Chương trình Xuân Quê hương 2025 tại Campuchia

Tối 17/1, tại Thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia, Đại sứ quán Việt Nam đã tổ chức chương trình “Xuân Quê hương 2025”.
Quang cảnh chương trình Xuân Quê hương 2025 trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam ở Phnom , Campuchia. (Ảnh: Nguyễn Hiệp)
Quang cảnh chương trình Xuân Quê hương 2025 trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam ở Phnom , Campuchia. (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Dự sự kiện, có cán bộ nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán, các Tổng Lãnh sự quán, đại diện bà con kiều bào, doanh nghiệp, lưu học sinh cùng đại biểu một số địa phương của Việt Nam. Về phía Campuchia, Cố vấn Tối cao trực tiếp của Quốc vương Campuchia, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia-Việt Nam Samdech Men Sam An và Thị trưởng Phnom Penh Khuong Sreng đã đến chung vui.

Phát biểu tại đây, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ nêu rõ, năm 2025 là năm quan trọng để đất nước chuẩn bị bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Thay mặt Đảng và Nhà nước, Đại sứ chúc bà con cộng đồng và các vị khách mời sang năm mới sức khỏe dồi dào, hạnh phúc và thành công.

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Trong không khí đầm ấm của mùa xuân mới, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ vui mừng thông báo với bà con cộng đồng và khách mời tham dự chương trình về những thành tựu to lớn đáng ghi nhận của đất nước Việt Nam trong thời gian vừa qua.

“Chúng ta vô cùng tự hào nhìn lại những kết quả mà đất nước đã đạt được trong năm qua với GDP tăng trưởng 7,09%, thuộc nhóm các nước tăng trưởng nhanh hàng đầu; quy mô nền kinh tế đứng thứ 35 trên thế giới; kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 786 tỷ USD; an ninh, quốc phòng được giữ vững; uy tín và vị thế quốc tế của Việt Nam ngày càng tăng cao trên trường quốc tế”.

Đại sứ cũng bày tỏ vui mừng khi thấy đất nước Campuchia dưới sự trị vì của Quốc vương Norodom Sihamoni, sự lãnh đạo của CPP đứng đầu là Samdech Techo Hunsen và Chính phủ Hoàng gia Campuchia đứng đầu là Samdech Thipadei Hun Manet, đã đạt được những thành tựu to lớn.

Cố vấn Tối cao trực tiếp của Quốc vương Campuchia, Phó Chủ tịch CPP, Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia-Việt Nam Samdech Men Sam An. (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Cố vấn Tối cao trực tiếp của Quốc vương Campuchia, Phó Chủ tịch CPP, Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia-Việt Nam Samdech Men Sam An. (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Nhân dân Campuchia được vui sống trong hòa bình và ổn định chính trị, Chính phủ đang thực hiện thành công Chiến lược Ngũ giác giai đoạn 1, uy tín quốc tế của Campuchia ngày càng cao khi chủ trì tổ chức thành công nhiều hội nghị quốc tế quan trọng.

Trong năm qua, quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa Việt Nam và Campuchia đã không ngừng được củng cố và tăng cường, đặc biệt là thông qua các chuyến thăm cấp cao của Quốc vương Sihamoni và Samdech Techo Hun Sen đến Việt Nam cũng như chuyến thăm của Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sang Campuchia.

Cùng với đó, quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước tiếp tục đà phát triển với kim ngạch thương mại đạt hơn 10 tỷ USD trong năm 2024. Việt Nam là đối tác thương mại thứ lớn 3 và cũng là nhà đầu tư nước ngoài đứng thứ 3 của Campuchia.

Trao phần thưởng cho những cá nhân có thành tích xuất sắc. (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Trao phần thưởng cho những cá nhân có thành tích xuất sắc. (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Nhân dịp này, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ bày tỏ sự cám ơn chân thành đến Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Campuchia đã luôn tạo điều kiện thuận lợi cho bà con gốc Việt làm ăn, sinh sống ổn định, đóng góp vào sự phát triển của Campuchia.

Về phần mình, Phó Chủ tịch CPP, Chủ tịch Hội hữu nghị Campuchia-Việt Nam Samdech Men Sam An gửi đến nhân dân Việt Nam anh em những lời chúc Năm mới tốt đẹp nhất; đồng thời nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn trên mọi lĩnh vực mà nhân dân Việt Nam đã được trong thời gian qua dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Theo bà, Campuchia và Việt Nam là hai nước láng giềng gần gũi, có truyền thống tương trợ lẫn nhau những khó khăn, hoạn nạn. Sau 58 năm thành lập quan hệ ngoại giao, hai nước đã thu được những thành quả hợp tác to lớn trên mọi lĩnh vực chính trị, quốc phòng, kinh tế, xã hội, du lịch, thương mại, văn hóa, khoa học-kỹ thuật.

“Tại Lễ kỷ niệm 46 năm Chiến thắng 7/1 vừa qua, Samdech Techo Hun Sen, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia tái khẳng định việc luôn ghi nhớ công ơn của lãnh đạo và nhân dân Việt Nam đã giúp đỡ Campuchia xây dựng quân đội và đưa bộ đội tình nguyện sang giúp giải phóng Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot”, Samdech Men Sam An cho biết.

