết Trung thu giữa miền di sản Ninh Bình

Ngày 25/9, tại Khu du lịch sinh thái Thung Nham, phường Nam Hoa Lư đã diễn ra Chương trình “Vũ khúc trăng thu 2026” với nhiều hoạt động vui chơi, trải nghiệm văn hóa hấp dẫn dành cho thiếu nhi, gia đình và du khách, tạo nên không khí Tết Trung thu cổ truyền rộn ràng giữa không gian thiên nhiên di sản Ninh Bình.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. (Ảnh: Đ.Quang)

Huế cần huy động nguồn lực, gắn bảo tồn với phát triển văn hóa bền vững

Với hệ thống di sản phong phú, đời sống văn hóa đặc sắc cùng nhiều mô hình sáng tạo ở cơ sở, Huế có nền tảng quan trọng để phát huy văn hóa thành nguồn lực nội sinh. Qua khảo sát tại thành phố, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Huế tiếp tục đổi mới cách quản trị, huy động nguồn lực, gắn bảo tồn với phát triển bền vững.

Từ trái sang: Nhạc sĩ Hoài An, ca sĩ Tuấn Hùng, nhạc sĩ Hoài Phúc. (Ảnh: Ê-kíp sản xuất cung cấp)

Nhạc sĩ Võ Hoài Phúc ra mắt dự án âm nhạc “Trung thu”

Trong không khí mùa Trung thu, nhạc sĩ Võ Hoài Phúc cùng ê-kíp sản xuất giới thiệu dự án âm nhạc “Trung thu”, phổ từ bài thơ cùng tên của nhà thơ Lâm Xuân Thi. Ca khúc kết hợp giai điệu hiện đại với chất liệu âm nhạc truyền thống, trong đó tỳ bà 5 dây là điểm nhấn xuyên suốt bản phối.

“Thùng Thình Thùng” tạo nên sự gặp gỡ giữa các nhạc cụ âm nhạc dân gian và guitar điện tử. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

“Thùng Thình Thùng” - Bản hòa tấu đương đại đặc sắc về Tết Trung thu

Lấy cảm hứng từ không gian văn hóa Tết Trung thu truyền thống, nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc Phạm Việt Dũng (nghệ danh Dzũng) vừa ra mắt hòa tấu đương đại “Thùng Thình Thùng”. Tác phẩm kết hợp chất liệu âm nhạc dân gian với tiếng guitar điện tử, tạo nên một không gian âm thanh vừa hiện đại, vừa truyền thống.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh và Hội Mỹ thuật Việt Nam cắt băng khai mạc Triển lãm Mỹ thuật khu vực VII (Đông Nam Bộ) lần thứ 30 năm 2026. (Ảnh: THANH PHONG)

Dấu ấn 30 năm mỹ thuật khu vực Đông Nam Bộ

Ngày 25/9, tại Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh Tây Ninh, Hội Mỹ thuật Việt Nam phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh khai mạc Triển lãm Mỹ thuật khu vực VII (Đông Nam Bộ) lần thứ 30 năm 2026. Triển lãm diễn ra đến hết ngày 29/9.

Chỉ các chủ thể đủ điều kiện và được cấp phép mới được thực hiện phổ biến phim trên mạng. (Ảnh minh họa)

Cục Điện ảnh siết chặt quản lý phổ biến phim trên không gian mạng

Ngày 25/9, Cục Điện ảnh đã có văn bản đề nghị các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức phổ biến phim trên không gian mạng, vận hành nền tảng truyền thông số, nền tảng trung gian hoặc kho ứng dụng có cung cấp phim, ứng dụng phổ biến phim tại Việt Nam chấp hành quy định về phổ biến phim trên không gian mạng.

Tác giả Nguyễn Thị Mỹ Dung giới thiệu với bạn đọc trong lễ ra mắt sách.

Nhà giáo, nhà thơ Nguyễn Thị Mỹ Dung ra mắt ba tác phẩm mới ở tuổi 88

Sáng 25/9, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (36 Lý Thường Kiệt, Hà Nội) đã diễn ra "Liên hoan ra mắt sách lần thứ 4" của nhà giáo, nhà báo, nhà văn, nhà thơ Nguyễn Thị Mỹ Dung. Sự kiện diễn ra đúng vào dịp tác giả bước sang tuổi 88, đánh dấu một cột mốc ý nghĩa trong hành trình lao động nghệ thuật bền bỉ và giàu năng lượng của bà.

DANAFF Talents quy tụ những nhà làm phim,nghệ sĩ trong nước và quốc tế. (Ảnh: DANAFF)

Gieo những hạt mầm điện ảnh mới từ một Liên hoan phim

Qua 2 năm thực hiện, Vườn ươm tài năng điện ảnh (DANAFF Talents) và Vườn ươm dự án của Liên hoan phim châu Á-Đà Nẵng đã dần khẳng định vị trí của mình trên hành trình đào tạo nhân lực điện ảnh, đặc biệt là đào tạo nhà làm phim trẻ, và tạo dựng, kết nối cơ hội phát triển ra quốc tế.

Nghệ sĩ piano nổi tiếng Rick Wakeman. (Ảnh: LÊ CHÍ)

Rick Wakeman: "Tôi muốn trở lại Việt Nam chơi nhạc cho gấu"

Trước buổi biểu diễn, nhà soạn nhạc người Anh - Rick Wakeman không biết liệu có cá thể gấu nào ra nghe nhạc hay không. Vì vậy, khi những chú gấu xuất hiện, ông rất xúc động. Với Rick, đó chính là điều ông đã mong đợi khi được đứng trước một khu nuôi gấu và chơi nhạc, ở khoảng cách gần nhất có thể với những cá thể gấu.