Xuân Giáp Thìn 2024: Người Việt tại Cuba sum vầy hướng về quê hương

Sau buổi liên hoan với những món ăn cổ truyền dân tộc, chương trình văn nghệ đặc sắc với các bài hát, điệu múa hướng về quê hương, đất nước đã tạo ra bầu không khí ấm áp trong dịp đón Năm mới.
Sinh viên, học sinh Việt Nam tại Cuba chơi hái hoa dân chủ và quay sổ xố gây quỹ cho các hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại Cuba. Ảnh: Mai Phương/TTXVN
Sinh viên, học sinh Việt Nam tại Cuba chơi hái hoa dân chủ và quay sổ xố gây quỹ cho các hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại Cuba. Ảnh: Mai Phương/TTXVN

Trong không khí đầm ấm, Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba đã tổ chức buổi gặp mặt mừng Xuân Giáp Thìn 2024 với sự tham dự của toàn thể cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện, đại diện doanh nghiệp Việt Nam, cộng đồng Việt kiều cùng đông đảo học sinh, sinh viên đang học tập tại Cuba.

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, các hoạt động mừng Xuân Giáp Thìn của cộng đồng người Việt tại Cuba được tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2024). Sự kiện còn có sự tham dự của cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và sinh viên Lào tại Cuba.

Phát biểu tại cuộc họp mặt thân mật này, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba Nguyễn Ngọc Hùng nêu bật những thành tựu mà toàn Đảng, toàn dân ta đã gặt hái được trong năm 2023, đưa Việt Nam trở thành nền kinh tế thứ 35 trong số 40 nền kinh tế lớn nhất thế giới, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng cao, tình hình xã hội ổn định, an ninh quốc phòng được củng cố, quan hệ đối ngoại được mở rộng và vị thế của đất nước ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế.

Theo ông Nguyễn Ngọc Hùng, mối quan hệ đặc biệt giữa Việt Nam và Cuba trong năm vừa qua tiếp tục có những bước phát triển rất tích cực, thể hiện qua trao đổi hơn 50 đoàn giữa hai nước.

Đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba Nguyễn Ngọc Hùng phát biểu. Ảnh: Mai Phương/TTXVN

Đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba Nguyễn Ngọc Hùng phát biểu. Ảnh: Mai Phương/TTXVN

Trong đó, nổi bật là chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến Cuba vào tháng 4/2023 và chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández đến Việt Nam vào tháng 9/2023 để tham dự chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày lãnh tụ Fidel Castro lần đầu thăm Việt Nam và vùng mới giải phóng ở Quảng Trị.

Hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực tiếp tục được củng cố và phát triển, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba bày tỏ vui mừng và tự hào vì cộng đồng tại đảo quốc Caribe này, ở các vị trí và nhiệm vụ khác nhau, đều đã và đang có những đóng góp trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhân dịp này, Đại biện lâm thời Nguyễn Ngọc Hùng chúc toàn thể cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, công tác và học tập tại Cuba sức khỏe, thành đạt, phát huy truyền thống đoàn kết để tiếp tục góp phần cống hiến cho công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam, đồng thời vun đắp cho tình hữu nghị thủy chung giữa Việt Nam và Cuba cũng như giữa Việt Nam và Lào tiếp tục phát triển.

Chia sẻ những quan điểm trên, Chủ tịch Hội người Việt tại Cuba Nguyễn Mai Thảo bày tỏ niềm tin vào sự nghiệp cách mạng của nhân dân Cuba bất chấp những khó khăn, thách thức to lớn hiện tại, đồng thời khẳng định quyết tâm của cộng đồng Việt kiều đóng góp xây dựng quan hệ đặc biệt giữa hai nước.

Tại buổi gặp mặt cộng đồng nhân dịp Xuân 2024, đại diện Đảng ủy và Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba đã trao tặng giấy khen và phần thưởng cho các tập thể và cá nhân cán bộ, sinh viên Việt Nam có những thành tích xuất sắc trong công tác và học tập trong năm 2023.

Sau buổi liên hoan với những món ăn cổ truyền dân tộc, chương trình văn nghệ đặc sắc với các bài hát, điệu múa hướng về quê hương, đất nước do tập thể sinh viên Việt Nam thuộc nhiều trường đại học ở Cuba trình diễn đã tạo ra bầu không khí ấm áp trong dịp đón Năm mới.

