Chương trình nghệ thuật "Nhớ Bác" tại Pháp

Trong niềm vui chung của triệu triệu con tim Việt kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2025), tối 18/5 theo giờ địa phương, tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam ở Pháp diễn ra chương trình nghệ thuật "Nhớ Bác" với những tiết mục đặc sắc ngợi ca vị lãnh tụ kính yêu đã hy sinh trọn cuộc đời để đất nước Việt Nam được độc lập, hòa bình, nhân dân được hưởng những mùa xuân ấm no, hạnh phúc.
Chương trình nghệ thuật "Nhớ Bác" nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Chương trình nghệ thuật "Nhớ Bác" nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chương trình nghệ thuật "Nhớ Bác" là sự kiện được đông đảo kiều bào tại Pháp mong đợi, coi đây là dịp để bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Người trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh - Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại UNESCO, nhấn mạnh: "Trong trái tim mỗi người con đất Việt, hình ảnh Bác Hồ luôn sống mãi. Suốt cuộc đời mình, Bác đã hiến dâng trọn vẹn tâm huyết, trí tuệ và sức lực cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, để hôm nay chúng ta có một Việt Nam độc lập, tự do và ngày càng phát triển".

Ấn phẩm đặc biệt của Báo Nhân Dân Cuối tuần kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh được chuyển tới đúng lúc để kiều bào nhớ lại những câu nói bất hủ của Người.
Ấn phẩm đặc biệt của Báo Nhân Dân Cuối tuần kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh được chuyển tới đúng lúc để kiều bào nhớ lại những câu nói bất hủ của Người.

Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là lãnh tụ thiên tài của dân tộc ta, một nhà cách mạng kiệt xuất, một nhà văn hóa lớn mà còn là người bạn chân thành của nhân dân Pháp và nhân dân thế giới. Đặc biệt, những năm tháng Bác hoạt động cách mạng đầy gian khổ tại chính nước Pháp này đã hun đúc ý chí, soi đường chỉ lối cho dân tộc ta vượt qua bao khó khăn, thử thách, đi đến thắng lợi vĩ đại, mà đỉnh cao là sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa với bản Tuyên ngôn độc lập bất hủ, và chiến thắng lịch sử mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất non sông.

Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh nhấn mạnh: "Chúng ta, những người con xa quê, luôn mang trong tim hình ảnh Bác Hồ và hướng về Tổ quốc".

Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh nhấn mạnh: "Chúng ta, những người con xa quê, luôn mang trong tim hình ảnh Bác Hồ và hướng về Tổ quốc".

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kế thừa và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đồng thời tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, trong đó có những giá trị mà Người đã cảm nhận sâu sắc trong những năm tháng ở Pháp.

"Cảnh khuya" do Hợp ca Quê hương biểu diễn.
"Cảnh khuya" do Hợp ca Quê hương biểu diễn.

Tình cảm sâu sắc và sự quan tâm đặc biệt mà Bác dành cho nước Pháp và nhân dân Pháp đã để lại những dấu ấn không thể phai mờ trong lịch sử quan hệ giữa hai nước. Người đã học hỏi, tiếp thu những giá trị văn hóa, tinh thần tiến bộ của nước Pháp, đồng thời truyền bá những nét đẹp văn hóa Việt Nam đến với bạn bè Pháp.

Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh xúc động nói, kỷ niệm 135 năm Ngày sinh của Bác, người Việt ở trong và ngoài nước càng khắc sâu những lời dặn dò tâm huyết của Người. Bác từng căn dặn: "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công". Lời dạy ấy vẫn vẹn nguyên giá trị, là sức mạnh to lớn để những người con xa xứ, luôn hướng về nhau, cùng nhau xây dựng cộng đồng vững mạnh, góp phần vào sự phát triển của quê hương.

Bác còn dạy: Dù khó khăn đến đâu, nhân dân ta nhất định thắng lợi. Tổ quốc ta nhất định thống nhất. Đồng bào nam bắc nhất định sum họp một nhà. Niềm tin sắt son ấy đã trở thành hiện thực, và hôm nay, chúng ta càng trân trọng hơn bao giờ hết những gì Bác đã dày công vun đắp.

Thái Hà (cán bộ Đại sứ quán) và Thanh Nhật (Piano) biểu diễn tiết mục "Người chiến sĩ ấy".

Thái Hà (cán bộ Đại sứ quán) và Thanh Nhật (Piano) biểu diễn tiết mục "Người chiến sĩ ấy".

Kỷ niệm 135 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước là dịp để mỗi người con Việt Nam, dù ở xa Tổ quốc, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến vĩ đại của Bác và sự hy sinh to lớn của biết bao thế hệ người Việt Nam.

