Khai mạc Tuần văn hóa-Du lịch Lai Châu tại thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: ANH ĐÀO)
Khai mạc Tuần văn hóa-Du lịch Lai Châu tại thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Chương trình nghệ thuật đặc sắc khai mạc Tuần Văn hóa-Du lịch Lai Châu năm 2024 tại thành phố Đà Nẵng

Tối 22/11, tại thành phố Đà Nẵng, Tuần Văn hóa–Du lịch Lai Châu tại thành phố Đà Nẵng năm 2024 với chủ đề Về với những đỉnh núi Lai Châu kỳ vĩ chính thức khai mạc. Chương trình do Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức.

Với mong muốn giới thiệu, quảng bá về miền đất, con người, tiềm năng, lợi thế của tỉnh đến với đông đảo nhân dân và du khách, Tuần Văn hóa-Du lịch Lai Châu tại thành phố Đà Nẵng năm 2024 được tổ chức từ ngày 22-24/11. Chương trình với nhiều hoạt động sôi nổi, hấp dẫn như chương trình nghệ thuật đậm đà bản sắc dân tộc cùng các hoạt động trưng bày, giới thiệu trang phục các dân tộc, tiềm năng, sản phẩm du lịch, sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương… chắc chắn sẽ đem đến cho quý vị những trải nghiệm ấn tượng.

Xác định bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch là một chương trình trọng điểm của tỉnh trong nhiệm kỳ 2020-2025, cùng mục tiêu đón trên 2 triệu lượt khách vào năm 2030, nhận định rõ những tiềm năng, lợi thế của tỉnh, thời gian qua, Lai Châu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, chú trọng đầu tư, thu hút đầu tư và đưa vào khai thác một số sản phẩm du lịch chất lượng đáp ứng được nhu cầu phân khúc thị trường khách cao cấp, nổi bật là: Khu du lịch Cầu Kính Rồng Mây, khu du lịch Cổng Trời Ô Quý Hồ, Pusamcap-khu hang động được mệnh danh “Tây Bắc đệ nhất động”; xây dựng điểm du lịch mạo hiểm dù lượn “Bay trên nóc nhà Đông Dương” gắn với trải nghiệm văn hóa dân tộc Dao tại bản Sì Thâu Chải; bản du lịch cộng đồng ASEAN-Sin Suối Hồ và các sản phẩm du lịch chinh phục đỉnh cao; thăm quan những di tích, danh lam thắng cảnh đắm say lòng người...

Chương trình nghệ thuật khai mạc với chủ đề Hoa núi đã mang đến cho người xem nhiều cung bậc cảm xúc, được hòa mình với văn hóa, mảnh đất và con người Lai Châu.

Chùm ảnh phóng viên thực hiện tại chương trình khai mạc tối ngày 22/11.

Các đại biểu nhấn nút khai mạc Tuần Văn hóa-Du lịch Lai Châu tại thành phố Đà Nẵng năm 2024. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Các đại biểu nhấn nút khai mạc Tuần Văn hóa-Du lịch Lai Châu tại thành phố Đà Nẵng năm 2024. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Chương trình nghệ thuật đặc sắc đêm khai mạc mang đến cho người xem nhiều cung bậc cảm xúc về các giá trị văn hóa, con người Lai Châu. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Chương trình nghệ thuật đặc sắc đêm khai mạc mang đến cho người xem nhiều cung bậc cảm xúc về các giá trị văn hóa, con người Lai Châu. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Đặc sắc thổ cẩm Lai Châu hòa quyện cùng tình yêu thương trong từng câu hát đắm say lòng người. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Đặc sắc thổ cẩm Lai Châu hòa quyện cùng tình yêu thương trong từng câu hát đắm say lòng người. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Mỗi nghệ sĩ như một đại sứ văn hóa, du lịch của mảnh đất Lai Châu-nơi địa đầu Tổ quốc. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Mỗi nghệ sĩ như một đại sứ văn hóa, du lịch của mảnh đất Lai Châu-nơi địa đầu Tổ quốc. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Chương trình nghệ thuật khai mạc với chủ đề Hoa núi đã mang đến cho người xem nhiều cung bậc cảm xúc, được hòa mình với văn hóa, mảnh đất và con người Lai Châu. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Chương trình nghệ thuật khai mạc với chủ đề Hoa núi đã mang đến cho người xem nhiều cung bậc cảm xúc, được hòa mình với văn hóa, mảnh đất và con người Lai Châu. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Các nghệ sĩ hóa thân thành hình tượng “Hoa Núi”. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Các nghệ sĩ hóa thân thành hình tượng “Hoa Núi”. (Ảnh: ANH ĐÀO)

“Hoa Núi” là hình tượng điển hình để ngợi ca, tôn vinh, quảng bá nét đẹp của thiên nhiên, con người Lai Châu. (Ảnh: ANH ĐÀO)

“Hoa Núi” là hình tượng điển hình để ngợi ca, tôn vinh, quảng bá nét đẹp của thiên nhiên, con người Lai Châu. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Mỗi dân tộc đều có những nét văn hóa truyền thống đặc sắc, hòa quyện trong chương trình nghệ thuật Hoa núi. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Mỗi dân tộc đều có những nét văn hóa truyền thống đặc sắc, hòa quyện trong chương trình nghệ thuật Hoa núi. (Ảnh: ANH ĐÀO)

