Chương trình Xuân Quê hương 2025 có chủ đề "Việt Nam – Vươn lên trong kỷ nguyên mới"

Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) thông báo, Chương trình giao lưu nghệ thuật Xuân Quê hương 2025 dự kiến được tổ chức vào tối 19/1/2025, tức ngày 20 tháng Chạp âm lịch năm Giáp thìn, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, với sự tham dự của khoảng 1.500 đại biểu là người Việt Nam ở nước ngoài và thân nhân, cùng khách mời trong nước.
Thứ trưởng Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Lê Thị Thu Hằng phát biểu.
Thứ trưởng Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Lê Thị Thu Hằng phát biểu.

Chiều 9/1, tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức buổi gặp gỡ chia sẻ thông tin với báo chí về tình hình cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, kết quả công tác của Ủy ban trong năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

Thứ trưởng Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh, năm 2024 đánh dấu 20 năm triển khai Nghị quyết 36-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài. Công tác tiếp tục được quan tâm, triển khai đồng bộ, thể hiện rõ nét chính sách chăm lo của Đảng, Nhà nước đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Bên cạnh các hoạt động thường niên như Xuân Quê hương; Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại các nước; thăm quân và dân quần đảo Trường Sa; trại hè cho thanh, thiếu niên kiều bào; các lớp tập huấn giảng dạy tiếng việt... Ủy ban đã tổ chức thành công một số sự kiện đặc biệt, như ​Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 4 và Diễn đàn Trí thức và chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài năm 2024.

Lãnh đạo Ủy ban nhấn mạnh, Chương trình Xuân Quê hương, được tổ chức hằng năm, đã trở thành một sự kiện văn hóa-chính trị quan trọng, thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trên toàn thế giới.

Chương trình khẳng định vững chắc mối liên hệ, gắn bó giữa cộng đồng kiều bào và đất nước, đồng thời, thể hiện rõ sự quan tâm, tình cảm và trách nhiệm của lãnh đạo Đảng và Nhà nước trong việc chăm lo cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Qua đó, phát huy tinh thần yêu nước, hướng về nguồn cội, khích lệ kiều bào gìn giữ bản sắc văn hóa, truyền thống, ngôn ngữ của dân tộc.

Với chủ đề "Việt Nam - Vươn lên trong kỷ nguyên mới", Chương trình Xuân Quê hương đến động viên, cổ vũ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục phấn đấu, lao động, học tập; đoàn kết, xây dựng cộng đồng ổn định, vững mạnh; qua đó, đóng góp nguồn lực quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

Quang cảnh buổi gặp gỡ báo chí.

Quang cảnh buổi gặp gỡ báo chí.

Ban Tổ chức cho biết, Chương trình Xuân Quê hương 2025 duy trì tổ chức các hoạt động truyền thống, như vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ; gặp gỡ các lãnh đạo Đảng, Nhà nước; kết nối địa phương… Chương trình giao lưu nghệ thuật, kết hợp giữa âm nhạc truyền thống và hiện đại sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài truyền hình Việt Nam.

Bên cạnh các hoạt động chính, Chương trình Xuân Quê hương năm nay còn có một số hoạt động bên lề ý nghĩa do Chủ tịch nước Lương Cường và phu nhân chủ trì, như lễ thả cá chép truyền thống, lễ dâng hương tại Điện Kính Thiên, Hoàng thành Thăng Long. Lãnh đạo Thành phố Hà Nội sẽ tổ chức tiệc chiêu đãi kiều bào tham dự chương trình Xuân Quê hương vào tối 19/1/2025.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.