Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đến với tỉnh Nghệ An

Ngày 14/5, chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” do Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đến với bà con ngư dân tỉnh Nghệ An. Chương trình tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền cho ngư nắm bắt rõ các quy định của Nhà nước trong đánh bắt hải sản, góp phần gỡ thẻ vàng IUU (khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định), thúc đẩy việc phát triển đời sống của ngư dân và phát triển bền vững kinh tế biển.
Ông Nguyễn Văn Đệ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An và ông Nguyễn Thái Bình, Phó Tổng Biên tập báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng Ban tổ chức chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” trao tặng các phần quà cho ngư dân.
Ông Nguyễn Văn Đệ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An và ông Nguyễn Thái Bình, Phó Tổng Biên tập báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng Ban tổ chức chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” trao tặng các phần quà cho ngư dân.

Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” do Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức từ đầu năm 2023, dự kiến diễn ra tại 28 tỉnh, thành phố giáp biển trên cả nước, với tổng kinh phí thực hiện hơn 30 tỷ đồng.

Chương trình nhằm hỗ trợ, động viên, đồng hành với bà con ngư dân; sát cánh cùng Chính phủ và chính quyền địa phương tìm giải pháp tháo gỡ thẻ vàng IUU cho ngành hải sản của Việt Nam.

Đến nay, chương trình đã được tổ chức tại 21 tỉnh, thành phố, với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, như: Phổ biến các quy định của Nhà nước trong khai thác hải sản; tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo pháp lý về chủ đề giải pháp gỡ thẻ vàng IUU cho ngành hải sản; thăm hỏi, động viên, tặng quà cho bà con ngư dân; trao học bổng cho con em của ngư dân có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Nguyễn Thái Bình, Phó Tổng Biên tập Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn chương trình là cầu nối để cộng đồng xã hội cùng chung tay hỗ trợ bà con ngư dân an tâm bám biển, khẳng định, gìn giữ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Ông Nguyễn Thái Bình, Phó Tổng Biên tập Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn chương trình là cầu nối để cộng đồng xã hội cùng chung tay hỗ trợ bà con ngư dân an tâm bám biển, khẳng định, gìn giữ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Tỉnh Nghệ An là địa phương có biển thứ 22 mà Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển”.

Bên cạnh các hoạt động truyền thông pháp luật về chống khai thác thủy sản IUU, Ban tổ chức đã trao tặng 100 phần quà cho ngư dân. Mỗi phần quà trị giá hơn 4 triệu đồng, bao gồm: 1 bộ bình ắc-quy, đèn led, 1 túi thuốc kèm các loại thuốc cần thiết và cẩm nang “Những điều cần biết về đánh bắt hải sản”...

Ban tổ chức cũng trao tặng trao 30 suất học bổng; mỗi suất trị giá khoảng 3 triệu đồng cho con em ngư dân có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Trần Xuân Học, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nghệ An phát biểu tại chương trình.

Ông Trần Xuân Học, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nghệ An phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Xuân Học, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nghệ An cho biết: Toàn tỉnh hiện có 2.717 tàu cá; trong đó tàu khai thác vùng khơi là 1.042 chiếc. Tổng số lao động khai thác hải sản toàn tỉnh là 11.672 người.

Trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội, tỉnh Nghệ An xác định phát triển kinh tế biển trở thành ngành mũi nhọn, trong đó ưu tiên phát triển dịch vụ cảng biển; du lịch biển; khai thác, nuôi trồng và chế biến hải sản.

Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nghệ An, với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” do Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức góp phần thúc đẩy khai thác hải sản hợp pháp, hỗ trợ ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, hướng đến phát triển bền vững kinh tế biển.

Toàn tỉnh Nghệ An hiện có 2.717 tàu cá; trong đó có 1.042 tàu khai thác vùng khơi.

Toàn tỉnh Nghệ An hiện có 2.717 tàu cá; trong đó có 1.042 tàu khai thác vùng khơi.

Ông Nguyễn Thái Bình, Phó Tổng Biên tập Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng Ban tổ chức chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” chia sẻ: Trong năm 2025, bên cạnh các hoạt động truyền thông pháp luật về chống khai thác IUU, Ban tổ chức sẽ hướng tới việc hỗ trợ bà con ngư dân phát triển kinh tế biển bền vững theo đề án phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Chính phủ.

Ban tổ chức mong muốn bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, chương trình sẽ góp phần nâng cao đời sống của bà con ngư dân khi làm kinh tế biển; nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của bà con ngư dân khi tham gia đánh bắt trên biển. Qua đó, cùng Chính phủ, các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị và các địa phương sớm tháo gỡ thẻ vàng thủy sản.

