Cố Chủ tịch nước Trần Đức Lương - Một người vô cùng chủ động trong ngoại giao

May mắn được làm việc dưới sự chỉ đạo của Cố Chủ tịch nước Trần Đức Lương trong suốt một thập niên, nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Dy Niên vẫn luôn giữ ấn tượng về một vị lãnh đạo vừa có tài, vừa có tâm, một người luôn chủ động trong hoạt động đối ngoại.
Tổng thống Pháp Jacques Chirac trao Huân chương Bắc đẩu bội tinh tặng Chủ tịch nước Trần Đức Lương (Paris, 28/10/2002). Ảnh: TTXVN
Tổng thống Pháp Jacques Chirac trao Huân chương Bắc đẩu bội tinh tặng Chủ tịch nước Trần Đức Lương (Paris, 28/10/2002). Ảnh: TTXVN

Nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Dy Niên có những chia sẻ với Báo Nhân Dân về những đóng góp rất quan trọng của Cố Chủ tịch nước Trần Đức Lương đối với đất nước, trong đó có ngành ngoại giao.

Phóng viên: Là người gắn bó với Cố Chủ tịch nước Trần Đức Lương trong một thời gian dài trên mặt trận ngoại giao, ông ấn tượng thế nào về những đóng góp của Cố Chủ tịch nước đối với ngành ngoại giao Việt Nam?

Nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Dy Niên: Tôi may mắn được làm việc dưới sự chỉ đạo của Cố Chủ tịch nước Trần Đức Lương trong 10 năm liên tục. Phải nói rằng, Cố Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã để lại nhiều dấu ấn rất quan trọng cho ngành ngoại giao nước nhà.

Thời điểm đồng chí Trần Đức Lương làm Chủ tịch nước, đất nước ta đang bước vào giai đoạn hội nhập quốc tế tích cực, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại. Đóng góp của Cố Chủ tịch nước Trần Đức Lương nổi bật ở rất nhiều khía cạnh.

Nhìn lại, có thể thấy, những bước đi của Việt Nam trong thời kỳ Cố Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã đặt nền tảng rất tốt cho ngành đối ngoại Việt Nam hiện nay. Thời đó, Việt Nam mở cửa, Việt Nam đổi mới, nhưng nội lực của chúng ta còn chưa thật tốt. Song, với sự chỉ đạo và hoạt động ngoại giao tích cực trong thời gian đấy của Cố Chủ tịch nước, đã giúp Việt Nam có quan hệ ngoại giao tốt với các quốc gia phát triển.

Nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Dy Niên. Ảnh: THANH THỂ

Nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Dy Niên. Ảnh: THANH THỂ

Phóng viên: Xin ông chia sẻ dấu ấn đối ngoại quan trọng của Việt Nam gắn với Cố Chủ tịch nước Trần Đức Lương?

Nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Dy Niên: Thứ nhất là sự kiện diễn ra năm 2000, Việt Nam đón Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton thăm chính thức. Đây là bước đi rất quan trọng, vì trước đó hai nước vốn là thù địch. Sau 5 năm kể từ khi Việt Nam và Mỹ bình thường hóa quan hệ ngoại giao năm 1995, một vị tổng thống Mỹ chính thức sang thăm Việt Nam.

Thời điểm đó, hậu quả chiến tranh ở Việt Nam còn rất nặng nề. Dấu vết của chiến tranh còn hiện hình khắp nơi. Chúng ta phải cân nhắc đón tiếp như thế nào cho đúng mực.

Có thể nói, Cố Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã có những quyết định rất tích cực và đúng đắn, vừa để dân ta chấp nhận được khi Việt Nam đón một vị nguyên thủ từ một quốc gia trước đây là thù địch, vừa góp phần thúc đẩy bình thường hóa quan hệ giữa hai nước, vừa để thế giới thấy được thiện chí của Việt Nam và chính sách đối ngoại của chúng ta rộng cửa đón tiếp tất cả.

Tôi còn nhớ chúng ta đã chuẩn bị rất kỹ, từ cái bắt tay, từ nụ cười, từ những lời nói, trao đổi, cho đến những bài diễn văn. Ngày đó, nội bộ ta còn nhiều ý kiến, thậm chí nặng nề, nhất là từ những đồng chí lão thành cách mạng từng tham gia vào cuộc chiến tranh. Trong bối cảnh đó, Cố Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã có những chỉ đạo rất đúng và rất sát.

