Chuyển đổi số và cải cách hành chính trong ngành y tế

Ngày 16/5, Bệnh viện Quân y 175 tổ chức Hội thảo chuyên đề “Xu hướng chuyển đổi số và cải cách hành chính trong ngành y tế”. Các chuyên gia y tế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tham gia hội thảo.
Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh Tăng Chí Thượng phát biểu tại hội nghị.
Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh Tăng Chí Thượng phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh Tăng Chí Thượng cho biết, ngành y tế thành phố đã đưa ra những khuyến cáo đẩy mạnh hoạt động chuyển đổi số hướng đến xây dựng bệnh viện thông minh, như: Xây dựng mạng lưới cộng tác viên công nghệ thông tin trong toàn bệnh viện, phấn đấu đạt tối thiểu ở mức 6 về nhóm tiêu chí hạ tầng công nghệ thông tin theo Thông tư số 54/2017/TT-BYT của Bộ Y tế; quy trình để triển khai phần mềm hiệu quả, xây dựng nền tảng dữ liệu dùng chung của bệnh viện và liên thông với các nền tảng dùng chung của các cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định,…

Theo giám đốc Sở Y tế thành phố, chuyển đổi số được xem là một trong những hoạt động trọng tâm trong kế hoạch hoạt động hằng năm của bệnh viện, do Giám đốc bệnh viện trực tiếp chỉ đạo thực hiện. Đồng thời, cần phổ biến và quán triệt đến từng viên chức và người lao động trong bệnh viện để có nhận thức đúng về ý nghĩa và tầm quan trọng của hoạt động chuyển đổi số; uu tiên phân bổ nguồn lực để tuyển dụng bổ sung nhân lực cho phòng công nghệ thông tin, quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân viên chuyên trách công nghệ thông tin được học tập nâng cao trình độ.

Củng cố và nâng cấp Trung tâm dữ liệu (Data Center-DC) của bệnh viện (chọn địa điểm phù hợp, bảo đảm các điều kiện kỹ thuật, điều kiện về môi trường…); Xây dựng cổng thông tin bệnh viện có khả năng giao tiếp hai chiều với người bệnh, bao gồm: Đăng ký khám bệnh từ xa qua các phương tiện phổ biến như điện thoại di động, Tổng đài điện thoại, Cổng thông tin đặt hẹn,…; Triển khai hiệu quả “Văn phòng số” thay thế cho các thủ tục hành chính nội bộ của bệnh viện; Triển khai bệnh án điện tử (Electronic Medical Record - EMR) phải trên cơ sở đã hoàn chỉnh hệ thống thông tin quản lý bệnh viện (HIS) và trục dữ liệu thông tin tích hợp của bệnh viện, cùng với hoàn thiện cơ sở dữ liệu phục vụ bệnh án điện tử (Clinical Data Repository - CDR) và các hệ thống thông tin hỗ trợ chuyên môn khác (như LIS, RIS/PACs, …)…

Thiếu tướng, TS, bác sĩ, Thầy thuốc ưu tú Trần Quốc Việt, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 cho biết, bước đầu chuyển đổi số tại bệnh viện đã đạt được những thành công nhất định.

Bệnh viện đã triển khai hệ thống TeleMedicine trên đường truyền quân sự; Tổng đài đa kênh 19001175, trung bình nhận 115 cuộc gọi/ngày; Ứng dụng di động Bệnh viện Quân Y 175; Ứng dụng đăng ký khám bệnh được tích hợp trực tiếp phần mềm HIS ehos, đồng bộ hàng đợi QMS, bệnh nhân dịch vụ khi đăng ký thành công sẽ có ngay trong danh sách khám bệnh.

Triển khai SMS brandname-thông báo người bệnh đã có kết quả mời về phòng khám và cải tiến hàng đợi QMS; Người bệnh xem kết quả trực tuyến (webapp); Hệ thống quản lý hình ảnh PACS-RIS; Thanh toán không tiền mặt; Phân hệ kiểm soát bảo hiểm y tế nội bộ bệnh viện; Phần mềm quản lý văn bản (QS); Hệ thống giám sát truyền thông chủ động trên không gian mạng; Các hệ thống thông tin quản lý trong quản trị tòa nhà…

Định hướng đầu tư phần mềm ứng dụng quản lý sắp tới của bệnh viện sẽ đáp ứng mức 6 trở lên theo thông tư 54/BYT của Bộ Y tế về bệnh viện thông minh của bảo hiểm y tế; Các hệ thống phần mềm chức năng đáp ứng phục vụ quản lý điều hành; Triển khai thành công bệnh án điện tử-EMR và đặc thù của Bộ Quốc phòng các hệ thống quản lý điều hành thông minh phục vụ công tác quản trị, điều hành và trục kết nối quản trị bảo đảm phòng công nghệ thông tin làm chủ, quản lý, phát triển tích hợp các hệ thống phần mềm khác trong tương lai.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.