Đây cũng là cơ hội để những người con đất Việt nhìn lại những thành tựu đã đạt được trong quan hệ Việt Nam-Pháp và cùng nhau hướng tới một tương lai hợp tác ngày càng bền chặt và hiệu quả, vì lợi ích của nhân dân hai nước và vì hòa bình, ổn định và phát triển trên thế giới.

"Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người" do Nghệ sĩ ưu tú Hoài Phương, Nghệ sĩ Thanh Ngọc và Nghệ sĩ Thanh Nhật biểu diễn.
"Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người" do Nghệ sĩ ưu tú Hoài Phương, Nghệ sĩ Thanh Ngọc và Nghệ sĩ Thanh Nhật biểu diễn.

Các tiết mục nghệ thuật của các nghệ sĩ thuộc các cơ quan đại diện và trong cộng đồng người Việt tại Pháp là lời tri ân sâu sắc, nhắc nhớ về hành trình vĩ đại của Người, từ dấu chân bôn ba tìm đường cứu nước cho đến khát vọng hòa bình, độc lập cho dân tộc Việt Nam.

Những lời ca và cùng hình ảnh tư liệu đã khắc họa đậm nét hình tượng vị lãnh tụ thiên tài không chỉ cống hiến trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc mà còn cho cuộc đấu tranh của nhân loại tiến bộ vì lương tri và phẩm giá con người, vì hòa bình trên thế giới và tình hữu nghị giữa các quốc gia.

Hợp ca Quê hương và vũ đoàn Cánh Diều hát, múa "Bài ca Hồ Chí Minh".
Hợp ca Quê hương và vũ đoàn Cánh Diều hát, múa "Bài ca Hồ Chí Minh".
Các bạn sinh viên rất ấn tượng với cách Báo Nhân Dân sử dụng nền tảng số để truyền tải thông tin quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Các bạn sinh viên rất ấn tượng với cách Báo Nhân Dân sử dụng nền tảng số để truyền tải thông tin quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Là người rất ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông Jean Paul nói rằng ấn phẩm thật ý nghĩa với số báo 1890 - năm sinh của Người và chủ đề "Tư tưởng Hồ Chí Minh: Ngọn lửa soi đường". Phụ san được tích hợp mã QR giúp bạn đọc kết nối chuyên trang có những thông tin và hình ảnh thật sinh động về vị lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam và là tấm gương sáng về tinh thần đoàn kết, hữu nghị quốc tế.
Là người rất ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông Jean Paul nói rằng ấn phẩm thật ý nghĩa với số báo 1890 - năm sinh của Người và chủ đề "Tư tưởng Hồ Chí Minh: Ngọn lửa soi đường". Phụ san được tích hợp mã QR giúp bạn đọc kết nối chuyên trang có những thông tin và hình ảnh thật sinh động về vị lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam và là tấm gương sáng về tinh thần đoàn kết, hữu nghị quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Khu liên hợp công nghiệp hóa dầu ở Anzoategui, Venezuela. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Áp lực kép với thị trường dầu mỏ

Trong lúc cuộc xung đột tại Trung Đông tiếp tục làm gián đoạn dòng chảy dầu mỏ, đẩy giá diesel lên mức cao kỷ lục, thị trường toàn cầu có những động thái đáng chú ý: Các nước xuất khẩu dầu mỏ lớn lại chưa muốn mở thêm “van sản lượng".

Hiện trường một vụ không kích ở thủ đô Sanaa, Yemen. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Yemen phát động chiến dịch quân sự lớn

Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận tuyên bố phát động một chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm giành lại tất cả các khu vực của đất nước còn nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Houthi.

Chiều 5/10, thủ đô Bangkok tiếp tục có mưa. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan đối mặt nguy cơ tái ngập

Ngày 5/10, Cục Khí tượng Thái Lan ra Thông báo số 8 cho biết, từ ngày 5-7/10, Thái Lan tiếp tục sẽ có mưa nhiều trên diện rộng, trong đó có thủ đô Bangkok. Trong khi đó, chính phủ Thái Lan tiếp tục thực hiện nhiều biện pháp nhằm hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả lũ lụt.

Một cửa hàng tư nhân mới thành lập ở thủ đô La Habana, Cuba. (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Cuba cấp phép 3.600 doanh nghiệp tư nhân trong 3 tháng

Ngày 4/10, Thủ tướng Cuba Manuel Marrero cho biết, chính phủ nước này đã phê duyệt thành lập 3.600 doanh nghiệp tư nhân vừa, nhỏ và siêu nhỏ trong 3 tháng qua, nâng tổng số doanh nghiệp thuộc khối này lên 16.100 thực thể.

