Kỳ vọng đột phá trong hợp tác Việt Nam-Liên bang Nga

Trước thềm chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, nhà Việt Nam học người Nga Daria Mishukova bày tỏ sự mong đợi về những thành công mà chuyến thăm mang lại.

Nhà Việt Nam học người Nga Daria Mishukova. (Ảnh: THANH THỂ)
Nhà Việt Nam học người Nga Daria Mishukova. (Ảnh: THANH THỂ)

Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Nga, chuyên gia Daria Mishukova nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga đã được xây dựng qua một chặng đường dài, với nền tảng hữu nghị và tin cậy được hình thành từ nhiều thập niên.

Những nền tảng hợp tác đó đang mở ra dư địa để hai bên triển khai các dự án, chương trình cụ thể, tạo ra những kết quả thực chất, tương xứng với tiềm năng và thế mạnh của hai nước.

Hơn 30 năm kinh nghiệm nghiên cứu Việt Nam, chuyên gia Daria nhận thấy quan hệ hai nước đã có những chuyển biến tích cực. Nếu trước đây thường nhắc đến nhận định hợp tác Việt Nam-Liên bang Nga “chưa tương xứng với tiềm năng”, thì hiện nay hai bên ngày càng nhận thức rõ hơn về dư địa hợp tác.

Một trong những vấn đề được bà Daria Mishukova đặc biệt nhấn mạnh là công tác chuẩn bị trong thúc đẩy hợp tác. Theo bà, để phát triển hợp tác với một thị trường, không thể chỉ dựa vào quan hệ chính trị tốt đẹp mà cần có sự hiểu biết sâu về thị trường, đối tác, phương thức làm việc và đặc điểm văn hóa.

Bà cho rằng Việt Nam có một đội ngũ đáng kể những người Việt Nam hiểu nước Nga, nói tiếng Nga và có kiến thức chuyên sâu về đất nước, văn hóa, tâm lý và xã hội Nga. Trong khi đó, số người Nga có hiểu biết sâu sắc về Việt Nam trong các đoàn doanh nghiệp thực tế vẫn còn hạn chế. Đây là một bất lợi trong quá trình tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Theo chuyên gia Daria Mishukova, trước khi doanh nghiệp sang một quốc gia để tìm kiếm cơ hội kinh doanh, cần dành thời gian nghiên cứu kỹ thị trường, nhu cầu, khả năng sản xuất, xuất khẩu cũng như các đối thủ cạnh tranh. Công việc này đòi hỏi sự chuẩn bị nghiêm túc và trách nhiệm của tất cả các bên liên quan.

Kỳ vọng vào những lĩnh vực hợp tác mới

Theo bà Daria Mishukova, thương mại là một trong những lĩnh vực có nhiều dư địa để tạo ra bước đột phá trong quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga. Bà cho rằng trong nhiều năm qua, kim ngạch thương mại song phương đã có tăng trưởng, song vẫn chưa đạt mức tương xứng tiềm năng.

ndo_br_dsc00775.jpg
Nhà Việt Nam học Daria Mishukova trò chuyện cùng phóng viên. (Ảnh: THANH TRAI)

Bà nhấn mạnh, Việt Nam đã phát triển quan hệ thương mại với nhiều thị trường lớn và đa dạng hóa mạnh mẽ các đối tác. Điều này cho thấy hàng hóa Việt Nam có khả năng đáp ứng những yêu cầu khắt khe của các thị trường khác nhau.

Do đó, theo bà, cần nghiên cứu sâu hơn để tìm ra những sản phẩm và lĩnh vực phù hợp với thị trường Nga, đồng thời xác định rõ những sản phẩm và công nghệ của Nga có thể đáp ứng nhu cầu của thị trường Việt Nam.

Chuyên gia Nga cũng kỳ vọng chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tạo thêm động lực cho tiến trình này.

Cũng theo bà Daria Mishukova, hai nước cần những dự án lớn, nhưng không nên chỉ tập trung vào một vài dự án quy mô rất lớn. Bên cạnh những dự án chiến lược, cần phát triển đồng thời các dự án quy mô vừa và nhỏ ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Cách tiếp cận này sẽ giúp quan hệ kinh tế hai nước có nền tảng rộng hơn và hạn chế sự phụ thuộc vào một số lĩnh vực hoặc dự án nhất định.

