Chuyển 85 trẻ tại Mái ấm Hoa Hồng về 3 cơ sở bảo trợ xã hội ở TP Hồ Chí Minh

Chiều 4/9, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức gặp gỡ báo chí trao đổi thông tin chung quanh tình trạng bạo hành trẻ em xảy ra tại Mái ấm Hoa Hồng (L52 Tô Ký, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh).
Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp báo chiều 4/9.
Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp báo chiều 4/9.

Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Tăng Minh chủ trì buổi họp báo và khẳng định trong chiều nay (4/9) đơn vị đã chuyển toàn bộ 85 em đang được nuôi dưỡng tại Mái ấm Hoa Hồng về 3 cơ sở bảo trợ xã hội thuộc Sở quản lý để chăm sóc, tiếp tục nuôi dưỡng.

Ba trung tâm gồm: Trung tâm bảo trợ trẻ em Gò Vấp (tiếp nhận các cháu trẻ sơ sinh), Trung tâm Bảo trợ trẻ em Tam Bình và Làng thiếu niên Thủ Đức tiếp nhận các cháu còn lại.

Làng Thiếu niên Thủ Đức tiếp nhận 36 em của mái ấm Hoa Hồng chiều 4/9. Đây là một trong 3 cơ sở bảo trợ xã hội thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận 85 trẻ em từ mái ấm Hoa Hồng.

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố cho biết, Mái ấm Hoa Hồng là cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập không thu phí, được Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận 12 cấp Giấy phép hoạt động ngày 7 tháng 7 năm 2023.

Theo đó, chức năng, nhiệm vụ của mái ấm là trợ giúp, nuôi dưỡng trẻ em cơ nhỡ, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em mồ côi, sống lang thang. Đối tượng phục vụ là chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, số lượng không quá 39 trẻ. Chủ mái ấm là bà Giáp Thị Sông Hương (sinh năm 1974, thường trú quận Gò Vấp).

Ngay khi nhận được thông tin, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội cử Tổ công tác gồm Phòng Bảo trợ xã hội, Phòng Bảo vệ, Chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới phối hợp Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội quận 12 đến Mái ấm Hoa Hồng để xác minh trực tiếp tại cở sở, từ đó ghi nhận:

Tổng số trẻ có mặt tại Mái ấm Hoa Hồng: 85 trẻ (Dưới 12 tháng tuổi: 15 trẻ; từ đủ 12 tháng tuổi đến dưới 36 tháng tuổi: 36 trẻ; Từ 36 tháng tuổi đến dưới 72 tháng tuổi: 30 trẻ; Từ đủ 6 tuổi đến 12 tuổi: 3 trẻ. Ngoài ra có 1 trẻ đang điều trị tại bệnh viện.

Ông Nguyễn Tăng Minh khẳng định, Sở đang hoàn tất thủ tục, hồ sơ tiếp nhận trẻ em ở Mái ấm Hoa Hồng vào các cơ sở bảo trợ xã hội của Sở để chăm sóc, nuôi dưỡng. Trường hợp, trẻ em có cha, mẹ, người nuôi dưỡng thì hướng dẫn gia đình tiếp nhận trẻ về gia đình và chỉ đạo các cơ sở tiếp nhận vào học, đảm bảo trẻ được tiếp tục học và chăm sóc tốt nhất.

Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Tăng Minh chủ trì buổi họp báo.
Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Tăng Minh chủ trì buổi họp báo.

Sở cũng chỉ đạo các đơn vị và cá nhân liên quan làm rõ trách nhiệm trong công tác thẩm định, cấp phép hoạt động và giám sát hoạt động của Mái ấm Hoa Hồng; làm rõ trách nhiệm của đơn vị và cá nhân liên quan trong việc triển khai, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố và Sở Lao động-Thương binh và Xã hội về phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em tại Mái ấm Hoa Hồng.

Đồng thời, đề nghị Hội Bảo vệ quyền trẻ em thành phố cử Chi hội Luật sư phối hợp các đơn vị quận 12 có kế hoạch để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em và gia đình trẻ (nếu có).

“Đề nghị cơ quan liên quan cung cấp thông tin, tài liệu cho Cơ quan điều tra để củng cố hồ sơ xử lý cá nhân vi phạm theo quy định; đề nghị xét xử công khai, nghiêm minh, đúng người, đúng tội, ông Minh khẳng định.

Chiều cùng ngày trao đổi với báo Nhân Dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 12 Nguyễn Văn Đức cho biết, quận 12 đã chỉ đạo thành lập Tổ kiểm tra và đình chỉ hoạt động Mái ấm Hoa Hồng. Cơ quan công an đang làm việc với chủ sơ sở và bảo mẫu để củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Chiều cùng ngày, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã có công điện về xử lý vụ việc bạo lực trẻ em tại cơ sở Mái ấm Hoa Hồng, quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh và tăng cường công tác bảo vệ trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em tại các cơ sở, chăm sóc nuôi dưỡng trẻ em.

Theo đó, Bộ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương kiểm tra, xác minh vụ việc, xử lý kịp thời, nghiêm minh các cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm quyền trẻ em và các quy định của pháp luật về bảo vệ, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em đã xảy ra tại Mái ấm Hoa Hồng.

Đồng thời, tiến hành rà soát, thanh kiểm tra các cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em công lập và ngoài công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh bảo đảm theo đúng quy định tại Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội; xử lý kịp thời, nghiêm minh các cơ sở hoạt động không đăng ký, không được cấp phép hoặc không bảo đảm các điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền. Báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội trước ngày 6 tháng 9 năm 2024 đối với nội dung tại điểm 1 và 2; trước ngày 06 tháng 11 nặm 2024.