Tiết mục múa Quê hương Việt Nam được nhiệt liệt khen ngợi tại chương trình Xuân Quê hương 2025. (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Tiết mục múa Quê hương Việt Nam được nhiệt liệt khen ngợi tại chương trình Xuân Quê hương 2025. (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Nhân dịp này, Đại sứ quán Việt Nam đã trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích đóng góp tích cực cho công tác cộng đồng, làm tốt công tác từ thiện nhân đạo, góp phần vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Campuchia.

Đặc biệt, Đại sứ quán đã trao quà tặng các gia đình có công và 300 suất quà cho các hộ người gốc Việt có hoàn cảnh khó khăn ở trên toàn bộ 25 tỉnh, thành của Campuchia, góp phần giúp bà con đón Tết Ất Tỵ 2025 thêm phần ấm cúng, đủ đầy.

Các tiết mục văn nghệ về quê hương đất nước của lưu học sinh và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán cùng những món ăn ngày Tết, như bánh chưng, giò lụa đã thực sự đem không khí Xuân đầm ấm đến với cộng đồng người Việt và bạn bè Campuchia tham dự chương trình Xuân Quê hương 2025.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Khu liên hợp công nghiệp hóa dầu ở Anzoategui, Venezuela. Ảnh: THX/TTXVN

Venezuela tiếp tục phục hồi nền kinh tế

"Trước đại dịch Covid-19, Venezuela nhập khẩu 100% nhu cầu tiêu dùng. Sau đó, chúng tôi chuyển sang tự sản xuất gần như toàn bộ lương thực đồng thời thực hiện chuyển đổi tiền tệ theo hướng số hóa nền kinh tế," bà Estela Quijada Suarez, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Venezuela tại Việt Nam, công bố thông tin ngày 29/4 tại Hà Nội.

Hàng hóa của Thái Lan sản xuất có chất lượng tương đối cao so với mặt bằng trong khu vực. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan đẩy mạnh trấn áp hàng giả, hàng nhái

Chính phủ Thái Lan kết hợp chính sách phát triển kinh tế đi đôi việc triệt phá các ổ nhóm làm hàng giả nhằm đem lại niềm tin cho các nhà đầu tư cũng như người tiêu dùng. Chính phủ Thái còn khuyến khích người dân nói không với các sản phẩm làm nhái hàng hiệu.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng phát biểu khai mạc tọa đàm. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Việt Nam chủ trì Tọa đàm về sử dụng hòa bình năng lượng hạt nhân

Ngày 29/4, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Hoa Kỳ), nhân dịp Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) lần thứ 11, Việt Nam đã chủ trì tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Nguyên tử cho phát triển: Công nghệ, năng lực và tài chính cho sử dụng năng lượng hạt nhân vì các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs)”.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Trụ sở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ ở Washington DC. (Ảnh: THX/TTXVN)

Fed giữ nguyên lãi suất cơ bản

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, ngày 29/4, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản trong biên độ 3,5%-3,75%, mức đã được duy trì từ tháng 12/2025, tiếp tục duy trì lập trường thận trọng trong bối cảnh áp lực lạm phát chưa giảm đáng kể do giá năng lượng neo ở mức cao và gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tiêm vaccine phòng ngừa Covid-19. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

“Mảnh ghép cuối” của hiệp ước toàn cầu về đại dịch

Vòng đàm phán cuối cùng về hiệp ước toàn cầu ứng phó đại dịch đã khai mạc tại Thụy Sĩ. Đại diện hơn 190 quốc gia thành viên Tổ chức Y tế Thế giới bước vào giai đoạn nước rút, hướng tới trình Đại hội đồng Y tế Thế giới thông qua vào tháng 5. Tuy vậy, bất đồng về chia sẻ nguồn lực vẫn là nút thắt khó gỡ.

Khu trưng bày của Đại sứ quán Việt Nam tại Hội chợ ASEAN+3 thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Nigeria cung cấp)

Quảng bá đất nước, con người, văn hóa Việt Nam tại Nigeria

Việc tích cực tham gia sự kiện ASEAN, trong đó có Hội chợ ASEAN+3 góp phần tăng cường sự đoàn kết, gắn bó giữa các Đại sứ quán ASEAN tại Nigeria. Đồng thời, đây còn là cơ hội quý báu để quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam đến người dân sở tại và bạn bè quốc tế.

Ông Phạm Khánh Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Hương Việt, kiều bào tại Cộng hòa Liên bang Đức. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Phát huy nội lực, gắn kết cộng đồng, thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Đức và châu Âu

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt tại châu Âu và Cộng hòa Liên bang Đức, hướng về quê hương với niềm tự hào sâu sắc, đồng thời bày tỏ niềm tin vào chặng đường phát triển mới của đất nước.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập cung cấp)

Ai Cập mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam trong xây dựng chiến lược phát triển dài hạn

Bộ trưởng Kế hoạch và Phát triển kinh tế Ai Cập quan tâm sâu sắc tới mô hình tăng trưởng của Việt Nam, nhất là kinh nghiệm duy trì tăng trưởng nhanh và bền vững; mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam trong xây dựng chiến lược phát triển dài hạn, quản lý đầu tư công và thúc đẩy vai trò của khu vực tư nhân.