Một nội dung khác được bà Daria Mishukova nhấn mạnh là phát huy vai trò của thế hệ trẻ trong quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga.

Bà cho rằng thế hệ trẻ chính là lực lượng có thể tạo nên những mối liên kết mới giữa hai nước trong tương lai. Những người trẻ được học tập, trải nghiệm và làm việc tại Việt Nam hoặc Nga sẽ không chỉ có kiến thức chuyên môn, mà còn có sự hiểu biết trực tiếp về đất nước, con người và văn hóa của đối tác.

Chuyên gia Daria Mishukova dẫn một số hoạt động giao lưu văn hóa gần đây giữa hai nước để cho thấy sức mạnh của giao lưu nhân dân. Bà cho rằng nếu các hoạt động này được tổ chức với quy mô lớn hơn, thường xuyên hơn và có sự tham gia rộng rãi hơn của thế hệ trẻ, tác động đối với quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga sẽ ngày càng rõ nét.

Bà cũng nhắc lại chiến thắng của ca sĩ Đức Phúc tại Intervision ở Moskva năm 2025. Nó cho thấy văn hóa có thể tạo ra sự quan tâm rất tự nhiên giữa người dân hai nước. Nhưng điều quan trọng là sự quan tâm đó cần được duy trì và phát triển. Không nên để một sự kiện diễn ra rồi kết thúc. Cần tiếp tục tạo ra những hoạt động để người dân hai nước, đặc biệt là giới trẻ, có thêm cơ hội hiểu về nhau.

Về chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, nhà Việt Nam học Daria Mishukova cho rằng nền tảng quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga đã có đủ độ tin cậy để hai bên hướng tới những bước phát triển mới. Điều cần thiết hiện nay, theo bà, là biến sự tin cậy chính trị và tình hữu nghị truyền thống thành những chương trình hợp tác cụ thể.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 7/9/2026: Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cho Jeong Sik chủ trì Lễ đón và hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

[Video] Thời sự 24h ngày 7/9/2026: Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cho Jeong Sik chủ trì Lễ đón và hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân lên đường thăm cấp Nhà nước tới Nga; Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cho Jeong Sik chủ trì Lễ đón và hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Hà Nội Công bố phối cảnh điều chỉnh quy hoạch khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đến sân bay Vnukovo, Moskva, Liên bang Nga. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước Liên bang Nga

Sau hơn 9 giờ bay, vào lúc 14 giờ 25 phút ngày 7/9 (theo giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn Đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến Sân bay quốc tế Vnukovo, thủ đô Moskva, bắt đầu thăm cấp Nhà nước Liên bang Nga từ ngày 7-9/9 theo lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin.

Các đại biểu và các tập thể và cá nhân được nhận Quyết định khen thưởng. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm về ma túy

Chiều 7/9, tại Hà Nội, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04), Bộ Công an phối hợp Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ đội Biên phòng, Hải quan tổ chức Lễ đón nhận thư khen của Thủ tướng Chính phủ và trao thưởng thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm về ma túy.

[Infographic] Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga

[Infographic] Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga

Mối quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga có bề dày hơn 75 năm phát triển kể từ khi hai bên chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1950. Mối quan hệ này được vun đắp và ngày càng gặt hái nhiều thành tựu dựa trên nền tảng là tình đồng chí, sự chia sẻ, hỗ trợ vô tư và chân thành giữa nhân dân hai nước trong quá khứ.

Trung tướng Lê Xuân Thế cùng Thiếu tướng Trần Chí Tâm tặng quà cho các đội K tại lễ xuất quân.

Tiếp tục hành trình tìm đồng đội trên đất bạn

Với thông điệp "Mỗi thông tin là một hy vọng-Mỗi hài cốt được quy tập là một đồng đội trở về”, Bộ Chỉ huy Quân sự Tây Ninh phát động phong trào thi đua “Tìm đồng đội”, góp phần thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân rời Hà Nội, lên đường thăm Liên bang Nga và Cộng hòa Pháp. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Nga, thăm chính thức Pháp

Ngày 7/9, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris.