Cơ bản khắc phục điểm sạt lở trên đèo Bảo Lộc

Sau 1 ngày tiến hành xử lý, điểm sạt lở trên đèo Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng đã cơ bản được cơ quan chức năng khắc phục.
Điểm sạt lở trên đèo Bảo Lộc đã được khắc phục cơ bản.
Điểm sạt lở trên đèo Bảo Lộc đã được khắc phục cơ bản.

Ngày 31/8, Trạm Cảnh sát giao thông Mađaguôi, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đến chiều 30/8, điểm sạt lở trên đèo Bảo Lộc đã cơ bản được Khu Quản lý Đường bộ IV.1 phối hợp với đơn vị khắc phục.

Lực lượng chức năng đã khoan, đục xử lý và dọn sạch toàn bộ các tảng đá bị sạt trượt lăn xuống khu vực mương thoát nước trên đèo Bảo Lộc (tại Km101), thuộc địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng.

Đồng thời, tiến hành xử lý những tảng đá có nguy cơ sạt trượt trên đỉnh phía ta-luy dương trên đèo Bảo Lộc, điểm sạt lở do mưa lớn gây ra trước đó. Công tác xử lý đã được hoàn tất, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông trên đèo Bảo Lộc.

Như Báo Nhân Dân đã thông tin, những ngày gần đây, trên khu vực đèo Bảo Lộc, địa phận thành phố Bảo Lộc và huyện Đạ Huoai, thường xảy ra mưa lớn kéo dài gây ra một vụ sạt trượt đá trên đường đèo, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở cao.

Đèo Bảo Lộc thuộc Quốc lộ 20 là tuyến đường huyết mạch nối Đà Lạt-Lâm Đồng với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông Nam Bộ.

Đèo Bảo Lộc thuộc Quốc lộ 20 là tuyến đường huyết mạch nối Đà Lạt-Lâm Đồng với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông Nam Bộ.

Trước thực trạng trên, Trạm Cảnh sát giao thông Mađaguôi đã thông báo vụ sạt trượt đến đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý hạ tầng giao thông trên đèo Bảo Lộc là Khu quản lý đường bộ IV.1, để có phương án xử lý, khắc phục.

Hiện, Trạm Cảnh sát Giao thông Mađaguôi đã phân công lực lượng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát để điều tiết bảo đảm an toàn giao thông trên Quốc lộ 20, nhất là tuyến đường đèo Bảo Lộc trong những ngày nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9. Đồng thời, phối hợp cơ quan chức năng thành phố Bảo Lộc và huyện Đạ Huoai tăng cường kiểm tra để kịp thời phát hiện, xử lý các sự cố liên quan đến trật tự an toàn giao thông trên đường đèo này.

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.