“Hoa Núi” những bông hoa mọc trên đá núi, những con người sống ở dải đất biên cương mang lại cảm xúc và là chủ đề bất tận cho các văn nghệ sĩ, hình tượng ấy đi vào thơ, ca và trở thành biểu tượng cho miền đất con người miền núi nói chung và Lai Châu nói riêng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

“Hoa Núi” những bông hoa mọc trên đá núi, những con người sống ở dải đất biên cương mang lại cảm xúc và là chủ đề bất tận cho các văn nghệ sĩ, hình tượng ấy đi vào thơ, ca và trở thành biểu tượng cho miền đất con người miền núi nói chung và Lai Châu nói riêng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật “Hoa Núi” sẽ khắc họa sinh động, dẫn dắt người xem hướng đến những sắc màu thổ cẩm của các dân tộc thiểu số ngày ngày thấp thoáng trên núi cao, suối sâu, nương rẫy, chợ phiên, cộng đồng làng, bản... cảm nhận được những sắc màu ấy như những bông hoa di động, xuất hiện ở đâu cũng đẹp, cũng cuốn hút. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật “Hoa Núi” sẽ khắc họa sinh động, dẫn dắt người xem hướng đến những sắc màu thổ cẩm của các dân tộc thiểu số ngày ngày thấp thoáng trên núi cao, suối sâu, nương rẫy, chợ phiên, cộng đồng làng, bản... cảm nhận được những sắc màu ấy như những bông hoa di động, xuất hiện ở đâu cũng đẹp, cũng cuốn hút. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Lai Châu là xứ sở của những loài Hoa Đỗ Quyên, là biểu tượng của sức sống và vẻ đẹp tinh khôi giữa đại ngàn hùng vĩ, nổi bật giữa các loài hoa khác, đang được chăm sóc, bảo vệ, có sức hút mạnh mẽ đối với những người yêu hoa, yêu núi, yêu rừng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Lai Châu là xứ sở của những loài Hoa Đỗ Quyên, là biểu tượng của sức sống và vẻ đẹp tinh khôi giữa đại ngàn hùng vĩ, nổi bật giữa các loài hoa khác, đang được chăm sóc, bảo vệ, có sức hút mạnh mẽ đối với những người yêu hoa, yêu núi, yêu rừng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Những đỉnh núi cao hùng vĩ, hiên ngang, vững vàng nơi biên cương của Tổ quốc, che chở cho những sắc hoa ấy được bình yên, lan tỏa, phát triển. (Ảnh: ĐÀO)

Những đỉnh núi cao hùng vĩ, hiên ngang, vững vàng nơi biên cương của Tổ quốc, che chở cho những sắc hoa ấy được bình yên, lan tỏa, phát triển. (Ảnh: ĐÀO)

Chương trình nghệ thuật khai mạc gồm: Màn khai từ ca khúc: Mùa hội Lai Châu và 3 chương: Chương I: Núi thiêng; Chương II: Tình đất - Tình người; Chương III: Lai Châu điểm hẹn non cao. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Chương trình nghệ thuật khai mạc gồm: Màn khai từ ca khúc: Mùa hội Lai Châu và 3 chương: Chương I: Núi thiêng; Chương II: Tình đất - Tình người; Chương III: Lai Châu điểm hẹn non cao. (Ảnh: ANH ĐÀO)

“Hoa” ở đây còn được ví như những con người vùng cao (Lai Châu) chân chất trong sắc màu thổ cẩm, ngày ngày gắn bó với núi với rừng; có sức sống mãnh liệt vươn lên trong công cuộc gìn giữ, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Họ khác nào những bông hoa tươi thắm trên miền đất non xanh nước biếc. (Ảnh: ANH ĐÀO)

“Hoa” ở đây còn được ví như những con người vùng cao (Lai Châu) chân chất trong sắc màu thổ cẩm, ngày ngày gắn bó với núi với rừng; có sức sống mãnh liệt vươn lên trong công cuộc gìn giữ, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Họ khác nào những bông hoa tươi thắm trên miền đất non xanh nước biếc. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Rất nhiều du khách nước ngoài theo dõi chương trình và ghi lại những hình ảnh đẹp của các diễn viên, nghệ sĩ. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Rất nhiều du khách nước ngoài theo dõi chương trình và ghi lại những hình ảnh đẹp của các diễn viên, nghệ sĩ. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Tuần Văn hóa-Du lịch Lai Châu tại thành phố Đà Nẵng năm 2024 diễn ra đến hết ngày 24/11. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Tuần Văn hóa-Du lịch Lai Châu tại thành phố Đà Nẵng năm 2024 diễn ra đến hết ngày 24/11. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng quán triệt, giao nhiệm vụ cho lực lượng Đồn Trà Lĩnh. (Ảnh VĂN TUẤN)

Tăng cường lực lượng chốt chặn, chống buôn lậu

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng vừa triển khai lực lượng tăng cường cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh nhằm đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".