Thí dụ như với những bài diễn văn chiêu đãi, lúc đầu ta chuẩn bị có phần hơi căng cứng. Tôi được Cố Chủ tịch nước chỉ đạo sửa lại cho mềm mỏng, nhưng một số đồng chí cũng chưa hài lòng. Cho đến phút cuối cùng duyệt bài, chỉ còn ba người là Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Cố Chủ tịch nước Trần Đức Lương và tôi là Bộ trưởng Ngoại giao lúc đấy. Cuối cùng, lời lẽ của diễn văn cũng dịu dàng hơn, thuyết phục hơn, làm cho nhân dân ta cảm thấy hài lòng và phía Mỹ cũng thấy thoải mái.

Ấn tượng thứ hai của tôi đối với Cố Chủ tịch nước Trần Đức Lương là chuyến thăm Pháp năm 2002 của Cố Chủ tịch nước. Pháp đón tiếp rất nồng nhiệt. Bản thân Cố Chủ tịch nước Trần Đức Lương hoạt động rất tích cực, để phía bạn cảm nhận được văn hóa Việt Nam, đường lối đối ngoại đang dịch chuyển rất tích cực ở Việt Nam. Trong chuyến thăm ấy, Tổng thống Pháp Jacques Chirac trao Huân chương Bắc đẩu bội tinh cao quý tặng Cố Chủ tịch nước Trần Đức Lương, biểu hiện sự tôn trọng đối với Việt Nam và cá nhân đồng chí Trần Đức Lương.

Chuyến thăm Pháp của Cố Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ Việt-Pháp lên một tầm cao mới.

Sau chuyến thăm Pháp là chuyến thăm Anh, cũng để lại rất nhiều ấn tượng. Ở Anh, Nữ hoàng Elizabeth tiếp đón rất trọng thể. Khi chúng ta đặt vấn đề Cố Chủ tịch nước Trần Đức Lương muốn gặp Thủ tướng Anh, lúc ấy là Tony Blair, thì phía Anh có vẻ hơi đắn đo.

Lúc đó, Thủ tướng Anh Tony Blair nghĩ đơn giản gặp xã giao nên chỉ đề nghị trong vòng 20-25 phút. Nhưng khi gặp, thấy Cố Chủ tịch nước Trần Đức Lương đưa ra những vấn đề rất cụ thể về kinh tế, văn hóa, thương mại và các vấn đề xã hội, ông Tony Blair rất ngạc nhiên. Ông không ngờ một vị Chủ tịch nước nắm vững nhiều vấn đề như thế. Khi ra về, ông ấy tiễn Cố Chủ tịch nước ra tận cửa.

Chủ tịch nước Trần Đức Lương tặng quà và chúc Tết công nhân tổ 10 (Công ty Môi trường và Đô thị Hà Nội) đang làm nhiệm vụ trong đêm giao thừa Tết Kỷ Mão (1999). Ảnh: TTXVN
Chủ tịch nước Trần Đức Lương tặng quà và chúc Tết công nhân tổ 10 (Công ty Môi trường và Đô thị Hà Nội) đang làm nhiệm vụ trong đêm giao thừa Tết Kỷ Mão (1999). Ảnh: TTXVN

Phóng viên: Xin ông chia sẻ những ấn tượng của mình đối với Cố Chủ tịch nước Trần Đức Lương? Nếu miêu tả phong cách ngoại giao của Cố Chủ tịch nước, ông sẽ dùng những từ nào?

Trước hết là chủ động. Phải nói là đồng chí Trần Đức Lương rất chủ động trong công tác đối ngoại. Tôi được tháp tùng Cố Chủ tịch nước Trần Đức Lương tham gia các hội nghị quốc tế. Cố Chủ tịch nước luôn chủ động tiếp xúc với các nước.

