Chuyển đổi số trong chuỗi cung ứng, hướng đến phát triển bền vững

Ngày 30/5, Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh (SIHUB) phối hợp Trung tâm Mã số, mã vạch quốc gia, Công ty cổ phần công nghệ Checkee tổ chức Hội thảo Chuyển đổi số trong quản lý chuỗi cung ứng hướng tới phát triển bền vững .

Ông Trần Ninh Đông phát biểu khai mạc hội thảo.
Ông Trần Ninh Đông phát biểu khai mạc hội thảo.

Tại hội thảo, ông Trần Ninh Đông, Quyền Trưởng Phòng Quản lý sở hữu trí tuệ và đổi mới sáng tạo, Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, trong bối cảnh chuyển đổi số và yêu cầu phát triển bền vững ngày càng tăng cao, chuỗi cung ứng đang trở thành một trong những lĩnh vực đổi mới quan trọng.

Việc áp dụng chuyển đổi số giúp nâng cao tính minh bạch, tối ưu hóa quy trình và giảm thiểu tác động tới môi trường, từ đó góp phần đạt được các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs), góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ông Phạm Văn Quân, Chuyên gia chuyển đổi số quốc gia, Giám đốc Công ty cổ phần công nghệ Checkee cho biết, chuyển đổi số trong chuỗi cung ứng tại Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển tiếp, có những điểm sáng tại các doanh nghiệp lớn và ngành logistics, song vẫn còn rào cản đáng kể ở khu vực SMEs (doanh nghiệp nhỏ và vừa) và ngành hàng nông sản.

Với sự hỗ trợ chính sách, đầu tư công nghệ, và nâng cao nhận thức, Việt Nam có thể rút ngắn khoảng cách số trong lĩnh vực chuỗi cung ứng trong 5-10 năm tới.

Ông Phạm Văn Quân phát biểu tại hội thảo.

Ông Phạm Văn Quân phát biểu tại hội thảo.

Cũng theo ông Phạm Văn Quân, để thực hiện điều này, các doanh nghiệp cần đẩy mạnh các giải pháp chuyển đổi số trong chuỗi cung ứng như: giải pháp công nghệ, giải pháp chiến lược và tổ chức, giải pháp hợp tác và kết nối hệ sinh thái, giải pháp chính sách và đầu tư.

Đồng thời, thực hiện 5 bước triển khai: Đánh giá hiện trạng số hóa, xây dựng lộ trình chuyển đổi số, lựa chọn công nghệ/phần mềm phù hợp, đào tạo và chuyển đổi nhân lực, đo lường và cải tiến liên tục.

Trong bối cảnh hàng giả, gian lận thương mại và yêu cầu minh bạch ngày càng gia tăng, Checkee hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ để triển khai giải pháp phù hợp trong chiến lược chuyển đổi số, cũng như giúp cho doanh nghiệp nâng cao hiệu quả quản lý, tối ưu hệ thống sản xuất, quản lý và tối ưu hệ thống chuỗi cung ứng.

Qua đó, làm minh bạch nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm, bảo vệ uy tín, thương hiệu của doanh nghiệp, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, hướng tới sự phát triển bền vững trong tương lai.

Theo bà Lê Thị Bé Ba, Phó Giám đốc SIHUB, từ thành công của Chương trình tuyển chọn Dự án đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực phát triển bền vững trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024 (GIC 2024), với hơn 180 dự án quan tâm, GIC 2025 sẽ tiếp tục là bệ phóng cho các sáng kiến xanh, từ năng lượng tái tạo, nông nghiệp bền vững đến đô thị thông minh.

Đại biểu phát biểu tại hội thảo

Đại biểu phát biểu tại hội thảo

Hội thảo Chuyển đổi số trong quản lý chuỗi cung ứng hướng tới phát triển bền vững nằm trong khuôn khổ Chương trình tuyển chọn Dự án đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực phát triển bền vững trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2025 (GIC 2025) do Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp SIHUB tổ chức, Checkee là đơn vị đồng thực hiện.

Đây sẽ là không gian kết nối các nhà khởi nghiệp, chuyên gia, chính sách Thành phố Hồ Chí Minh và nhà đầu tư cùng chia sẻ, phân tích thực tiễn và thảo luận giải pháp thực tế trên hành trình chuyển đổi số hướng đến phát triển bền vững tại Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành đã hoàn thành giai đoạn 1.

Phấn đấu vận hành đồng bộ Cảng hàng không quốc tế Long Thành trong năm 2026

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa có ý kiến chỉ đạo yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tập trung cao độ mọi nguồn lực, khẩn trương triển khai các hạng mục trọng điểm, bảo đảm tiến độ dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, hướng tới mục tiêu đưa công trình vận hành đồng bộ trong năm 2026.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Linh Bảo)

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Chiều 27/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 16/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 24 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ khai mạc. (Ảnh: Linh Bảo)

Khai mạc trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”

Sáng 27/1, Quỹ Hòa bình và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HPDF) phối hợp với Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ giới thiệu trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”.

Hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa qua Cảng quốc tế Long An.

Tây Ninh vươn lên vị trí thứ tám cả nước về tăng trưởng kinh tế

Năm 2025, năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Tây Ninh đã ghi dấu nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt là tăng trưởng kinh tế đứng thứ tám cả nước, đã tạo nền móng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tây Ninh bước vào nhiệm kỳ mới với niềm tin, khí thế và khát vọng phát triển mạnh mẽ.

Một dự án hạ tầng giao thông trọng điểm ở Đồng Nai đang được đẩy nhanh tiến độ.

Từ nghị quyết đến kiến tạo “sản phẩm” ở cơ sở

Toàn tỉnh Đồng Nai đang tăng tốc thực thi quyết liệt cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhằm đem lại những “sản phẩm” đo đếm được, phục vụ mục tiêu chiến lược phát triển “xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại”, hướng đến sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Trao danh hiệu Nghệ nhân cho các đầu bếp tại Ngày hội Sợi gạo Việt lần 1.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hiệp hội du lịch

Hiệp hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều nỗ lực, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của ngành du lịch thành phố, nhất là trong giai đoạn phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ sau đại dịch và biến động kinh tế toàn cầu.

Dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 vừa được Thành phố Hồ Chí Minh khởi công ngày 15/1/2026. (Ảnh THẾ ANH)

Khẳng định vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội

Cùng sự chuyển mình của đất nước để bước vào một nhiệm kỳ mới với kỳ vọng về tương lai thịnh vượng, Thành phố Hồ Chí Minh xác định sẽ luôn chủ động, tiên phong, tập trung vào những đột phá chiến lược, khai thác tối đa lợi thế và tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội.

Đào tạo nguồn nhân lực tự động hóa tại Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Động lực để Đông Nam Bộ bứt phá

Sau hợp nhất, vùng Đông Nam Bộ gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh vẫn là khu vực kinh tế năng động nhất cả nước, giữ vai trò đầu tàu trong công nghiệp, logistics, dịch vụ... Tuy nhiên, trước áp lực cạnh tranh và tiến trình số hóa mạnh mẽ, vùng cần thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ để đổi mới mô hình tăng trưởng.