Ngoài ra, tập thể sinh viên Việt Nam cũng đã tổ chức quay xổ số gây quỹ cho các hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại Cuba.

Nhân dịp chào Xuân mới, Đoàn cơ sở Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại Cuba cũng tổ chức loạt hoạt động giao lưu thể thao cùng nhiều trò chơi dân gian.

Có thể bạn quan tâm

Cà-phê Việt Nam được giới thiệu tại cuộc họp thông qua nghị quyết về Ngày quốc tế cà-phê. (Ảnh do Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc cung cấp)

Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua nghị quyết về Ngày quốc tế cà-phê

Nghị quyết về Ngày quốc tế cà-phê được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực để các quốc gia, tổ chức quốc tế tăng cường hợp tác, hỗ trợ nông dân và cộng đồng sản xuất cà-phê, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững ngành cà-phê, đóng góp tích cực vào việc thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 về phát triển bền vững.

Một trạm xăng tại Caracas, Venezuela. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Venezuela thúc đẩy ngành dầu mỏ

Venezuela đang đặt ra mục tiêu tăng mạnh sản lượng dầu mỏ trong năm nay. Để hiện thực hóa tham vọng này, quốc gia Nam Mỹ hướng tới những cải cách mang tính đột phá, nhằm thích ứng bối cảnh mới và khai thác hiệu quả hơn nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Lãnh đạo các nước khu vực tham dự Hội nghị thượng đỉnh “Lá chắn châu Mỹ”.

Châu Mỹ tăng cường hợp tác an ninh khu vực

Tại bang Florida của Mỹ, ngày 7/3 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump chủ trì Hội nghị thượng đỉnh “Lá chắn châu Mỹ”, kêu gọi các nước tăng cường sử dụng các biện pháp mạnh, trong đó có năng lực quân sự, để chống lại các băng đảng ma túy mà ông cho là gây ra “mối đe dọa không thể chấp nhận được” đối với an ninh khu vực.

Các đại biểu tham dự sự kiện chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Chile cung cấp)

Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 – thắt chặt tình hữu nghị, đoàn kết giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Chile

Trong không khí hướng tới kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Chile (25/3/1971-25/3/2026), ngày 28/2 (giờ địa phương), Đại sứ quán Việt Nam tại Chile tổ chức đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Sự kiện góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Chile.

Công nhân khai thác mỏ ở Nam Phi. (Ảnh: WORLDFINANCE)

Kho dự trữ chiến lược các khoáng sản quan trọng

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ thành lập một kho dự trữ chiến lược các khoáng sản quan trọng, nhằm bảo vệ các ngành công nghiệp trong nước trước nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu. 

Khói bốc lên sau một vụ nổ ở thủ đô Tehran, Iran, ngày 28/2/2026. (Ảnh: The Times of Israel/TTXVN)

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhóm họp khẩn cấp về vụ Mỹ và Israel tấn công Iran

Chiều 28/2 (rạng sáng 1/3 theo giờ Hà Nội) tại trụ sở Liên hợp quốc ở thành phố New York, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã tiến hành phiên họp đặc biệt khẩn cấp liên quan tới việc Mỹ-Israel mở các cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào Iran và Tehran sau đó phát động hàng loạt đòn trả đũa trên khắp Trung Đông.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Iran-Mỹ bước vào đàm phán vòng ba với nhiều khác biệt

Ngày 26/2, Iran và Mỹ khởi động vòng đàm phán hạt nhân gián tiếp lần thứ ba tại Geneva (Thụy Sĩ) dưới sự trung gian của Oman. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước tiếp tục gia tăng do Mỹ tăng cường hiện diện quân sự tại Trung Đông.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt phát biểu tại Tọa đàm Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác ở Đông Nam Á. (Ảnh do Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc cung cấp).

Kỷ niệm 50 năm ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác ở Đông Nam Á tại Liên hợp quốc

Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác ở Đông Nam Á tạo nền tảng triển khai các biện pháp xây dựng lòng tin và hợp tác giữa các nước ASEAN; đồng thời góp phần định hình cấu trúc an ninh rộng lớn hơn tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, tăng cường quan hệ giữa ASEAN với các đối tác đối thoại thông qua các cơ chế do ASEAN dẫn dắt.