Trong phòng chờ máy bay, thấy những đoàn nguyên thủ hay đại biểu nước ngoài, đồng chí chủ động ra gặp họ, dù chưa quen biết. Những cử chỉ đấy làm cho bạn bè quốc tế rất quý trọng mình. Phần lớn những nước mà ta đến gặp là những quốc gia ta chưa có quan hệ ngoại giao lúc đấy, chủ yếu các nước châu Phi, nên họ kính trọng lắm. Họ đánh giá rất cao những cử chỉ đó.

Trong lĩnh vực đối ngoại của Việt Nam, Cố Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã có những đóng góp rất cụ thể. Những đóng góp ấy là những viên gạch cơ bản để chúng ta bước tiếp trong những năm tháng tiếp theo.

Còn một vấn đề nữa, tôi cũng muốn nhấn mạnh. Cố Chủ tịch nước Trần Đức Lương còn từng là Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Trong các cuộc họp, tôi nhận thấy sự sắc sảo và đánh giá rất sâu từ đồng chí với cái nhìn thực chất. Có những đánh giá mà nhiều đồng chí khác chưa hài lòng lắm. Nhưng khi sự thật diễn ra đúng như vậy, chứng tỏ tầm nhìn và hiểu biết của đồng chí Trần Đức Lương rất sâu sắc.

Trong suốt thời gian hơn 10 năm làm việc với Cố Chủ tịch nước Trần Đức Lương, tôi thấy được ở con người ấy có những quyết định, những quyết sách rất đúng. Cố Chủ tịch nước Trần Đức Lương là người rất dễ gần, rất hòa hiếu, nhưng cũng luôn rất cẩn thận, rất nghiêm khắc, lúc nào cũng quan tâm đến lợi ích quốc gia, đặt lợi ích quốc gia lên trên hết.

Phóng viên: Thường xuyên được làm việc với Cố Chủ tịch nước Trần Đức Lương, ông có cảm nhận những trăn trở của Cố Chủ tịch nước?

Khi đi trên máy bay, đồng chí Trần Đức Lương hay tâm sự với tôi rằng, đi ra ngoài, mới thấy Việt Nam mình phát triển còn chậm, còn kém. Đồng chí cứ mong rằng, đất nước Việt Nam phát triển tốt lên, đời sống người dân khá lên, kinh tế mạnh lên. Khi đó, tiếng nói ngoại giao của mình mới thêm sức nặng. Những sáng kiến mình nêu ra tại các hội nghị quốc tế mới càng trở nên quan trọng.

Cố Chủ tịch nước Trần Đức Lương khẳng định, trí tuệ Việt Nam không thua kém bất kỳ dân tộc nào. Đồng chí luôn trăn trở làm sao cho nguồn lực của Việt Nam tăng lên.

Phóng viên: Thấm được trăn trở của Cố Chủ tịch nước, chứng kiến đất nước vươn lên thời gian qua, ông đánh giá như thế nào về thành quả và tiềm lực phát triển của Việt Nam?

Từ đó cho đến nay, phải nói đất nước chúng ta phát triển quá vượt bậc, gồm cả những điều mà chúng tôi ước ao. Ngày xưa chúng tôi mong Việt Nam có những Đối tác chiến lược, Đối tác chiến lược toàn diện như hiện nay.

Kể từ khi Đổi mới đến bây giờ, nhất là chục năm trở lại đây, phải nói Việt Nam có những bước phát triển tuyệt vời. Bây giờ vị thế Việt Nam rất cao và rất vững trên thế giới mà nhiều nước cũng ao ước. Chúng ta là Đối tác chiến lược của hầu hết các nước lớn trên thế giới và các nước lớn trong khu vực; nhiệm vụ bây giờ là củng cố vững chắc thành quả đó.

Tôi tin rằng, tình hình thế giới dù có chuyển biến phức tạp như thế nào, Việt Nam vẫn rất vững vàng, vì đường lối đối ngoại của chúng ta rất rõ ràng. Chúng ta không chọn bên, chúng ta chọn chính nghĩa, chọn lẽ phải. Tôi hay tâm sự với đồng nghiệp rằng, bây giờ cũng là thời kỳ dụng võ của ngoại giao Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh, là thời cơ vàng của ngoại giao Việt Nam. Chúng ta phải phát huy điều đó.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn ông!

Có thể bạn quan tâm

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.