Vĩnh biệt đồng chí Trần Đức Lương - Nhà lãnh đạo mẫu mực, suốt đời tận tụy vì nước, vì dân!

Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, nhà lãnh đạo xuất sắc đã vĩnh biệt chúng ta. Đây là một tổn thất vô cùng lớn với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.
Đồng chí Trần Đức Lương, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh. (Ảnh: TTXVN)
Đồng chí Trần Đức Lương, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh. (Ảnh: TTXVN)

Đồng chí Trần Đức Lương, nguyên: Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, sinh ngày 5/5/1937; quê quán tại xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ (nay là thị xã Đức Phổ), tỉnh Quảng Ngãi; thường trú tại số nhà 298, phố Vạn Phúc, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Đồng chí được tập kết ra Bắc từ tháng 2/1955; vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 19/12/1959. Đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khoá V, VI, VII, VIII, IX; Ủy viên Bộ Chính trị khóa VIII, IX; Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị khóa VIII; Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng từ tháng 2/1987 đến tháng 9/1992; Phó Thủ tướng Chính phủ từ tháng 10/1992 đến tháng 8/1997; Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, khóa X, khóa XI; đại biểu Quốc hội các khóa VII, VIII, X, XI.

Trong hơn 50 năm hoạt động cách mạng, đồng chí Trần Đức Lương đã có nhiều đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và của dân tộc. Đồng chí được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng, Huy hiệu 65 năm tuổi đảng và nhiều huân chương, huy chương, phần thưởng, danh hiệu cao quý khác.

Là một trong những nhà lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, đồng chí Trần Đức Lương luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức, gương mẫu và giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất của Đảng, thương yêu đồng chí, đồng bào. Đồng chí luôn thật sự cầu thị, khiêm tốn học hỏi, trân trọng lắng nghe, tiếp thu các ý kiến đóng góp; luôn đặt lợi ích của Đảng, của dân tộc lên trên hết; được đồng chí, đồng bào quý mến, bạn bè quốc tế trân trọng.

Với người dân các vùng quê Việt Nam, Chủ tịch nước Trần Đức Lương là một trong những vị lãnh đạo đã hết lòng chấn hưng đất nước, quê hương; luôn trăn trở cùng người dân, gần dân, hiểu dân, vì dân, sâu sát trong phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân, cùng hướng về tương lai tốt đẹp hơn của quê hương, đất nước.

Nhiều cán bộ vinh dự nhiều năm được tháp tùng và phục vụ đồng chí vẫn nhớ như in hình ảnh Chủ tịch nước Trần Đức Lương giản dị, gần gũi trên mỗi chuyến công tác về nông thôn, miền núi. Đồng chí không chỉ quan tâm đến hạ tầng, điện, đường, trường, trạm, mà còn trực tiếp lắng nghe tâm tư của người dân, trao đổi với các cán bộ, đảng viên về cách thức chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp, xóa đói giảm nghèo; góp phần tạo nên nhiều mô hình phát triển kinh tế-xã hội bền vững.

Cả cuộc đời và sự nghiệp cách mạng, tấm gương đạo đức, trí tuệ và tâm huyết của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương sẽ luôn sống mãi trong tâm khảm mỗi cán bộ, đảng viên, đồng chí và đồng bào. Hơn bao giờ hết, trách nhiệm của thế hệ hôm nay là kế tục sự nghiệp vẻ vang, đi theo con đường mà đồng chí và các thế hệ lãnh đạo đi trước đã dày công vun đắp, đưa đất nước tiến lên mạnh mẽ, xứng đáng với niềm tin của nhân dân.

Vĩnh biệt đồng chí! Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân quyết tâm đoàn kết một lòng, ra sức phấn đấu, kiên định đi theo con đường cách mạng vẻ vang mà Đảng, Bác Hồ kính yêu và nhân dân ta đã lựa chọn, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng một nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”; vững tin bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc.

Mỗi quyết sách hôm nay cần sự hòa quyện trí tuệ tập thể với khát vọng đổi mới, giữ vững niềm tin và kỳ vọng của nhân dân, điều mà nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương từng trăn trở suốt đời. Toàn Ðảng, toàn quân và toàn dân nguyện nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Ðại hội lần thứ XIV của Ðảng.

Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương mất đi là một tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân ta và gia quyến. Trong giờ phút tiếc thương và xúc động này, chúng ta trân trọng gửi đến gia quyến đồng chí Trần Đức Lương lời chia buồn sâu sắc nhất trước nỗi đau thương, mất mát không gì bù đắp được.

Để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ đồng chí Trần Đức Lương, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức Lễ tang đồng chí với nghi thức Lễ Quốc tang.

Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thành kính nghiêng mình vĩnh biệt, tưởng nhớ công lao to lớn của đồng chí Trần Đức Lương với nước, với dân!

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng. (Ảnh: TTXVN)

Vai trò cầu nối của Việt Nam thúc đẩy quan hệ ASEAN-Nga

Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga và có các hoạt động song phương tại Kazan, Liên bang Nga từ ngày 16-18/6/2026.

Nhiều chuyên gia nhận định cần nâng cao năng lực nội tại, tiệm cận với thông lệ quốc tế.

Hoàn thiện thể chế trọng tài và hòa giải thương mại, tiệm cận hơn với thông lệ quốc tế

Tranh chấp, bất đồng vẫn xảy ra trong hoạt động đầu tư, kinh doanh, thương mại và thậm chí là có xu thế gia tăng. Chính vì vậy, trọng tài và hòa giải không chỉ là những phương thức giải quyết tranh chấp hiện đại, linh hoạt mà còn có vai trò cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake tại Trụ sở Trung ương Đảng, ngày 4/5/2025. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Đưa quan hệ Việt Nam-Sri Lanka lên tầm cao mới

Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka.

Trong khuôn khổ chuyến tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 79 và làm việc tại Hoa Kỳ, chiều 23/9/2024 (giờ địa phương), tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Nâng tầm gắn kết Việt Nam-Ấn Độ

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến 7/5.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: DUY LINH)

Tiếp tục gìn giữ, vun đắp tình hữu nghị Việt Nam-Campuchia

Chuyến thăm chính thức Campuchia lần này của đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Đoàn đại biểu cấp cao tiếp tục thể hiện chính sách đối ngoại của Đại hội Đảng XIV, trong đó dành ưu tiên cao cho quan hệ láng giềng với Campuchia.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: DUY LINH)

Tăng cường gắn kết chiến lược, nâng tầm hợp tác Việt Nam-Lào

Nhận lời mời của đồng chí Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào vào ngày 9/4.