Theo nội dung đăng tải trên báo chí, nhiều bảo mẫu tại Mái ấm Hoa Hồng đã có hành vi đánh, bóp, tát, bạo hành nhiều trẻ em từ 1-2 tuổi đang được nuôi dưỡng tại đây.

Có thể bạn quan tâm

Anh Nguyễn Trọng Tường (giữa) đã có nhiều năm đồng hành cùng người trồng cà-phê - một hành trình hai chiều anh học hỏi từ kinh nghiệm của người nông dân, đồng thời chia sẻ những kiến thức thiết thực. (Ảnh: ILO/Linh Pham)

Từ học viên thành người “truyền lửa”: Hành trình đưa an toàn lao động về với các nông trại cà-phê

Làm quen với phương pháp cải thiện điều kiện làm việc tại cộng đồng (WIND) của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) từ năm 2022, đến nay, anh Nguyễn Trọng Tường - cán bộ hỗ trợ nông nghiệp đã trở thành người trực tiếp đứng lớp, mang kiến thức an toàn, sức khỏe nghề nghiệp đến với hàng trăm nông dân trồng cà-phê tại Tây Nguyên.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố kiểm tra vật chất cứu hộ cứu nạn tại xã Duy Nghĩa. (Ảnh: QUANG CƯỜNG)

Ứng phó mưa bão: Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng yêu cầu bố trí lực lượng, phương tiện ứng trực tại các khu vực xung yếu

Ngày 7/10, đoàn công tác Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng do đồng chí Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố làm trưởng đoàn, kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại phường Hội An Đông và xã Duy Nghĩa.

 Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai Nguyễn Văn Tiến phát biểu khai mạc lớp tập huấn. (Ảnh: Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai)

Nâng cao năng lực quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng

Lớp tập huấn được tổ chức trong khuôn khổ Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đến năm 2030”. Đây là hoạt động nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ tập huấn viên cấp tỉnh, tạo lực lượng phổ biến kiến thức, kỹ năng quản lý rủi ro thiên tai đến cơ sở và cộng đồng.

Sản xuất thiết bị điện công nghệ cao tại Công ty cổ phần Kỹ thuật công nghiệp Á Châu tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. (Ảnh: nhandan.vn)

Người tham gia nhận sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử như thế nào?

Từ ngày 6/10/2026, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cấp sổ bảo hiểm xã hội điện tử cho người tham gia để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Sau đây là hướng dẫn cụ thể cách nhận và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử.

Chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên hỗ trợ người dân xã Xa Dung khắc phục thiệt hại về nhà ở do ảnh hưởng thiên tai. (Ảnh: LÊ LAN)

Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hỗ trợ 127 gia đình ở Điện Biên bị thiệt hại do thiên tai

Kịp thời hỗ trợ tỉnh Điện Biên triển khai khắc phục hậu quả thiên tai, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa quyết định trích 3,76 tỷ đồng từ nguồn cứu trợ Trung ương để Điện Biên hỗ trợ 127 hộ gia đình có nhà bị thiệt hại và hộ phải di dời do ảnh hưởng thiên tai.

[Video] Rà soát kiểm tra các cầu yếu và công trình vượt sông có nguy cơ bị sạt lở, hư hỏng do mưa lũ

[Video] Rà soát kiểm tra các cầu yếu và công trình vượt sông có nguy cơ bị sạt lở, hư hỏng do mưa lũ

Cục Đường bộ Việt Nam vừa ban hành văn bản gửi các Khu Quản lý đường bộ, Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố cùng các nhà đầu tư dự án giao thông, yêu cầu chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó nguy cơ ngập lụt, lũ quét nhằm bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn trên toàn mạng lưới đường bộ.

[Video] Trạm sạc phải dùng chung cho mọi xe điện từ giữa 2027

[Video] Trạm sạc phải dùng chung cho mọi xe điện từ giữa 2027

Bộ Công Thương vừa ban hành quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với trụ và trạm sạc xe điện. Quy định mới yêu cầu các trạm sạc phải bảo đảm đầy đủ khả năng kỹ thuật về chuẩn cổng kết nối, chế độ sạc cùng các thông số liên quan nhằm phục vụ việc dùng chung cho mọi phương tiện giao thông chạy điện có tính tương thích.

Tin nổi bật ngày 6/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino​; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI

Tin nổi bật ngày 6/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino​; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino; Ngày làm việc thứ hai Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI... là một số tin tức nổi bật trong ngày 6/10.

Nhiều điểm sụt lún, nứt vỡ, sạt lở sát lòng sông đang xuất hiện trên tuyến Bờ Tây sông Nhuệ, đoạn từ cầu Noi đến đầu cầu Liên Mạc 2, phường Đông Ngạc, Hà Nội.

Sụt lún, sạt lở trên tuyến bờ tây sông Nhuệ: Nguy cơ mất an toàn vẫn hiện hữu

Nhiều điểm sụt lún, nứt vỡ, sạt lở sát lòng sông đang xuất hiện trên tuyến bờ tây sông Nhuệ, phường Đông Ngạc, Hà Nội. Mặt đường xuống cấp, hệ thống thoát nước hư hỏng, trong khi phương tiện tải trọng lớn vẫn lưu thông qua khu vực. Tuyến đường đã qua ba lần sửa chữa nhưng tình trạng mất an toàn vẫn chưa được khắc phục dứt điểm.