Có thể bạn quan tâm

Tập trung làm sạch dữ liệu đất đai. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Thanh Hóa mở rộng khai thác dữ liệu dân cư, định danh điện tử

Tỉnh Thanh Hóa đang mở rộng kết nối, khai thác dữ liệu dân cư và định danh điện tử trong nhiều lĩnh vực thiết yếu. Hàng triệu lượt tra cứu bảo hiểm y tế, hàng trăm nghìn học bạ số và hơn 1,34 triệu thửa đất đã được xác thực, chuẩn hóa, tạo thuận lợi cho người dân và cơ quan quản lý trong giải quyết thủ tục.

Một dự án chung cư chậm tiến độ trên địa bàn Phường Thành Vinh. ( Ảnh: P.V)

Nghệ An rà soát dự án chậm triển khai, chống lãng phí đất đai

Ngày 8/10, theo thông tin từ Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, địa phương vừa ban hành Công điện số 25/CĐ-UBND về việc rà soát, xử lý các dự án chậm tiến độ, không triển khai, đất đai bỏ hoang, gây lãng phí trên địa bàn các phường Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Hưng, Vinh Lộc, Vinh Phú và Cửa Lò.

Vịt bầu Quỳ Châu có lúc đứng trước nguy cơ biến mất hoàn toàn. (Ảnh: Đ.P)

Giữ giống vịt quý giữa miền sơn cước xứ Nghệ

Từng đứng trước nguy cơ mai một, giống vịt bầu Quỳ đang được anh Trần Bảo Trung và anh Nguyễn Xuân An ở xã Quỳ Châu (Nghệ An) kiên trì phục hồi, gìn giữ. Với sự đồng hành của chính quyền địa phương, mô hình từng bước góp phần bảo tồn nguồn gene quý, tạo sinh kế và mở hướng phát triển sản phẩm đặc trưng của miền tây xứ Nghệ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Hà Tĩnh, xã Cẩm Xuyên trao biểu trưng hỗ trợ mô hình sinh kế cho người dân trên địa bàn. (Ảnh: NT)

Hà Tĩnh trao 817 mô hình sinh kế cho người nghèo

Hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trao hỗ trợ 817 mô hình sinh kế với tổng trị giá hơn 9,8 tỷ đồng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Tiếp nhận hồ sơ cấp định danh điện tử cho người nước ngoài. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Thanh Hóa tập trung cấp định danh điện tử cho người nước ngoài

Từ ngày 1/10 đến 14/11, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức đợt cao điểm 45 ngày cấp tài khoản định danh điện tử cho người nước ngoài đủ điều kiện đang sinh sống, làm việc trên địa bàn. Hồ sơ được tiếp nhận cả buổi tối để người nước ngoài thuận tiện sắp xếp thời gian.

Dự án thành phần 1: đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn hiện còn hơn 746 tỷ đồng vốn kéo dài ngân sách Trung ương cần giải ngân. (Ảnh: TT)

Quảng Trị chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, phấn đấu giải ngân 100% vốn kéo dài ngân sách Trung ương

Các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài từ ngân sách Trung ương chỉ được phép giải ngân đến hết ngày 31/12/2026, trong khi thời gian còn lại rất ngắn và Quảng Trị đang bước vào mùa mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu rất cao để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được phép kéo dài. 

Bà Nguyễn Thị Nhơn bên vườn sầu riêng của mình.

Những mùa quả đầu tiên của sầu riêng Quảng Trị

Từ những vườn sầu riêng được người dân mạnh dạn trồng thử nghiệm trên đất đỏ bazan, đến nay cây sầu riêng đã cho những mùa quả đầu tiên ở Quảng Trị. Tuy nhiên, để phát triển bền vững và trở thành sản phẩm hàng hóa, cây sầu riêng cần tiếp tục được khảo nghiệm, đánh giá về kỹ thuật canh tác, hiệu quả kinh tế và thị trường.

Tái hiện Lễ hội Xỏ Nặm Phạ của người Thái ở Châu Lộc ( Ảnh TRẦN HUẤN)

Xỏ Nặm Phạ - Lời nguyện cầu giữa đại ngàn

Từ một phong tục gắn với ruộng đồng và nguồn nước, Lễ hội Xỏ Nặm Phạ-Lễ hội Cầu mưa của đồng bào Thái ở xã Châu Lộc (Nghệ An) đang được phục dựng. Lễ hội đánh thức một không gian văn hóa từng gắn bó với đời sống bản làng, đồng thời mở ra hướng bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế cho người dân miền núi.

Trung tâm học liệu Đại học Huế.

Tạo dư địa mới cho Đại học Huế phát triển

Đại học Huế là một trong những trung tâm đào tạo đại học lớn của cả nước, giữ vai trò đào tạo nguồn nhân lực cho miền Trung và Tây Nguyên. Những năm gần đây, không gian tuyển sinh ngày càng mở rộng, thu hút người học từ nhiều địa phương ngoài khu vực.