Cơ sở khai thác dầu của Công ty dầu khí quốc gia Aramco của Saudi Arabia. (Nguồn: globalenergyprize.org/TTXVN)

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Tại New York, các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Một góc thủ đô Cairo. (Ảnh: Hoàng Nhương/TTXVN)

Cairo thúc đẩy lộ trình hội nhập số châu Phi

Bên lề Hội nghị Tương lai các quốc gia kỹ thuật số (FDC), đại diện 11 cơ quan ngoại giao châu Phi tại Cairo đã nhất trí xây dựng lộ trình chung về hội nhập kỹ thuật số, tập trung giải quyết các vấn đề về đầu tư, thương mại số, an ninh mạng, quản trị dữ liệu và công nghệ mới nổi.

Các đại biểu dự diễn đàn. (Ảnh: DAILYNEWSEGYPT)

Châu Phi thúc đẩy hội nhập kinh tế

Diễn đàn Alamein Africa lần thứ nhất diễn ra tại thành phố New Alamein, Ai Cập từ ngày 2 đến 4/10, với sự tham gia của khoảng 1.500 quan chức, lãnh đạo doanh nghiệp, nhà đầu tư và đại diện các tổ chức tài chính từ châu Phi. 

Hình ảnh minh họa thiết kế tàu tốc độ cao của VinSpeed. (Ảnh: Siemens)

Kinh nghiệm vận hành đường sắt tốc độ cao

Đức là một trong những quốc gia tiên phong và thành công nhất thế giới trong việc phát triển, quản lý và vận hành hệ thống đường sắt tốc độ cao với thương hiệu mạng lưới tàu Intercity-Express (ICE). 

Người dân Cộng hòa Trung Phi chờ phân phát lương thực từ FAO. (Ảnh minh họa: Xinhua)

Thách thức an ninh lương thực toàn cầu

Chỉ số giá lương thực thế giới vừa chạm mốc cao nhất trong gần bốn năm qua, đặt ra thách thức lớn khi thời hạn chót để hiện thực hóa mục tiêu xóa bỏ nạn đói toàn cầu vào năm 2030 đang đến gần. 

Trường đại học Universitas Mataram (UNRAM), tỉnh Tây Nusa Tenggara, Indonesia trao thẻ KIP Kuliah hỗ trợ sinh viên nghèo. (Ảnh: UNRAM)

Indonesia giải bài toán nguồn nhân lực

Việc Indonesia - quốc gia đông dân nhất Đông Nam Á và thứ tư thế giới - đặt bài toán nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm trọng tâm chiến lược phát triển không chỉ là một lựa chọn chính sách thông thường, mà là yếu tố sống còn đối với tương lai kinh tế-xã hội của đất nước này.

Cử tri bỏ phiếu qua hòm thư của USPS tại điểm bầu cử Thư viện Cleveland Park ở phía tây bắc thủ đô Washington D.C. (Ảnh: Đoàn Hùng/PV TTXVN tại Mỹ)

Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy, cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan vấn đề kinh tế.

Thủ tướng Canada Mark Carney phát biểu tại Ottawa. (Ảnh: THX/TTXVN)

Canada mở rộng mạng lưới đối tác thương mại

Truyền thông quốc tế đưa tin, Thủ tướng Canada Mark Carney sẽ tiến hành chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 10, với nội dung thúc đẩy hợp tác thương mại, năng lượng, quốc phòng và kết cấu hạ tầng.

Người di cư tại Ras Ajdir, khu vực biên giới giữa Libya và Tunisia. (Ảnh: THX)

EU giằng co trước các lựa chọn về vấn đề dân di cư

Di cư luôn là chủ đề gây nhiều tranh cãi và là “cuộc thử lửa” về tinh thần gắn kết, sự sẻ chia trách nhiệm và tương trợ vượt khó của châu Âu. Để nhiều quốc gia thống nhất cách tiếp cận trước thách thức là điều không dễ dàng, nhất là khi lợi ích an ninh của từng nước va chạm mạnh với giá trị cốt lõi và mục tiêu chung của khối.

Màn trình diễn áo dài. (Ảnh: Q.H)

Sắc màu Việt Nam tỏa sáng giữa lòng thành phố vùng Viễn Đông

Ngày 3/10, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Vladivostok, Viễn Đông Nga phối hợp Chính quyền thành phố Vladivostok tổ chức “Ngày Việt Nam tại Viễn Đông 2026” - ngày hội văn hóa-kinh tế-du lịch mang đậm bản sắc Việt, để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng bạn bè Nga và quốc tế.